Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần

CMCTI

Banned
Vụ ly hôn này do Thẩm phán Lê Văn Lắm, TAND tỉnh Long An xét xử đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật dân sự. Đây cũng là đề tài mà nhà báo Hoàng Hùng đang điều tra và anh có nhắc đến trong lời sinh cung trước khi mất

Ngày 3-4, làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, Thẩm phán TAND tỉnh Long An, Lê Quốc Dũng, cho biết ông được lãnh đạo tòa Long An chỉ định thụ lý xét xử lại vụ án ly hôn giữa bà Đặng Thị Hoàng Yến (1959, hộ khẩu thường trú tại số 8 Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, quận 5-TPHCM) và ông Jimmy Trần (Việt kiều Mỹ, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Việt Nam, đối tượng bị Bộ Công an truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), theo văn bản số 01/2012/TLST-HNGĐ.


IMG05591_27529.jpg

Vụ án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần đã từng bị Viện KSND tỉnh Long An kháng nghị

Trước đó, TAND Tối cao đã có báo cáo số 503/TANDTC-DS, nêu rõ: “Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án Dân sự TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND tối cao và quyết định hủy bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 19/2010/HN-ST ngày 6-10-2010 của TAND tỉnh Long An về vụ hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn bà Đặng Thị Hoàng Yến với bị đơn ông Jimmy Trần; giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật”.

VKSND Tối cao cũng có công văn số 3954/ VKSTC-V5 báo cáo về việc kiểm sát giải quyết án dân sự và kháng nghị, cho rằng “việc TAND tỉnh ban hành hai bản án trong cùng một vụ án và phát hành bản án trước khi phiên tòa xét xử công khai kết thúc là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật dân sự”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm phán Lê Quốc Dũng đã 3 lần gửi giấy triệu tập nhưng nguyên đơn Đặng Thị Hoàng Yến không đến.

Giấy triệu tập bà Yến vào các ngày ngày 14 và 21-3-2012 được gửi đến địa chỉ số 8 đường Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, quận 5, TPHCM, nhưng “bặt vô âm tín”; bưu điện trả thư về ghi lý do người nhận “Đi không để lại địa chỉ”.
5pl94311_0282d.jpg

Jimmy Trần đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Giấy triệu tập lần 3, tòa gửi cho bà Yến theo địa chỉ khác tại số 30 đường số 1A, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn không có tác dụng. Chỉ có một người đàn ông xưng là em của bà Yến, nhưng không có giấy ủy quyền, đến tòa nói bà Yến đang bận đi họp ở Hà Nội.

Thẩm phán Lê Quốc Dũng cho biết tòa triệu tập bà Yến lần thứ tư vào ngày 11-4 tới. “Nếu nguyên đơn vẫn không đến, chúng tôi sẽ đi xác minh 2 địa chỉ nói trên và tống đạt hợp lệ bằng niêm yết. Sau 2 lần niêm yết tống đạt mà không có kết quả thì tòa đình chỉ vụ án” - ông Dũng nói.
Nguồn
 

CMCTI

Banned
Ðề: Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần

Phải giải quyết rõ trường hợp ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

Sáng 27-3, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã đề nghị: “Phải giải quyết cho rõ trường hợp đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến”.

Kết luận cuộc họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không nêu tên đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (ĐB QH tỉnh Long An) nhưng cho biết chương trình kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khoá XIII khai mạc vào hạ tuần tháng 5 tới có thể phải “xem xét lại tư cách đại biểu Quốc hội”.

36_7_1332914901_25_DB-Dang-Thi-Hoang-Yen-phat-bieu-tai-phien-hop-toan-the-QH-khoa-XIII_60783.jpg

ĐB QH Đặng Thị Hoàng Yến phát phiểu tại một phiên họp toàn thể của QH khoá XIII

Trước đó, trong cuộc họp báo bế mạc kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII cuối tháng 11-2011, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đã có kết quả xác minh đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ QH, còn một vấn đề cần được tiếp tục xác minh là vụ ly hôn giữa bà Yến và Việt kiều Jimmy Trần.



Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Bộ Công an và các cơ quan chức năng cũng đã xác nhận bà Đặng Thị Hoàng Yến chưa bị khởi tố bị can trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước năm 1998. Ngoài ra, cũng không có tài liệu hay chứng cứ nào chứng minh bà Yến tham gia đường dây chuyển tiền ra nước ngoài hoặc bị cấm xuất ngoại.



Vì vậy, theo ông Phúc, bà Yến chỉ bị cấm xuất cảnh từ tháng 10-1998 đến tháng 10-2000 do mục đích phục vụ quá trình điều tra.



Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ QH, còn một vấn đề cần chờ được tiếp tục xác minh là vụ ly hôn giữa đại biểu Yến và Việt kiều Jimmy Trần. Ông Phúc cho biết thêm, do thủ tục và quy trình tố tụng chưa đúng với quy định của pháp luật nên TAND tỉnh Long An đã kỷ luật một vị thẩm phán liên quan với hình thức “cảnh cáo” và không tái bổ nhiệm thẩm phán này.



Cũng theo ông Phúc, các thông tin xác minh tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến đã được Uỷ ban Thường vụ QH gửi tới các đoàn đại biểu để đại biểu thông báo công khai với cử tri trong tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.
Nguồn
 

hayhay

Well-Known Member
Ðề: Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần

chắc nhà báo kia bị vợ giết do đã nhận tiền để ...diệt khẩu vụ án này..hê hê
 

chuot

New Member
Ðề: Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần

Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút đơn xin ly hôn

Thẩm phán Dương Thị Sáu, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An, cho biết ngày 11/4, nguyên đơn Đặng Thị Hoàng Yến đã đến TAND theo công văn triệu tập của tòa. Tại đây, bà Yến rút đơn kiện xin ly hôn với chồng là ông Jimmy Trần (đối tượng đang bị Bộ Công an truy nã).

Vì vậy TAND tỉnh Long An đang xúc tiến thủ tục để ra quyết định đình chỉ vụ kiện đối với vụ án ly hôn kỳ lạ này.
hoangyen_4c222.jpg

Bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ảnh:Thanh Niên

Như vậy, sau 4 lần TAND tỉnh Long An triệu tập, bà Yến mới đến làm việc. 3 lần triệu tập trước đó (vào các ngày 14, 21 và 28/3) bà Yến đều vắng mặt.

Đây là vụ ly hôn do thẩm phán Lê Văn Lắm, TAND tỉnh Long An xét xử, từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài bởi sự bất thường của nó. Trong cùng một vụ kiện, bản án cùng một số, một ngày, nhưng lại có 2 bản án với nội dung không giống nhau.

Việc TAND Long An thụ lý, giải quyết vụ án trong thời gian ông Jimmy Trần bị khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đang bị truy nã, nhưng tòa đã không tiến hành làm rõ để xác định tài sản chung, tài sản riêng, mà lại căn cứ vào thỏa thuận giữa bà Yến và Jimmy Trần lập trước khi kết hôn để xử giao tài sản cho các đương sự.

Đặc biệt, bản án chỉ tuyên buộc bà Yến chịu 200.000 đồng án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm mà không xem xét tính án phí về tài sản với khối tài sản kếch sù…

Sau khi báo chí lên tiếng, VKSND tỉnh Long An cũng có kháng nghị. Ngày 9/11/2011, Chánh án TAND Tối cao có Quyết định kháng nghị số 670/2011/KN-DS.

Tiếp đó, VKSND Tối cao có Công văn 3954/ VKSTC-V5 ngày 9/12/2011 báo cáo về việc kiểm sát giải quyết án dân sự và kháng nghị, cho rằng: “Việc TAND tỉnh Long An ban hành 2 bản án trong cùng một vụ án và phát hành bản án trước khi phiên tòa xét xử công khai kết thúc (trước 5 phút) là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật dân sự”.

Ngày 19/12/2011, Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa Dân sự TAND Tối cao đã có Quyết định giám đốc thẩm số 925/2011/DS-GĐT ngày 19/12/2011 hủy bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 19/2010/HN-ST ngày 6/10/2010 của TAND tỉnh Long An, giao hồ sơ về TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nhóm PV
Nguồn
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần

Theo luật ngầm thì đảng viên kết hôn với Việt kiều sẽ bị thuyên chuyển chức vụ cao thành thấp ngồi chơi xơi nước trà đá + ko được biết những tin quan trọng
Còn bà nầy vẫn ko bị gì
=====> ?????????????????????????????????
 

chuot

New Member
Ðề: Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần

Bà Hoàng Yến kể tội Jimmy Trần
Theo đánh giá của bà Đặng Thị Hoàng Yến, Jimmy Trần là kẻ tứ cố vô thân, bài bạc, trộm cắp, lừa đảo… Đó là lý do khiến bà quyết định ly hôn với người chồng thứ hai này
Trong văn bản gửi cho báo NLĐ, bà Đặng Thị Hoàng Yến viết: “Tôi gặp ông Jimmy Trần vào cuối năm 2003, khi đó ông ta bị vợ bỏ, không nhà, không cửa, không công ăn việc làm, hằng ngày phải đi tìm từng coupon giảm giá để ăn trưa. Bản thân tôi luôn luôn thương cảm cho người nghèo khó, đặc biệt lại là người Việt Nam nơi xứ người, nên khi Jimmy Trần xin được vào làm việc cho công ty của tôi ở Houston (bang Texas, Mỹ - PV), tôi đã nhận ông ta vào làm việc và phải đào tạo ông ta để xây dựng các công trình đạt tính thẩm mỹ và có chất lượng.
5chot_56b9c.jpg

Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến trả lời báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội vào tháng 11-2011. Ảnh: Đông Bắc

Đến năm 2006, ông ta tự ý về Việt Nam gặp ba, mẹ tôi và khi đó mới biết đến tên thật của tôi. Mặc dù chồng tôi bị tai nạn mất từ năm 1989 nhưng tôi chỉ một mình nuôi dạy các con và phấn đấu để tự vươn lên... Bản thân tôi chưa bao giờ có ý định lập gia đình nữa. Tuy nhiên, ba mẹ tôi luôn canh cánh trong lòng vì lo lắng...
Thời điểm đó Jimmy Trần luôn nói với tôi mong muốn trở về Việt Nam sinh sống quãng đời còn lại của mình. Thật sự, Việt kiều tại Mỹ hầu hết không có nhiều người suy nghĩ như vậy, do vậy tôi đã lầm tưởng rằng ông ta là một người yêu nước. Chính vì vậy, ngày 17-8-2007, tôi đã đồng ý kết hôn với Jimmy Trần với mong muốn để ba mẹ được yên lòng, dù biết rằng ông ta hoàn toàn không có một điểm nào xứng đáng khi so sánh với người chồng đã mất”.

Ly hôn vì chồng bài bạc, quan hệ với gái mại dâm
Về lý do ly hôn với ông Jimmy Trần, bà Yến kể: “Trước khi kết hôn, tôi và Jimmy Trần đã ký thỏa thuận, trong đó cũng liệt kê rõ Jimmy Trần hoàn toàn không có tài sản gì ngoài tài sản giá 1 triệu USD tôi cho ông ta để giữ thể diện cho ông ta như lời đề nghị của chính ông Jimmy Trần. Chỉ ngay sau khi kết hôn, tôi phát hiện ông ta bài bạc, tiêu tốn hàng triệu đô la và tôi là người phải trả nợ cho ông ta.
Chính vì vậy, tôi quyết định ly hôn và về Việt Nam vào cuối năm 2007. Sau nhiều lần Jimmy Trần xin được về Việt Nam “để làm lại cuộc đời” như ông ta nói và đến tháng 9-2008, tôi đã đồng ý giúp cho ông ta về Việt Nam bằng cách bỏ tiền cá nhân ra cho Công ty Việt Nam Land - công ty của em họ tôi - để thuê Jimmy Trần làm việc và trả lương cho ông ta.
Nhưng chỉ sau khi về Việt Nam chưa đầy 10 tháng thì ngày 5-7-2009, ông ta đã quan hệ với gái mại dâm khi tôi đang công tác tại Hà Nội và ngay chính bản thân tôi đã bị tống tiền gái mại dâm. Vì vậy, đến 9-7-2009, ông ta phải đồng ý ký tên vào đơn ly hôn, ghi rõ: “Lý do ly hôn: Ông Jimmy Trần vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình và vi phạm đạo đức trong sinh hoạt”.
Đến thời điểm đó, ông ta cũng đã ghi rõ tài sản của mình chỉ có khoảng 50.000 đô la - là số tiền kiếm được nhờ làm cho Công ty Việt Nam Land, khi ông ta từ Mỹ về Việt Nam vào tháng 8-2008 tài khoản của ông ta chỉ có 3,92 đô la. Do vậy, việc chia tài sản là do hai người tự nguyện và Tòa án Long An hoàn toàn không xét xử mà chỉ đơn thuần công nhận sự tự nguyện phân chia của cả hai bên”…

nguồn
 
Bên trên