Leica giải thích chi tiết về cách hoạt động của camera kép trên Huawei Mate 9

pegasus3390

Well-Known Member
maxresdefault.jpg


Chiếc Huawei Mate 9 sau nhiều đồn đoán và rò rỉ cuối cùng cũng được giới thiệu ngày hôm qua tại sự kiện diễn ra ở Munich, Đức. Chiếc điện thoại mới có màn hình 5.9 inch nhưng vẫn cho cảm giác nhỏ gọn. Một trong những điều được nói đến nhiều nhất chính là camera kép phía sau chiếc Mate 9. Đây là chiếc camera thứ hai của hãng được trang bị camera kép (không tính chiếc Honor 8 vì đó là công ty con và cũng không kết hợp với Leica) với chiếc P9 trước đây là chiếc điện thoại đầu tiên của hãng này trang bị camera kép. Chiếc Mate 9 có một camera 20MP trắng đen và 1 cảm biến 12MP RGB màu.

Tuy nhiên, điều thú vị là chiếc máy này vẫn có thể tạo ra được những bức ảnh màu có độ phân giải 20MP dù cho hãng chỉ có một cảm biến 12MP màu. Làm cách nào mà hãng thực hiện được điều này? Theo như đại diện của Leica thì họ kết hợp hình ảnh được chụp từ cả 2 cảm biến để có thể tạo được một bức ảnh 20MP. Cụ thể Leica thực hiện nhiều bức ảnh cùng lúc và tạo ra một bức ảnh độ phân giải cao 40MP, sau đó giảm độ phân giải của chúng xuống. Về cơ bản chúng ta sẽ có được toàn bộ chi tiết cần thiết để có thể xuất ra hình ảnh độ phân giải cao.

Huawei cũng cung cấp khả năng tạo bokeh trên chiếc Mate 9, thậm chí là ngay cả khi quay video. Leica cũng cho biết rằng dù họ dùng hiệu ứng bokeh ở chế độ nào thì cả hai camera đều được sử dụng để tạo ra hiệu ứng đó. Chúng ta có thể thay đổi điểm lấy nét sau khi chụp, thậm chí là thay đổi cả khẩu độ mong muốn luôn. Theo đó khẩu độ lớn nhất có thể sẽ là f/0.95 (khẩu độ từ việc xử lý kỹ thuật số chứ không phải quang học nên không tăng độ sáng hình ảnh thực tế lên được), từ đó cho được kết quả rất chân thật. Theo như những thử nghiệm tại chỗ thì chiếc máy này nhận được nhiều đánh giá tích cực. Và chúng ta cần thêm thời gian để thử nghiệm trên thực tế để có thể đánh giá được khả năng chụp ảnh của chiếc máy này.

 
Bên trên