Liệu Samsung có phải dè chừng Sony trong mảng di động?

Alabama

New Member
Re: Ðề: Re: Liệu Samsung có phải dè chừng Sony trong mảng di động?

Đồng ý với lời nhận xét của bác cũng như nêu ra đặc điểm nổi bật thời đỉnh cao của từng hãng đã hay là đang trải qua, đơn cử thế này từ lúc HĐH android ra đời thì những sp smartphone của HTC là những sp chủ lực ko chỉ riêng HTC mà còn là của android - tức smartphone của HTC thời đó mang tính chất tiên phong cho android cả về hình ảnh thương hiệu. Nhưng 2-3 năm trở lại đây khi HTC suy yếu và Samsung mạnh lên thì sp Galaxy trở thành tiên phong cho android về hình ảnh thương hiệu - nôm na giống như chiếc điện thoại galaxy s3 s4 dùng HĐH của tao đó.

Vậy cuối cùng để nói lên những điều giống mà bác nói ở trên thôi, theo đúng chủ đề của topic nói về Samsung và Sony: đúng là samsung đang ở đỉnh cao thật đấy nhưng chưa chắc tương lai 2-3 năm nữa sẽ thế nào. Đơn cử các sp galaxy s3 s4 đang tạo nên đc danh tiếng và xperia z tuy đã đc giới thiệu rầm rộ nhưng vẫn chưa đạt đc kỳ vọng của người tiêu dùng về màn hình, phần mềm: màn hình ảm vàng, phần mềm cập nhật chậm cũng như là các tính năng. Thì điều đấy ko có nghĩa là về chế tạo smartphone sony kém hơn thật sự các đối thủ mà đúng ra họ đang có sự vội vàng nào đó (tính đến thời điểm lúc này) khi tung ra nhiều sp nhưng những công nghệ tiên tiến nhất về nghe nhìn (hình ảnh, âm thanh, camera) lại chưa đc áp dụng lên cho smartphone. Trong khi Samsung, LG thì họ đã đưa những công nghệ tiên tiến như: amoled (cải tiến ko ngừng qua các đời galaxy), ips lên các sp ko chỉ ở smartphone mà cả ở trên tablet, laptop... hay là về các tinh chỉnh tính năng có máy cũng vậy.
Cái thời mà Nokia, Sony Ericsson, Blackberry còn trên đỉnh cao thì SS chả là cái gì trong giới công nghệ, chất lượng thì kém bền, ngoài cái kiểu nắp gập tròn trịa nữ tính gây cảm tình với phái nữ thì chẳng có gì nổi trội, kể cả nhiều thứ khác như mảng ổ cứng bị ném đá nhiều nhất, lúc đó hàng SS chỉ được đánh giá trên hàng tàu 1 bậc, 5 năm trở lại đây thì hoàn toàn đổi khác, chất lượng nâng lên tầm cao hơn, áp dụng nhiều công nghệ mới lạ, chịu khó bỏ đống tiền khổng lồ đầu tư PR, có thể nói là 1 quá trình gian khổ vươn lên tầm cao mới cả về thương hiệu lẫn chất lượng, điều đó đáng khen nhưng e thấy nhiều bác bảo thủ ném đá vô tội vạ, thử 1 lần xài và cảm nhận, ít nhất chỉ cầm S3, S4 trên tay dọc thử 5 phút rồi chê cũng không muộn, ai ném đá nào là vỏ nhựa ộp ẹp, chạy không mượt thì e chắc chắn 1 điều, người đó chưa bao giờ cầm S* nay Note trên tay 1 phút nào. E cũng từng ghét SS kinh khủng nhưng không bảo thủ, người như em trên TG nhiều hơn nên đó là lý do SS thành công, thử nghĩ nếu SS còn dỏm thì nó có PR cách mấy cũng bị ế như thường.

Sony đến nay vẫn còn giữ lại khá nhiều fan từ thời đỉnh cao, từ nghe nhạc, chụp hình, chơi game đều là số zách thừa hưởng những công nghệ tiên phong của hãng (walkman, playstation...), e cũng yêu thích Sony, sở hữu hết những sp tiên phong đó, nhưng tiếc là các công nghệ đó giờ chẳng còn là ưu thế, âm thanh Z hay nhưng One và S4 cũng không kém vì đều sử dụng chip âm thanh hàng hiệu, chụp hình thì cũng tầm tầm ngang ngửa, về thiết kế khá đẹp "rất sony" nhưng không ấn tượng bằng One, còn S4 tuy chất liệu tệ nhất, tròn trịa có vẻ mập mạp nhưng khi cầm trên tay độ mỏng và sang trọng cũng được đánh giá cao. Khâu PR quan trọng Sony cũng đầu tư ít. Bù cho vẻ bề ngoài SS còn biết đem những thứ công nghệ mà nhiều người cho là vô dụng kích thích tò mò thiên hạ, điều mà Sony chưa thể hiện được gì.

Tóm lại Sony muốn đánh bật SS cần phải có công nghệ đột phá tiên phong, giá cả phải chăng hơn và mất thời gian khá dài, cũng tiếc cho Sony, ngoài dân công nghệ như chúng ta, đến giờ trong mắt người có tuổi chữ Sony vẫn đồng nghĩa với chữ "xịn". Mong cho Sony vươn lên quyết đấu bằng công nghệ sáng tạo đỉnh cao như xưa, lấy lại ngôi vương, cho người dùng cũng được lợi.

Phân tích, kể lể với bác chút cho vui.
 

hdd-hdp

New Member
ĐT sony à? đâu phải bây giờ mới chiến đấu đâu? chiến đấu nhiều năm với Nó kìa và SS rồi, cuối cùng thua hết. ĐT chất lượng thì tốt đấy, dưng mà ko biết làm ăn, ko nghe phản hồi thị trường nên tốt mà ko hay, lại đắt nên cuối cùng là....Thua.
Chờ đợi trong vài năm nữa thôi!
Có mỗi cái Z, Q.c là ĐT ngâm nước, nhưng chả ai dở hơi đi ngâm nước cái đt của mình cả, cho dù là thử. Vậy nên tính năng đó là nổi bật nhất của Z nhưng coi như bỏ vì Phi thực tế, ko mấy hữu dụng.
 

Haxen

Well-Known Member
ĐT sony à? đâu phải bây giờ mới chiến đấu đâu? chiến đấu nhiều năm với Nó kìa và SS rồi, cuối cùng thua hết. ĐT chất lượng thì tốt đấy, dưng mà ko biết làm ăn, ko nghe phản hồi thị trường nên tốt mà ko hay, lại đắt nên cuối cùng là....Thua.
Chờ đợi trong vài năm nữa thôi!
Có mỗi cái Z, Q.c là ĐT ngâm nước, nhưng chả ai dở hơi đi ngâm nước cái đt của mình cả, cho dù là thử. Vậy nên tính năng đó là nổi bật nhất của Z nhưng coi như bỏ vì Phi thực tế, ko mấy hữu dụng.
Chẳng qua là trước đó Sony nó hợp tác với Erricson nên nó không mặn mà mảng này, mình nghĩ tới đây mãng ĐTDĐ của Sony sẽ mạnh lên là cái chắc
 

ANHTUANXP

Active Member
Ðề: Liệu Samsung có phải dè chừng Sony trong mảng di động?

Những sản phẩm của SONY đều rất chất lượng, xứng đáng với túi tiền bỏ ra. Đọc thấy rất nhiều người bịa ra những thông tin vô cớ để dè bỉu Sony. Nhưng nhìn lại các sản phẩm SS sẽ rõ.
Chắc chắn tính ổn đinh của SS và hàng HQ kém hơn Nhật rất nhiều vì công nghệ luyện kim còn non. tính chịu lực, chịu nhiệt, dẫn điện, mài mòn của Nhật tốt hơn. Mọi người cứ nhìn cấu hình thì chọn ngay mấy con Mp4 tàu bựa đi.
SS nổi tiếng với chiêu thuê SV PR trên mạng, Đại gia công nghệ mà còn mang tiếng hàng nhái lưu manh thì chất lượng sản phẩm phải xem xét.. Là hãng điện tử làm ăn tốt mà đối đãi với nhân viên tồi hơn các hãng công nghệ khác rất nhiều.
SS chỉ giỏi trong trào lưu lăng xê vào đối tượng chưa thạo trên phim Hàn thôi.
Hãy nhìn các hãng công nghệ của Nhật, sản phẩm của họ mỗi hãng có 1 phong cách khác nhau, không ăn cắp, không bo tròn như quả trứng (Điều mà chính Apple đang dần vuông vắn, sắc nét hơn) Người Nhật, họ rất tự trọng như chính con người họ.
 
Bên trên