terabyte
Banned
Đứng trước nguy cơ về bảo mật mà 2 đại gia Trung Quốc là ZTE và Huawei gây ra, chính phủ Mỹ cùng tập đoàn viễn thông Cisco đã tuyên bố không tiếp tục hợp tác nữa. Liệu các tập đoàn viễn thông Việt Nam có can đảm làm như thế? Câu trả lời là vì nếu không tiếp tục hợp tác, họ cũng chẳng còn thiết bị để hoạt động nữa.
Theo báo Tuổi Trẻ, hiện nay các nhà mạng Việt Nam đều sử dụng thiết bị của ZTE, Huawei từ hạ tầng mạng cho đến thiết bị đầu cuối. Đây là một điều đáng lo ngại.
Vẫn biết là tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, cái giá "rẻ đến bất ngờ" của các thiết bị viễn thông đến từ Trung Quốc (USB 3G, modem, router,...) đã làm mờ mắt không ít người tiêu dùng. Điển hình là modem phát Wifi, để có được một thiết bị của nhà sản xuất tên tuổi như Linksys (công ty con của Cisco) người dùng phải bỏ ra hơn cả triệu đồng. Trong khi đó, thiết bị tương tự có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ khoảng vài trăm.
Cứ cho là người dùng có ý thức để tìm mua những sản phẩm đáng tin cậy từ các nhà sản xuất danh tiếng, liệu điều này còn có ý nghĩa khi lỗ hổng xuất hiện ngay từ hạ tầng mạng? Sử dụng thiết bị "giá rẻ" đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn viễn thông nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các công ty "Trung Quốc", điều này là tốt hay xấu thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng tự có câu trả lời.
Mối hiểm họa bảo mật từ các "thiết bị giá rẻ" đã được cảnh báo từ lâu nhưng có vẻ như nó chẳng là gì so với lợi ích trước mắt tại thị trường Việt Nam. Nếu không tìm ra lối thoát, chúng ta chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi.
Theo báo Tuổi Trẻ, hiện nay các nhà mạng Việt Nam đều sử dụng thiết bị của ZTE, Huawei từ hạ tầng mạng cho đến thiết bị đầu cuối. Đây là một điều đáng lo ngại.
Vẫn biết là tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, cái giá "rẻ đến bất ngờ" của các thiết bị viễn thông đến từ Trung Quốc (USB 3G, modem, router,...) đã làm mờ mắt không ít người tiêu dùng. Điển hình là modem phát Wifi, để có được một thiết bị của nhà sản xuất tên tuổi như Linksys (công ty con của Cisco) người dùng phải bỏ ra hơn cả triệu đồng. Trong khi đó, thiết bị tương tự có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ khoảng vài trăm.
Cứ cho là người dùng có ý thức để tìm mua những sản phẩm đáng tin cậy từ các nhà sản xuất danh tiếng, liệu điều này còn có ý nghĩa khi lỗ hổng xuất hiện ngay từ hạ tầng mạng? Sử dụng thiết bị "giá rẻ" đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn viễn thông nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các công ty "Trung Quốc", điều này là tốt hay xấu thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng tự có câu trả lời.
Mối hiểm họa bảo mật từ các "thiết bị giá rẻ" đã được cảnh báo từ lâu nhưng có vẻ như nó chẳng là gì so với lợi ích trước mắt tại thị trường Việt Nam. Nếu không tìm ra lối thoát, chúng ta chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi.
Tổng hợp từ internet