Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

mjfcvn

Banned
Nguồn Báo Lao Động ở đây: http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/laodong.com.vn/Xo-xat-tai-cong-truong-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong/4318477.epi


Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa):
Xô xát tại công trường, 1 người chết, 2 người bị thương


(LĐ) - Sáng 25.5, tại thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải đã xảy ra xô xát giữa người dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ thi công tại công trường thuộc Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (Tĩnh Gia), vụ xô xát đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo nguồn tin của người dân thôn Trung Sơn phản ánh thì vào khoảng 10 giờ ngày 25.5, hàng chục người dân trong thôn đã tập trung tại phần đất thuộc mặt bằng khu lọc hóa dầu Nghi Sơn ngăn không cho đơn vị thi công tại khu vực này. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân chưa đồng tình với phương án đền bù của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo xã Tĩnh Hải đã mời người dân đến chiều ngày 25.5 về trụ sở UBND xã để họp. Tuy nhiên dân không đồng tình và tiếp tục ở lại hiện trường ngăn không cho đơn vị thi công. Sau đó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có mặt và hai bên đã xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, bất ngờ có hai tiếng súng vang lên.

Tiếng súng thứ nhất đã khiến anh Lê Hữu Nam (45 tuổi), trú tại xóm 11, thôn Trung Sơn bị thương vào đầu. Tiếng súng thứ hai nổ đã xuyên qua bàn tay chị Lê Thị Thanh (37 tuổi) trúng vào bụng cháu Lê Xuân Dũng (12 tuổi), trú tại thôn Trung Sơn, đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Tĩnh Hải khiến cháu Dũng gục ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV. Do vết thương quá nặng, cháu Dũng đã tử vong tại BV Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Anh Nam hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh. Hiện hàng trăm người dân đã kéo đến nhà ông Lê Trọng Hồng, Chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải đập phá, đến 18 giờ cùng ngày, người dân vẫn chưa giải tán.

Thiếu tướng Đồng Đại Lộc - Giám đốc CA tỉnh cho biết: Trong quá trình xô xát với lực lượng chức năng thì có 2 người bị thương, 1 người đã chết. CA tỉnh đang làm rõ vụ việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường:
Đây là xác của em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi...
1cf84ee675c41ea13b83e36651caab9f1.jpg


Vũng máu tại hiện trường ...
4c8819991a7d8167c9035f829936de4f.jpg


Một mảnh nhựa của lực lượng "lạ" còn lại tại hiện trường ...
b69a34bdbd350962a93164a4de64d8ec.jpg


Câu hỏi được đặt ra là :::
- Lực lượng chức năng "lạ" nào cầm súng ra bắn dân ?
- Tại sao tất cả báo VN đều không dám đăng bất kỳ tấm hình nào ?
- Người ta chống đối vì đền bù không thỏa đáng thì có nhất thiết phải sử dụng đến bạo lực hay không ?
- Số phận của những kẻ bắn chết em Dũng sẽ ra sao ?
 

bik1302

Active Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

chà ... tình hình căng thẳng đây ... chia bùn cùng e D ...
 

MrMilan

Banned
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Chắc là do súng cướp cò thôi.
Nhưng kể cũng lạ thật, không đến mức phải cần đến súng có đạn thật, chỉ cần dùi cui điện và đạn giả cũng đủ để dân giải tán rồi.
Hay có bàn tay nào khác cố tình làm sự việc căng thẳng thêm.
Thế lực thù địch cố tình bắn người để đổ tội cho " lực lượng lạ "
 
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Ặc,thread của em về cái này bị lock rùi.chắc tại các pac ấy comment sắp ra "ngoài vùng phủ sóng"...8-}Nói chung bàn luận vấn đề này cũng nên cẩn thận 1 chút.
 

s2c2t

New Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Ặc,thread của em về cái này bị lock rùi.chắc tại các pac ấy comment sắp ra "ngoài vùng phủ sóng"...8-}Nói chung bàn luận vấn đề này cũng nên cẩn thận 1 chút.

Thớt của bác e comment dc BQT gọi là "bố":-SS^:)^^:)^^:)^ Kinh vãi cái văn hóa:-O.
Các bác có thấy cái khiên của police bị vỡ ko?
Sự việc đâu đơn giản chỉ là 2 bên đứng chửi bới? Các bác có chứng kiến mấy vụ này thì mới thấy nó căng như thế nào. Có khi phải kêu cả quân đội mới đủ quân để dẹp trật tự.
Cũng qua báo chí e được biết khu Nghi Sơn bây giờ cực kì phức tạp. Có rất nhiều lao động phổ thông là dân khựa qua làm việc rồi gây rối nữa. Mấy chú công an ko làm rắn và trang bị đầy đủ ở mấy khu như thế này thì mất an ninh lắm.
Việc xảy ra do súng nổ có lẽ là cướp cò thôi chứ chả ai lại cầm súng dí vào dân đâu, trang bị cũng chỉ bắn chỉ thiên để hù thôi.
 

ideawoodvn

New Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Sợ quá ^:)^ Thế này sao dám có ý kiến nữa @_@
 

RCHobby365

New Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Nhưng chỉ tội đứa trẻ, nó mới 12 tuổi đã biết gì đâu mà phải mất mạng :( Cầu cho linh hồn em sớm siêu thoát.
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Phải chỉ nó lớn hơn tí nữa, đủ biết “Thấy ăn tìm đến, thấy đánh tìm đi” thì đã không vong mạng oan. CS đã mang khiên chống bạo động đến có lẽ tình hình chắc sôi sục lắm.

0413182f9a5643212fb25f53f3082ecc.jpg
 

s2c2t

New Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

các bác có chứng kiến mới thấy.
nghe đài báo chỉ cập nhật tin tức thôi chứ đừng nhảy búa lua xua lên chửi các chú công an như bên thớt của bác luckyclick1991 trước.
Hồi trước e chứng kiến vụ Thái Bình năm 97 và gần đây cũng chuyện giải tỏa đền bù Chỗ NMLD Dung Quất. Đều phải có quân đội và vòi rồng hết. Nghe nói mấy vụ trên Tây Nguyên còn phải điều cả tăng thiết giáp.
 

mjfcvn

Banned
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Đó là tại cái thói ăn cướp, đền bù thì vài đồng bạc, đi tới chỗ mới thì cả đống tiền thì làm sao họ chịu. Giống như nhà bác có cái dàn Home Threater, họ yêu cầu di dời và đền bù cái DVD Player thì các bác có chịu không ? Chắc chắn là không rồi !
Thượng bất chính thì hạ tất loạn !
 

Michael Pham

New Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Thượng bất chính thì hạ tất loạn !
Kết câu này rồi đó nha, vote câu nói hay nhất trong ngày ... Thanked

b69a34bdbd350962a93164a4de64d8ec.jpg

Tấm ảnh rất quí ... ^0^
Nếu Police dùng súng thật, đạn thật bắn Dân thì Loạn thật @-)
 

hoanghalaoto

New Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

nhà bác nào bị giải tỏa thì mới hiểu cái câu cô giáo dạy ở phổ thông: "cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan".
 

mjfcvn

Banned
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Ở Huế hồi trước ngay trước Trung Tâm Thể Dục Thể Thao người ta di dời mấy hộ dân trước đó, nhưng họ không chịu, họ viết lên tấm vải, lên án bọn "ngụy quyền" cướp đất/đền bù không thỏa đáng (đúng nguyên văn họ viết lên tấm vải) nhân dân, nhưng sau này thì hình như CA hay Dân phòng gì đó tháo đi hết rồi !
 
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Sợ rằng dự án này lại là của các "đại nhân" rồi.
Việc giải tỏa đất đai cho các dự án lớn đang là vấn đề nổi cộm ở Việt Nam.

Nhiều vụ khiếu kiện đông người, thậm chí dẫn tới xô xát và đụng độ, đã xảy ra, chủ yếu do dân không đồng tình với mức đền bù.

Công trình xây dựng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, trị giá 6,2 tỷ đôla, đã được khởi công từ hai năm nay.

Đây là dự án liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), hai công ty Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals Inc. của Nhật Bản và tập đoàn Petroleum International của Kuwait.

Đây sẽ là nhà máy lọc dầu thứ hai của Việt Nam, sau nhà máy Dung Quất, và theo kế hoạch sẽ đi vào vận hành năm 2013.

Tuy nhiên, tiến độ công trình diễn ra quá chậm, hiện vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Ông Trần Văn Thực, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa, được báo Đất Việt trích lời nói: "Thời gian qua, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương ra quân đảm bảo an ninh trật tự nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu công nghiệp này."

Cũng tại công trình Nghi Sơn, năm 2009 đã có việc hàng trăm công nhân Trung Quốc mà nhà thầu mang vào Việt Nam xô xát với dân địa phương.

Theo BBC vietnamese
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Kết câu này rồi đó nha, vote câu nói hay nhất trong ngày ... Thanked

b69a34bdbd350962a93164a4de64d8ec.jpg

Tấm ảnh rất quí ... ^0^
Nếu Police dùng súng thật, đạn thật bắn Dân thì Loạn thật @-)

Đáng lẽ chỉ nên vác súng Airsoft ra dọa là được. Đằng này....Ặc...ghê quá@-)
 

mjfcvn

Banned
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Miếng chắn mà bể đến mức đó chắc là do thân nhân của nạn nhân bức xúc quá nên liều mình đánh nhau với "lực lượng lạ" luôn đó ?!
Tội nghiệp, ngư dân bị bắt thì không có ai bảo vệ mà những doanh nghiệp cần đất thì luôn có một "lực lượng lạ" sẵn sàng tác chiến ! Bó tay !
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

lúc trước đi làm về hay đi ngang qua ubnd tp thấy mấy bà già ông già nằm ngồi la liệt thấy tội họ quá trời, tui thấy tui sống ở tp phố lớn vậy mà sướng hơn gấp 100 lần mấy người sống ở vùng sâu vùng xa, ở tp lớn nếu có bị oan ức gì thì dù sao cũng có báo chí hay dư luận lên tiếng dùm, còn mấy bà con vùng quê xa "mặt ttrời" mà có bị ức hiếp thì có mà kêu trời, thời này ở quê cũng có loại CHAB chứ hok phải hok có đâu nhe:p
 

thunet123

Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Chuyện GPMB - đền bù ko thỏa đáng chỗ em thì nhiều vì nhà em là Phường Trung Hòa đất đai xung quanh như khu Trung Yên - Nam Trung Yên - Big C - Khu Cục Tần Số và Vô Tuyến Điện dọc đường Trần Duy Hưng là đất canh tác lâu năm của bà con - nhưng đùng 1 cái vào quy hoạch - đền bù như kiểu gọi là có tí cho anh em. Rồi kéo nhau đi kiện, kiện cái gì '' Con kiến mà kiện củ khoai'' toàn con ông cháu cha với các đại gia thò tay vào làm các dự án - buôn có bạn bán có phường cả rồi. nên dân cũng đành ngậm ngùi mà cầm tiền.Cả đời nông dân chưa bao giờ đc cầm tiền tỉ + đất trong làng lên giá theo cấp số nhân vì vào quận + có đường to + các công trình có tầm cỡ xung quanh ---> tiền đền bù đất ruộng + tiền bán đất(vì là trong làng nhà nào ít cũng trên 200m vuông) - nằm trên 1 đống tiền KHỔ MÃI RỒI SƯỚNG QUÁ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC thế là nào rồi nghiện ngập + cờ bạc.... kính thưa các loại tệ nạn xã hội từ hệ lụy đó mà ra.
Em ở đây ko muốn chỉ trích ai - em chỉ muốn nói là khi mất đất sản xuất thì phải tạo cơ hội cho bà con nông dân 1 cơ hội khác để ổn định cuộc sống - đây cứ đền bù xong cầm cục tiền về nhà chả biết làm gì rút ra ăn dần MIỆNG ĂN NÚI LỞ - NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN, nên cũng phải nói đến cái vấn đề là sau khi lấy hết đất SX của bà con thì phải tính đến - đào tạo nghề cho bà con chứ còn để bà con cầm tiền ko biết là gì thì còn nhiều tệ nạn.
Xin hết ạ :)
 

gzelka

Active Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Cái Eden đất vàng giữa trung tâm SG của Vượng maphia Kharkov lù lù ra đấy mà có thấy báo nào lên tiếng đấy.
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Lực lượng "lạ" bắn chết người ở Nghi Sơn!

Cũng liên quan đến giải phóng mặt bằng, nhưng bằng lực lượng "quen':




Xã hộiHải Phòng: Hơn 40 côn đồ đánh 20 người dân
Công an đã bắt ba người có liên quan, trong đó có ông phó Ban Giải phóng mặt bằng KCN Tràng Duệ.

Hơn 20 người dân bị thu hồi đất nằm trong dự án nhà máy thép Tam Bảo - Khu công nghiệp Tràng Duệ (An Dương, Hải Phòng) bị một nhóm côn đồ hành hung hết sức dã man nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Bỗng dưng bị đánh

Khi gặp chúng tôi, chị Phạm Thị Nết (trú xóm 4, thôn Tràng Duệ) đầy vết bầm tím trên thân thể và nét mặt chưa hết hoảng sợ. Chị kể: “Chiều 18-5, chúng tôi đang tập trung ở mảnh ruộng cũ của mình thì hai xe ôtô cùng hàng chục xe máy ập đến. Cửa xe mở ra, có hơn 40 thanh niên tay cầm gậy gộc, cuốc xẻng xông tới vụt túi bụi vào chúng tôi”.

Một số người già và phụ nữ bị đánh vỡ đầu, bầm dập thân thể gục ngã tại chỗ, một số người khác ôm đầu máu chạy thoát. Nhóm côn đồ đánh tiếp những nạn nhân bị thương đang nằm trên đất, bất chấp lời van nài xin tha. Theo chị Nết, lúc đó có mặt ông Nguyễn Văn Long (Phó Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tràng Duệ).

Bà Phạm Thị Mỡi, 74 tuổi, bị đánh dập xương bàn tay trái, nói: “Chúng tôi bị thương nặng mà chẳng thấy cơ quan chức năng đến tìm hiểu, đưa đi giám định. Mình tự đi chứng thương thì không bệnh viện nào đồng ý”. Theo bà Mỡi, do nhóm côn đồ đe dọa giết nên một số nạn nhân không dám nhập viện điều trị vì sợ chúng truy sát. Có hơn 20 người dân Tràng Duệ bị thương, trong đó sáu người bị gãy xương.

10-chot.jpg


Những phụ nữ này đã bị côn đồ đánh tím bầm thân thể.

Chính quyền xã thờ ơ!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ hơn 20 người dân Tràng Duệ bị đánh có thể xuất phát từ việc tranh chấp trong đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ từ năm 2005. Hàng chục hộ dân kiên quyết không nhận đền bù vì cho rằng mức đền bù 38.000 đồng/m2 là quá thấp”. Vì thế khi Công ty Thép Tam Bảo triển khai dự án, những người dân này đã ra ngăn cản.

Ngoài ra, chị Nết cho biết bởi không chịu nhận tiền đền bù mà gia đình chị bị chính quyền xã làm khó. Cụ thể, con trai chị Nết đến UBND xã xác nhận lý lịch để đi xin việc thì được nhận xét: “Gia đình chưa chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương”. Tương tự, hàng chục trường hợp khác khi xin cấp các loại giấy tờ để giao dịch cũng bị cán bộ xã gây khó dễ.

10-box.jpg


Bà Mỡi với bàn tay bị đánh dập xương.

Sáng 24-5, chúng tôi có mặt tại UBND xã Lê Lợi để tìm hiểu thông tin về vụ đánh dân. Sau khi chờ đợi 2 giờ đồng hồ thì ông Đồng Văn Lý - Chủ tịch UBND xã đã thẳng thừng từ chối. Theo ông Lý, “đang rất bận và đây là cơ quan công quyền, muốn làm việc phải đặt lịch trước”. Ông Lý còn lớn tiếng: “Nếu các anh chụp ảnh, tôi sẽ tịch thu máy”. Đồng thời, nhiều lần ông thẳng tay xua đuổi phóng viên: “Biến, biến hết đi”.

Cùng ngày, chúng tôi cũng cố gắng liên lạc với bí thư Huyện ủy và phó chủ tịch UBND huyện An Dương đề nghị tìm hiểu vụ việc người dân Tràng Duệ bị hành hung nhưng các vị cho biết đang bận họp ở xa, không thể cung cấp thông tin gì với báo chí.

Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng Phạm Văn Mợi cho biết ngày 21-5, UBND TP đã giao Công an TP chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Dương và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ côn đồ hành hung người dân tại Khu công nghiệp Tràng Duệ. Theo Đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, liên quan đến vụ việc trên, công an đã có quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Long, Phó Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tràng Duệ; Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý nhân sự Công ty SHP KCN Tràng Duệ và Nguyễn Phi Sơn, một đàn em của Nguyễn Văn Long, đều bị bắt vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Tiếp theo sẽ điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng liên quan.

KIM LINH

http://phapluattp.vn/20100524114652299p0c1015/hai-phong-hon-40-con-do-danh-20-nguoi-dan.htm
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên