Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Năm 2014 sẽ là năm của màn hình 2K trên smartphone, với hai nhà sản xuất Trung Quốc đã xác nhận chiếc smartphone mới của họ sẽ có màn hình với độ phân giải siêu cao. Liệu với mật độ điểm ảnh cao như vậy có thực sự cần thiết đối với người dùng hay không?
Đầu tiên, ta cần xác định rõ độ phân giải 2K mà đang nói đến ở đây là chuẩn QHD (2560 x 1440 pixel), tức là gấp 4 lần độ phân giải 720p. Và những chiếc smartphone hàng đầu mới đều sẽ có màn hình với độ phân phải QHD. Oppo sẽ có Oppo Find 7 và Vivo thì giới thiệu XPlay 3S. Những tin đồn gần đây còn cho biết rằng chiếc smartphone mới nhất của Samsung là Galaxy S5 cũng sẽ có màn hình QHD. Thậm chí cả Apple cũng đang nghiêng theo hướng đó (có thể sẽ trang bị cả màn hình 4K lên chiếc iPad).
Oppo Find 7 cũng sẽ có màn hình QHD
Tại sao nhà xuất lại đưa màn hình 2K lên smartphone
Các nhà sản xuất điện thoại di động rất quan tâm đến màn hình 2K vào lúc này, coi đó như là một yếu tố để quyết định mức độ thu hút đối với người dùng. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, do chính bản thân người dùng.
Như câu nói “được voi lại đòi hai bà Tưng”, người dùng không bao giờ thỏa mãn với những thứ hiện có, họ luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa những thứ trên thiết bị. Vậy nên, khi cầm trên tay chiếc smartphone có màn hình full HD, họ sẽ lại nghĩ ngay đến màn hình có độ phân giải QHD.
Điều thứ hai là do nhu cầu sử dụng, họ dùng chiếc smartphone ngày càng nhiều cho các hoạt động như là phim ảnh, truyền hình, video … và muốn có được những trải nghiệm tuyệt vời. Tất nhiên, tăng độ phân giải màn hình là điều họ nghĩ đến.
Một điều nữa chính là tâm lý người dùng, tâm lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận, giống như khi ta mua quần áo hàng hiệu thì luôn nghĩ là đẹp và ăn đồ ăn đắt tiền thì nghĩ là ngon, một dạng ám thị áp đặt như vậy. Thế nên, khi dùng màn hình có độ phân giải 2K họ sẽ nghĩ là đẹp và cho rằng nó thực sự đẹp hơn. Một điều nữa là tâm lý sung sướng khi dùng những công nghệ mới nhất, nói gì thì nói, thằng 2K nó phải hơn thằng full HD, phân biệt không được là do mắt mày kém chứ không phải là không thể phân biệt.
Đây là một bước phát triển chứ không phải là một cuộc cách mạng
Nexus One từ năm 2010, ngày nay đã trở thành chiếc smartphone có mật độ điểm ảnh thấp
Nhìn lại quá khứ, smartphone đã có những bước tiến đáng kể về độ phân giải màn hình, ví dụ như chiếc Google Nexus One từ năm 2010, kích thước 3,7 inch với độ phân giải 480 x 800 pixel, cho mật độ điểm ảnh 252 ppi. Nhưng đến hôm nay, trong cuộc đua về độ phân giải, các nhà sản xuất đã đẩy mật độ điểm ảnh lên đến mức cao, như là Galaxy S4 với màn hình Full HD và mật độ điểm ảnh 441 ppi và HTC One còn cao hơn với 468 ppi.
Ví dụ như với độ phân giải QHD ở trên màn hình 4,7 inch của HTC One sẽ cho mật độ điểm ảnh khổng lồ, 800 ppi. Hoặc nếu như đưa lên màn hình kích thước 5,5 inch (bằng với Galaxy Note 2) thì nó sẽ có mật độ điểm ảnh là 538 ppi.
Nó có thực sự cần thiết?
Về lý thuyết thì màn hình 2K sẽ cho hình ảnh mượt mà và sắc nét hơn, trải nghiệm games và video sẽ sống động hơn. Nhưng thực sự, nó có tạo nên sự khác biệt hay không? Hiện tại thì Apple vẫn cho rằng mật độ điểm ảnh 326 ppi trên smartphone là đủ, còn độ phân giải 2K sẽ được dùng trên Macbook Pro với màn hình Retina.
Vậy thì vấn đề chính ở đây là chúng ta có thể nhận biết được sự khác biệt hay không. Nếu như độ phân giải tăng từ full HD lên QHD chẳng hạn. Để giải quyết vấn đề này, ta cần phân tích về mắt người và khả năng nhận biết chi tiết.
Galaxy S5 được cho là có màn hình QHD
Độ phân giải có thể nhận biết của võng mạc người khá cao, tương đương với mật độ điểm ảnh 600 ppi ở khoảng cách 25 cm. Đó cũng là giới hạn của thị lực con người, tương đương với mắt sáng 20/10. Có nghĩa là con số 600 ppi cao hơn rất nhiều so với 468 ppi của HTC One hay là 441 ppi của Galaxy S4. Vì vậy, độ phân giải QHD có thể phát huy lợi thế và về mặt lý thuyết là mắt người có thể phân biệt được. Nhưng có một sự thật đau lòng là không nhiều người (trong thời đại ngày nay) có mắt đạt 20/10, (người viết bài này cũng bị loạn thị 1 độ, mắt chỉ đạt 7/10 nếu không đeo kính).
Vậy nên có thể kết luận, bạn sẽ khó nhận ra độ nét của màn hình QHD trong hầu hết các trường hợp thường ngày. Tuy nhiên nếu muốn bạn vẫn có thể tận hưởng độ phân giải và độ sắc nét cao nếu bạn nhìn trực tiếp vào màn hình, sau đó đưa máy gần lại hoặc di chuyển máy một chút, bạn sẽ có thể nhìn ra hình ảnh chi tiết hơn bởi thực chất bạn đang tạo ra hình ảnh trực quan tích hợp trong não. Vì thế nếu bạn có một bức hình với lượng chi tiết đồ họa tốt, những người có thị lực loại khá có thể nhận ra chúng nếu họ chịu mất chút thời gian cố gắng làm vậy.
Ngoài ra, khi xem phim cũng có thể cảm nhận được một chút khác biệt. Khác với ảnh chụp tĩnh, các chi tiết được trải ra trên nhiều điểm ảnh, ở phim và video, do hình ảnh liên tục được thay đổi nên lượng chi tiết khá lớn bị mất đi, vì vậy với nhiều điểm ảnh hơn cũng góp phần cải thiện hình ảnh. Những người có thị lực tốt có thể tận hưởng được độ phân giải cao hơn này, cùng với độ sắc nét và lượng chi tiết được cải tiến.
Kết luận
Màn hình 2K là một điều tất yếu sẽ có trên smartphone, nó không phải là một cuộc cách mạng về trải nghiệm hình ảnh nhưng nó cần thiết để bán hàng và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Khi người dùng muốn màn hình có độ phân giải cao hơn, họ sẽ được đáp ứng. Và một điều nữa là nó chính là biểu hiện cho cuộc đua cấu hình giữa các nhà sản xuất và không ai muốn tụt lại phía sau.
Dù thực tế thì việc phân biệt được sự khác biệt về hình ảnh trên một màn hình có kích thước nhỏ như trên smartphone là rất khó. Và thêm một điều bất cập nữa là độ phân giải cao hơn sẽ ngốn nhiều pin hơn. Vậy nên, màn hình 2K trên smartphone vẫn chứa nhiều thách thức mà các nhà sản xuất phải vượt qua, vừa nâng cấp chất lượng hình ảnh mà vừa phải giảm mức năng lượng tiêu thụ.
BuiAn tổng hợp chém gió
Chỉnh sửa lần cuối: