Không biết bạn manhdatkhocan qua bên box khác có hỏi ra được câu trả lời không? Từ lâu tôi cũng có cùng câu hỏi của bạn này và cũng tò mò muốn biết. Cá nhân tôi cho rằng cái khó là do cấu trúc thư mục của đĩa Bluray nên không dễ mà chỉ có một file (một phim) đơn nhất mà “ra được những mục Menu (lúc đầu phim) rồi có nhiều Tab... như bấm vào Tab"Play" mới chạy phim hoặc có Tab"phân ra chap phim" vân vân...”. Còn chỉ về cái file ISO nói nó có thể làm được thì theo như bạn Cường nói ISO chỉ là tập tin đóng gói để ghi đĩa thôi chứ không phải là file media thông thường. Bằng chứng là khi play các đầu máy player lẫn HTPC đều phải giải nén file ra (thành 2 folders BDMV & CERTIFICATE cơ bản mà bạn DATAVIEWER nói) trước rồi mới bắt đầu chơi. Theo tôi đây cũng là cái khó làm ngăn trở khi ai đó muốn add sub Việt vào trong phim Bluray 3D iso nguyên gốc.
Dưới đây là vài ý kiến dựa trên kinh nghiệm cá nhân xin bổ sung vào cái topic này đặng góp vui với anh em.
Trước tiên ta cần phải biết Remux là gì cái đã và nó khác với Nguyên Gốc như thế nào. Ở đây ta chỉ nói về Bluray thôi nhé.
Tôi cố tình dùng từ Nguyên Gốc (Untouch) mà không dùng ISO là bởi vì Bluray Nguyên Gốc có nhiều cách đóng gói khác nhau sau khi rip mà ISO chỉ là một trong chúng. Với Bluray Nguyên Gốc, ngoài dạng ISO ra, ta còn bắt gặp một hình thức khác khá phổ biến đó là chúng dưới dạng 2, 3 hoặc 4 folders cùng với vài ba files lẻ ngoài do quá trình rip ra mà có. Nhưng tựu chung, như bạn DATAVIEWER đã nói, đó là 2 thư mục chính: BDMV & CERTIFICATE. Nếu ai có đĩa Bluray gốc bỏ vào trong đầu Bluray ROM sẽ thấy ngay. Và tới đây thì ai cũng biết rồi, không cần biết bạn làm kiểu gì, sau khi được rip từ đĩa Bluray ra, tất cả phải không bị sứt mẻ vẫn còn y nguyên như gốc. Còn rip ra để làm gì thì nó không thuộc chủ đề đang bàn nên ta ngưng ở đây. Trên 80% bộ sưu tầm phim các cái với hơn 150TB hiện nay của tôi đếu là Bluray Nguyên Gốc. Còn tại sao người ta lại thích chọn Nguyên Gốc thì tôi cũng xin không bàn ở đây.
Thế thì khi ta down về một phim nói là Remux nhưng thực chất khi mở ra kiểm tra lại thì thấy cấu trúc folder của nó cứ y chang như dạng phim Nguyên Gốc. Và chính điều này làm khá nhiều người bị bối rối nhầm lẫn, chả biết đường nào mà lần. Cũng dễ hiểu thôi vì nào giờ ném về Remux thì ai cũng nghĩ đến file có đuôi KMV mà thôi. Nó sẽ dễ hiểu nếu bạn biết được Remux là cái giống gì cho dù nó đang ở bất kỳ định dạng nào.
Vậy thì Remux là gì? Tôi xin nói ngắn gọn, chứ nếu nói cho đúng mô phạm thì lại phải dẫn giải thêm Mux là gì rồi Demux là gì. Remux là một quá trình (chứ không phải là một loại định dạng như bạn caothudeche nói) làm thay đổi cái Nguyên Gốc mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh/ âm thanh. Còn thì nó có ở đưới định dạng container nào thì thây kệ nó. Thay đổi ở đây không chỉ “là làm giảm thiểu dung lượng một cách đáng kể bẳng cách loại bỏ những cái không cần thiết, chẳng hạn "Advertising", "Bonus track", "Audio track","Sound effects", "Subtitle" của những ngôn ngữ không cần thiết ..v..v..” như bạn DATAVIEWER đã nói mà đôi khi còn là sửa đổi hay add thêm (ví dụ như add thêm sub tiếng Việt chẳng hạn).
Khác với các diễn đàn ở nước ngoài hoặc trong giới Torrent nơi mà luật lệ quy định sự khác nhau giữ Remux và Nguyên Gốc khá rõ ràng và nghiêm ngặt, tại HDVietnam nhiều tay Uploader đăng là Nguyên Gốc mà phim bị cắt sửa thè lè khiến nhiều người phải la làng. Nhiều phim tiếng là Nguyên Gốc mà xem lại chỉ còn độc mỗi 1 file m2ts.
Lại có hứng chia sẻ thêm chút.
Bạn Thanksforsharing đã không giải thích 1 số điểm, mình thấy hay nên góp đôi lời.
Thế giới định dạng film ảnh giờ nó từa lưa hết cả lên, chả có qui định nào là thống nhất cả, chủ yếu là các thuật ngữ do chúng ta tự đặt ra. Nhưng mà khá nhiều người không hiểu dẫn tới để các uploader loè mình. Bởi vậy theo mình:
- Nguyên gốc: Là cái mà hãng sản xuất phát hành đĩa. Bản này không lược bỏ, hay thêm bất cứ thành phần nào. Nó có thể nằm ở dạng file như (ISO) hay dạng thư mục (chứa BDMV & CERTIFICATE). Và cũng có thể có 1 số dạng nguyên gốc khác nhưng mình kiến thức hạn hẹp nên chưa biết.
- Remux: Là cái đã được người khác thêm/bớt một số thành phần so với bản gốc, nhưng không hề thay đổi chất lượng (không convert hay encode). Bản này có thể đóng gói dưới nhiều định dạng M2TS, MKV... và cả ISO luôn.
Hai loại Remux và nguyên gốc này khá mập mờ. Nhiều uploader đã mux lại bản gốc nhưng vẫn đóng gói vào dạng ISO, nên khiến anh em chả biết đường nào mà lần, vì mình có biết gốc nó thế nào đâu. Nói chung là không quan trọng, chất lượng vẫn vậy, mình thấy dễ dùng là được.
- Định dạng/format: Ở trên Thanksforsharing có nói remux là một quá trình, chứ không phải định dạng. Khoản này mình phải nói thêm.
+ Thứ ta có được là kết quả của một quá trình, cho dù là remux, encode, upload... đó là quá trình.
+ Định dạng là cái để phần mềm/ thiết bị/ con người nhận biết được. Ví dụ: Các dữ liệu máy tính được đóng gói trong các container mkv, rả...: đó là định dạng. Con người khoác các chiếc áo khác nhau đó là nhận dạng, cũng là định dạng.
Còn việc thay đổi sâu nội dung bên trong ta phải dùng thuật ngữ chuyên sâu hơn. Nhiều lúc ta cũng có thể gọi là định dạng, nhưng có thể gây nhầm lẫn. Đối với video, audio thì quá trinh chuyên sâu đó là encode, convert.