Microsoft từng gạ mua Facebook với giá 24 tỷ USD vào năm 2010

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn-jpg.231367

Có đôi khi món hời lớn nhất chính là đừng chấp nhận mức giá nào cả. Và dường như điều này đã cho thấy không thể đúng hơn khi xét đến nỗ lực muốn thâu tóm Facebook của gã khổng lồ Microsoft hồi năm 2010. Chúng ta cũng đừng quên CEO của Microsoft thời điểm đó chính là Steve Ballmer nhiều hiếu chiến.

Trong buổi phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình CNBC, cựu CEO Ballmer của Microsoft đã có nhắc lại đề nghị sáp nhập mà gã khổng lồ phần mềm dành cho Facebook trị giá đến 24 tỷ USD cách đây 6 năm. Thời điểm ấy, Facebook vẫn còn là một công ty khởi nghiệp non trẻ và chưa sẵn sàng lên sàn chứng khoán (về sau thu được 100 tỷ USD từ việc bán ra cổ phiếu IPO), song "đà phát triển thì lên vùn vụt như điên," ông Ballmer hồi tưởng. Ông này nhấn mạnh thêm rằng đề nghị từ công ty Microsoft khi ấy là hết sức nghiêm túc. Mặc dù bị từ chối, song cựu quan chức hàng đầu của Microsoft đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tầm nhìn xa của người sáng lập ra Facebook là Mark Zuckerberg khi khước từ lời tỏ tình đến từ Microsoft để tiếp tục vững tin vào khả năng phát triển độc lập của dịch vụ mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

Theo dữ liệu thu thập được từ Yahoo thì hiện công ty Facebook đang sở hữu mức vốn hóa thị trường lên đến 379 tỷ USD, tức cao gấp 16 lần so với món tiền cầu hôn mà Microsoft đã đưa ra. Trong khi đó, sáng lập viên kiêm CEO Zuckerberg của Facebook hiện đang là người giàu thứ tư trên toàn thế giới với giá trị tài sản là 56 tỷ USD.

Nguồn Phone Arena
 

Đính kèm

  • hdvn.jpg
    hdvn.jpg
    117.8 KB · Xem: 450
Cũng nhờ Mark từ chối mà hôm nay hàng tỷ người có cái FB hay ho mà dùng! Không biết về tay Microsoft thì thân hình em nó ra sao nữa.
 
Bên trên