Mỹ "dập" Huawei không thương tiếc, ai được lợi?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Đòn đánh của Tổng thống Trump vào Huawei đã được dự báo từ trước, thế nhưng ai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định này?

1942283.jpg


Trước hết, hãy nói về những đối tượng phải chịu thiệt hại, không ai khác ngoài những người đã, đang hoặc sắp mua các sản phẩm Huawei/Honor, kế tiếp là chính bản thân Google khi không còn được cung cấp dịch vụ của mình cho các sản phẩm Huawei. Chưa kể đến tiền bản quyền mà hãng smartphone lớn thứ 2 thế giới đang trả cho gã khổng lồ tìm kiếm.

Tiếp đến là bên có lợi. DJ Koh chắc đang mở tiệc tại Samsung khi Huawei, đối thủ lớn nhất đang "nhăm nhe" ngôi vương số 1 đã bị loại khỏi cuộc chơi. Các hãng smartphone Trung Quốc khác cũng có thể "thở phào" khi lệnh cấm... chưa đến lượt mình.
1942286.jpg


Trên đây chính là thị phần của Huawei trên thị trường smartphone trong 7 năm qua. 19% cũng là mức thị phần kỷ lục mà Huawei từng đạt được, nhưng trớ trêu khi con số đó chắc chắn sẽ tụt dốc trong quý kế tiếp.

Nếu Huawei là đại diện của Trung Quốc thì Apple chính là đại diện từ Mỹ. Theo PhoneArena, Táo khuyết có thể gặp rắc rối nếu Trung Quốc ra đòn trả đũa. Phần lớn iPhone vẫn đang lắp ráp tại Trung Quốc, và nếu chính phủ nước này quyết định tăng thuế hoặc cấm toàn bộ thiết bị iOS, thị trường lớn nhất của Apple cũng gần như "tan biến".

Còn bạn đọc, bạn nghĩ rằng ai sẽ được lợi nhiều nhất từ những quyết định cấm vận nhắm vào Huawei?

Theo Vn review​
 

Shangri-La

Well-Known Member
Hí hí, trước trade war thì ở China cũng đã có phong trào tẩy chay Iphone rồi, không đợi tới bây giờ. Chính quyền China không dám mạnh tay với Iphone đâu vì Apple đã và đang tạo ra khoảng 1,4 triệu việc làm ở đó.

Nếu chính quyền China lôi Iphone ra trả đũa cho Huawei, cộng với tác động tăng thuế từ chính quyền Trump thì Apple chỉ còn cách dời sang Ấn Độ thôi, lúc đó thì Foxconn cũng chạy theo qua Ấn Độ luôn thì hậu quả với China càng thêm tồi tệ.

Thực tế thì 2 hãng này hình như cũng đã thiết lập cơ sở tại Ấn Độ rồi thì phải.
 

powerhdd

Member
Thiệt hại của Mỹ vài tỷ USD doanh thu, không sao cả

Đập tanh bành Huawei thì Apple sẽ lấy lại vị trí số 2, Mỹ sẽ vươn lên lại dẫn đầu thế giới về viễn thông và 5G.

Tuy nhiên China sẽ phải bắt tay xây dựng hệ thống chip xử lý, hệ sinh thái riêng... và phải chạy gấp 10 lần , bỏ tiền đầu tư rất rất nhiều để rút ngắn khoảng cách.

Ngay cả Nhật, hàng đầu CHâu Á cũng phải sử dụng bộ vi xử lý trong thiết bị. Vì đầu tư lớn nhưng nhanh lạc hậu khi chưa kịp thu hồi vốn đầu tư
 
Bên trên