Cuối cùng, sau gần nửa thế kỷ sống phè phỡn và nhàn rỗi, quả bom hạt nhân bunker buster (loại bom xuyên đất) mạnh nhất của nước Mỹ là B53 đã chính thức bị tiêu hủy. Sự kiện này đã diễn ra sớm hơn 1 năm so với kế hoạch và phù hợp với mục tiêu cắt giảm số lượng vũ khí nguyên tử của tổng thống Barrack Obama.
Như thường lệ, B53 sẽ được tiêu hủy tại nhà máy lắp ráp vũ khí hạt nhân của Mỹ - Pantex Plant, gần Amarillo.
Quả bom này đã được sản xuất nhằm "ám chỉ" một thông điệp nho nhỏ cho nước Nga trong thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh lạnh. Nhưng hiện tại nó hoàn toàn không cần thiết, gần như vô dụng và tốn kém.
Một vài thông tin về B53:
Khi quả B53 phát nổ, ngay lập tức nó sẽ làm bốc cháy (hoặc bốc hơi) những cơ thể sống trong phạm vi bán kính 29 km (tầm sát thương bằng sóng xung kích sẽ rộng hơn rất nhiều, chưa kể lượng phóng xạ phát tán trên 1 vùng còn rộng hơn vài trăm lần), san phẳng bất cứ tòa nhà nào trong khoảng cách 14.5 km, phá hủy các công trình ngầm sâu đến 230 m
Phần lớn những quả B53 của Mỹ đã được tháo rời vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể nằm trong khu vũ khí cho đến khi chúng được nghỉ hưu vào năm 1997.
Phát ngôn viên Greg Cunningham đã không bình luận số lượng quả bom hạt nhân đã được tháo gỡ tại nhà máy. Việc tháo gỡ chỉ được coi là thành công khi khoảng 140 Kg lượng thuốc nổ bên trong được tách ra khỏi nguyên liệu hạt nhân đặc biệt.
B53 đang được đưa đi tiêu hủy.
Các nhân viên gỡ bom phải trải qua một lớp huấn luyện.
Hai nhà lãnh đạo ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí.
Mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Đỉnh cao của chiến tranh lạnh: một đoàn dài tên lửa đi qua quảng trường Đỏ của Nga
vào năm 1963.
Như thường lệ, B53 sẽ được tiêu hủy tại nhà máy lắp ráp vũ khí hạt nhân của Mỹ - Pantex Plant, gần Amarillo.
Quả bom này đã được sản xuất nhằm "ám chỉ" một thông điệp nho nhỏ cho nước Nga trong thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh lạnh. Nhưng hiện tại nó hoàn toàn không cần thiết, gần như vô dụng và tốn kém.
Một vài thông tin về B53:
- Mạnh hơn quả bom đã san phẳng Hiroshima 600 lần ("chỉ" khoảng 13 kiloton so với 9000 kiloton - 1 kiloton tương đương 1000 tấn TNT).
- Được chế tạo trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
- Được đưa vào kế hoạch tiêu hủy sau cuộc hội đàm giữa tổng thống Obama và tổng thống Nga Medvedev.
- Độ chính xác của nó, theo các chuyên gia là "khủng khiếp".
- Được vận chuyển bằng máy bay B52.
- Dùng để phá hủy các cơ sở trên và dưới mặt đất của đối phương.
- Vụ nổ của nó sẽ mô phỏng lại một trận động đất.
- Trọng lượng hơn 4 tấn.
- Chiều dài 3,8 mét.
- Đường kính 1,27 mét.
- Số lượng khoảng 340 quả.
Khi quả B53 phát nổ, ngay lập tức nó sẽ làm bốc cháy (hoặc bốc hơi) những cơ thể sống trong phạm vi bán kính 29 km (tầm sát thương bằng sóng xung kích sẽ rộng hơn rất nhiều, chưa kể lượng phóng xạ phát tán trên 1 vùng còn rộng hơn vài trăm lần), san phẳng bất cứ tòa nhà nào trong khoảng cách 14.5 km, phá hủy các công trình ngầm sâu đến 230 m
Phần lớn những quả B53 của Mỹ đã được tháo rời vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể nằm trong khu vũ khí cho đến khi chúng được nghỉ hưu vào năm 1997.
Phát ngôn viên Greg Cunningham đã không bình luận số lượng quả bom hạt nhân đã được tháo gỡ tại nhà máy. Việc tháo gỡ chỉ được coi là thành công khi khoảng 140 Kg lượng thuốc nổ bên trong được tách ra khỏi nguyên liệu hạt nhân đặc biệt.
B53 đang được đưa đi tiêu hủy.
Các nhân viên gỡ bom phải trải qua một lớp huấn luyện.
Hai nhà lãnh đạo ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí.
Mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Đỉnh cao của chiến tranh lạnh: một đoàn dài tên lửa đi qua quảng trường Đỏ của Nga
vào năm 1963.
Theo Dailymail
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: