Năm 2016: Huawei đã bán ra 100 triệu điện thoại trên toàn cầu

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn2-jpg.230762

Bộ phận kinh doanh điện thoại thông minh của tập đoàn Huawei đã có bước tăng trưởng đáng chú ý trong 2 năm qua. Mặc dù hiện chúng ta vẫn còn một vài tháng nữa mới chính thức bước sang năm 2017, vậy nhưng công ty này đã đạt được cột mốc 100 triệu đơn hàng điện thoại thông minh trên toàn cầu trong vòng một năm. Trong khi đó, công ty đã mất gần trọn năm 2015 để đạt được cột mốc tương tự, cho nên rõ ràng là Huawei đã có sự phát triển ngoạn mục. Và công ty cũng đã thể hiện được khả năng vượt trội của mình trước nhiều đối thủ trong năm 2016 này.

Được biết hiện Huawei đã trở thành một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất ở Trung Quốc, và họ không hề che giấu tham vọng chủ động cạnh tranh với các gã khổng lồ đến từ thị trường bên ngoài như Samsung và Apple. Công ty này muốn trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới về mặt số lượng và giờ đây thì nhiều người tin rằng điều này có thể trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

huawei-p9-banner-jpg.230763

Như chúng ta cũng đã biết, công ty Huawei gần đây đạt được thành công lớn với các thiết bị đình đám như Huawei P9 và Honor 8. Tuy nhiên, công ty này có chiến lược bán các thiết bị của họ ra các thị trường khác một cách chậm rãi trong khi lại đặc biệt tập trung tấn công thị trường Mỹ, nhất là với nhãn hàng phụ Honor.

Dự kiến công ty sẽ chính thức công bố một trong những mẫu điện thoại thông minh cao cấp nhất tiếp theo vào tháng 11 tới: Huawei Mate 9. Và nếu các tin đồn từ trước là đúng thì Huawei Mate 9 sẽ là một con khủng long thật sự với các tính năng như bảo mật quét mống mắt, camera kép, RAM lên đến 6GB...

Nguồn Ubergizmo
 

Đính kèm

  • hdvn2.jpg
    hdvn2.jpg
    99.3 KB · Xem: 298
  • huawei-p9-banner.jpg
    huawei-p9-banner.jpg
    39.9 KB · Xem: 199
Bên trên