Năm nay, Samsung đổi tên tivi LCD của họ thành QLED

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Khi công ty Samsung tiết lộ các dòng tivi mới của năm 2017 tại Triển lãm thiết bị điện tử dân dụng CES sắp tới thì họ sẽ giới thiệu đến công chúng tên gọi mới: QLED, tạp chí Forbes cho biết. Mặc dù vậy, các mẫu tivi này sẽ tiếp tục dựa trên công nghệ màn hình LCD.

Từ ‘LED’ đến ‘SUHD’ lại sang ‘QLED’
Trong hơn một thập kỷ qua, công ty Samsung đã rất biết cách vận dụng các chiến thuật quảng bá để bán công nghệ màn hình LCD dưới nhiều thương hiệu khác nhau, mà đầu tiên phải kể đến ‘LED’ và trong hai năm qua là ‘SUHD’.

Và có vẻ như tên gọi tiếp thị cho dòng tivi của năm 2017 sẽ là ‘QLED’. Có thể các bạn cũng không lạ gì lắm tên gọi này khi nó được sử dụng để nói đến một công nghệ màn hình tự phát sáng mới, vốn cũng kha khá tương đồng với OLED, trong vài năm qua.

Tuy nhiên, với thông tin nói trên từ Forbes thì công ty Samsung dường như có kế hoạch sử dụng cái tên ‘QLED’ để chỉ dòng tivi LCD của năm 2017, với một nỗ lực đặt nó trở thành đối thủ trực tiếp đối với OLED. Trong cụm QLED thì ký tự Q được xem như đại diện cho các chấm lượng tử nhỏ vốn được sử dụng trong chồng màn hình cùng với tấm nền màn hình LCD và giải pháp đèn nền LED.

Sáng hơn 50%
Trong khi đó, tờ ETNews thì cho biết công ty Samsung đã đăng ký bảo hộ các tên gọi như “HDR1500“, “Q HDR”, và “Real Black”. Trong đó, công ty Samsung đã áp dụng tên gọi “HDR1000” vào năm 2016 để chỉ ra rằng các mẫu tivi LCD của họ có thể đạt đến độ sáng đỉnh là1000 nit. Được biết công ty Samsung đồng thời sẽ quảng bá cho tính năng “color volume” có trên tivi, hay nói một cách khác thì đây là khả năng tái sản xuất dải không gian màu rộng với nhiều thang độ sáng khác nhau. Bên cạnh đó, các mẫu tivi mới sẽ còn được Samsung chú trọng cải thiện hơn nữa các cấp độ sâu của màu đen.

Hiện chưa rõ liệu công ty Samsung sẽ tiếp tục tập trung lên các dòng tivi màn hình cong hay không. Nhưng nếu thông tin của tờ Forbes thành sự thật thì công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc xem ra sẽ cho nghỉ hưu tên gọi ‘SUHD’ vốn đã được sử dụng để tiếp thị cho các dòng tivi LCD trong hai năm qua. Tóm lại, chúng ta còn ít ngày nữa là có thể biết thông tin của Forbes chính xác đến đâu khi sự kiện CES 2017 chính thức khai mạc vào ngày 4/1/2017.

Nguồn Flatpanel
 

suadogo

Member
Đổi tên tivi thành Qled em cảm giác giống tên của các hãng Trung quốc quá.
 
công nghệ là công nghệ nhưng có mua về xài thì cũng như TV LCD thường thôi vì nguồn phát không có lây gì mà thưởng thức ngày mấy đài truyền hình trong nước ta chỉ phát HD 720I chưa được 720P nữa
và cứ chờ đợi trong vòng 50 năm nữa may ra có truyền hình 4K mà xem :):):)
 

hanhhon

Active Member
công nghệ là công nghệ nhưng có mua về xài thì cũng như TV LCD thường thôi vì nguồn phát không có lây gì mà thưởng thức ngày mấy đài truyền hình trong nước ta chỉ phát HD 720I chưa được 720P nữa
và cứ chờ đợi trong vòng 50 năm nữa may ra có truyền hình 4K mà xem :):):)
VTV phát 1080i lâu rồi mà cụ
 
Vẫn là công nghệ LCD thì không có gì đáng quan tâm, tương lai gần thì mình đoán là oled sẽ là lựa chọn của dân HD.
 

korbi

Member
Đổi tên tivi thành Qled em cảm giác giống tên của các hãng Trung quốc quá.
Cái này là tên công nghệ thôi chứ không phải là tên của tv. Giờ samsung đang thay đổi chiến lược, mỗi năm mỗi pr tên công nghệ khác để người tiêu dùng biết được đó là cái hộp với nhiều công nghệ mới chứ không đơn thuần là...cái hộp.

Quảng cáo tv chắc có samsung đang làm trùm, hỏi người dùng phổ thông cũng biết suhd là cái loại tv mới của samsung. Trong khi đó sony, lg cũng chẳng biết có gì mới vì người dùng phổ thông không biết nhiều về đời hay mã tv. Samsung quảng cáo suhd thì biết những tv suhd là tv mới, năm nay chơi qled là biết tv mới, suhd là cũ.
 
Bên trên