Ðề: Nên tránh xa sự “Cám dỗ” ........của DAC!
Mình thấy cũng lạ cho những đôi tai hoặc tự nhận là hi-end (hoặc được người đời gán cho như vậy).
Bản chất nguyên thủy của DAC chỉ là bộ converter từ Digital ra Analog, và cũng tương tự như pre-amp, nếu nó được thiết kế tốt, đầu tư tốt và giả sử làm việc đúng đắn thì thứ âm thanh mà nó cho người nghe nhận được ở đầu ra (amply, pre-amp) là tương đương nguồn phát.
Nói thẳng mất lòng, mời các bác chém thẳng tay vào.
Thanks.
Chào bác tngoctu
Ý kiến phản biện của bác về DAC, về Equalizer, đáng đển nghiền ngẩm, vấn đề này mình đã tham khảo khá nhiều (dĩ nhiên với trình còi về KT của mình thì đọc nhiều nhưng hiểu chẳng được bao nhiều), thậm chí còn mua đồ về nghe thử, rồi chạy nhờ mấy người bạn bên ngành điện tử đo đạt, rồi giãng giải..đủ cả, mình định viết vài dòng để bóng bàn với bác cho vui, nhưng thôi, cái threat này là của bác Fusin, lại là cao thủ về audio, để bác ấy vào có ý kiến thì sẽ chính xác hơn.
Chào 2 Bác Tngoctu và Bác LeHoang!
Thật ra cả 2 Bác đưa ra nhận định đều đúng chính xác 100% ạ!
Tại sao một vấn đề có 2 cách nhận định trái chiều mà lại không đối ngịch nhau mà hoàn toàn tương hợp ... thì đó lại một lần nữa chứng minh loài người đến giờ này mới là "Khó hiểu" nhất đấy.
Đúng như Bác tngoctu nhận xét ... và ít nhất một lần Fusin cũng từng nói DAC chỉ là DAC, chức năng chính nó chỉ có vậy... vấn đề logic vì tư duy bằng khối óc
Nhưng Bác LeHoang cũng đúng nốt ... vì khối óc con người rất phức tạp ... mà Âm nhạc lại được cảm thụ bằng con tim ...
Chính vì thế nếu đứng ở góc độ kỷ thuật mà giải thích thì Ý Bác Tngoctu vẫn đủ dữ kiện chứng minh hoàn hảo, nhưng đứng ở góc độ cảm thụ (không bằng lý trí nữa mà bằng con tim) thì Bác LeHoang cũng vẫn đủ dữ kiện để chứng minh.
Các Bác có biết tại sao việc sáng tác ra những nốt nhạc, những cung bậc âm thanh nó lại dễ dàng thâm nhập cơ thể ta như một loại Virus mà đến giờ này không ai nghĩ tìm thuốc kháng lại nó không? Có ai dám khẳng định là sáng tác của Các nhạc sĩ luôn là Bản gốc chính xác nhất không?Có lẽ ít ai dám nói là chính xác nhỉ? vì thế mới có trò tiêu khiển Karaoke, vì thế mới có 1 bài hát trăm ngàn người hò phải không ạ!.
Trở lại vấn đề kỹ thuật (không biết Fusin có đủ kiến thức nói không nữa) Tuy một Cái DAC có cơ cấu vận hành trên một nguyên lý rất đơn giản, nhưng kỳ thực thấy vậy mà không phải vậy??? Dac cũng như một vị thuốc ... có thể tốt và hiệu quả tức thì với người này, nhưng lại xấu hoặc không thực sự hiệu quả với người khác, hiểu được thuốc, vận dụng thuốc một cách đúng đắn ... thì 100% không phải là sự tài tình của Dược sĩ chế tạo hay Bác sĩ kê toa.... mà chính là sự hiểu biết thực sự về thể trạng của chính người bệnh!
Cùng một nguyên lý như vậy, trong dàn âm thanh, cũng sẽ có rất nhiều bộ phận khác nhau, rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, và chắc chắn thì cũng sẽ rất đa dạng về chất âm, nếu giả sử là So sánh 2 dàn giống nhau hoàn toàn đi nữa thì khi trình diễn 2 thể loại nhạc khác nhau thì sự thể hiện chất cũng lại khác nhau nữa rồi.Hiểu được điều ấy ...... cũng đâu có dễ phải không nào!!!?
Ôi cái nghiệp loa đài tưởng dễ mà không dễ các Bác ạ! .......nên mới ra câu: "Nghề chơi nào cũng lắm công phu" các Bác nhỉ?
Sự dài dòng không đi vào trọng tâm ... chẳng qua muốn kéo 2 Bác tiếp tục vào "Bóng bàn" trong topic này cho vui Các Bác nhé!
Chờ sự khai sáng những điểm còn mù mờ về DAC của 2 Bác!
Chào Thân ái
Fusin