Nghiên cứu: Ứng dụng iOS rò rỉ dữ liệu người dùng nhiều hơn Android...

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Hệ điều hành Android từ lâu thường bị chê trách là miếng mồi ngon thu hút các hoạt động phá hoại xâm nhập và rò rỉ dữ liệu cá nhân chỉ vì mức độ phổ biến của nó. Tuy vậy, nghiên cứu mới đây từ công ty chuyên về bảo mật kỹ thuật số Zscaler lại chỉ ra rằng chính các ứng dụng của hệ điều hành nhiều biệt lập iOS mới làm rò rỉ thông tin người dùng nhiều hơn, song điều may mắn là các thông tin bị tuồn ra ngoài bởi các ứng dụng di động này nhìn chung khá vô thưởng vô phạt.

Theo giám sát qua hệ thống giao dịch điện toán đám mây của công ty Zscaler thì trung bình các ứng dụng Android sẽ làm rò rỉ thông tin người dùng ở mức độ 0,3% trường hợp trong khi con số này đối với các ứng dụng trên iOS là 0,5%. Mặc dù vậy, đa phần dữ liệu bị lộ thuộc về nhóm các thông tin thiết bị cũng như dữ liệu địa điểm vốn thường được người dùng kích hoạt tính năng chia sẻ.

Chỉ có một phần nhỏ dữ liệu bị rò rỉ là thuộc nhóm Thông tin dùng để định danh cá nhân (personally identifiable info - PII). Đối với nhóm rò rỉ này thì có sự khác biệt rõ rệt về khả năng bảo mật giữa hai hệ điều hành Android và iOS: chỉ 0,2% rò rỉ qua các ứng dụng iOS là có cả dữ liệu thuộc nhóm PII, trong khi đó với ứng dụng Android thì tỉ lệ lên đến 3%. Sự phân bố địa lý của các ứng dụng bị rò rỉ cũng khá thú vị - 70% lưu lượng có tính riêng tư liên quan đến iOS là xuất phát từ Trung Quốc, trong khi đối với Android thì lại là từ Mỹ và Vương quốc Anh.

Một số hình ảnh biểu đồ thống kê mức độ rò rỉ dữ liệu người dùng cả trên hai hệ điều hành iOS lẫn Android:

hdvn.jpg


hdvn.jpg


hdvn.jpg


hdvn.jpg


hdvn.jpg


hdvn.png


hdvn.png

Nguồn Phone Arena
 
Bên trên