Ngỡ ngàng hàng loạt tính năng độc đáo trên Galaxy J7+ mà chỉ flagship mới có

pegasus3390

Well-Known Member
IMG_0479.jpg


Phân khúc điện thoại smartphone trung cấp hiện nay đang rất sôi động với rất nhiều các nhà sản xuất. Điều thú vị là với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc này, các nhà sản xuất cũng dần đưa rất nhiều các tính năng cao cấp lên các dòng máy này đặc biệt là các sản phẩm smartphone phân khúc cận cao cấp. Với mẫu điện thoại Galaxy J7+ mới ra mắt, Samsung có vẻ như một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường điện thoại trung và cận cao cấp.

Thiết kế đơn giản, tinh tế

IMG_0477.jpg


Xét về tổng thể chúng ta thấy chiếc Galaxy J7+ sử dụng chung phong cách thiết kế như những mẫu máy tầm trung năm nay khi sử dụng bộ khung kim loại nguyên khối được thiết kế rất liền mạch và chắc chắn. Tất cả các chi tiết đều được sắp xếp để có được hiệu quả sử dụng tốt nhất. Chúng ta vẫn có được một bộ khung kim loại cao cấp tất cả những gì chúng ta có thể mong đợi ở một mẫu tầm trung cao cấp với viền cắt kim cương cùng mặt kính được vát cong 2.5D. Dải loa của chiếc Galaxy J7+ mới cũng được đặt một bên cạnh máy nhờ đó chất lượng âm thanh gần như được giữ nguyên ở bất kỳ tư thế cầm nào.

IMG_0440.jpg


Hơi tiếc một chút là Samsung vẫn chưa trang bị cổng USB Type-C tiện lợi hơn mà vẫn giữ chuẩn micro USB phổ biến. Điều mình cảm thấy thú vị chính là việc Samsung vẫn giữ cho chiếc J7+ một đèn thông báo mặc dù đã trang bị công nghệ màn hình Super AMOLED Always on Display với khả năng hiển thị thông tin liên tục trên màn hình. Dù vậy thì chiếc đèn LED này vẫn dễ gây chú ý hơn là so với nhìn sang màn hình.

IMG_0444.jpg


Một yếu tố khác mình không nghĩ Samsung sẽ đưa lên mẫu điện thoại tầm trung này chính là khả năng nhận diện khuôn mặt để mở khóa. Khả năng nhận diện vân tay mặc dù vẫn được trang bị trên chiếc J7+ với khả năng nhận diện ngay tức thì khi chạm vào nút Home, nhưng thực tế là với một chiếc điện thoại kích thước đến 5.5 inch thì việc mở khóa bằng dấu vân tay khi dùng 1 tay thực sự không dễ. Thay vào đó việc trang bị khả năng nhận diện khuôn mặt mở khóa cho phép chúng ta chỉ cần thuận tay nhấn vào nút home và đặt điện thoại trước mặt thì có thể sử dụng được nhanh chóng mà không phải với ngón tay đến nút Home như trước đây nữa.

Màn hình Super AMOLED chất lượng cao


IMG_0496.jpg


Chất lượng và công nghệ màn hình luôn là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa Samsung và những hãng điện thoại khác trên thị trường, ngay cả ở phân khúc tầm trung. Hãng đã rất tích cực trong việc đưa công nghệ màn hình này lên các mẫu máy tầm trung trong thời gian vừa qua. Kết quả là chúng ta có được chất lượng hiển thị cực kỳ tuyệt vời. Nếu không nói tới yếu tố về tỷ lệ màn hình, cạnh bo cong hay độ phân giải thì chất lượng hình ảnh trên chiếc J7+ hoàn toàn có thể sánh được với những mẫu smartphone flagship của hãng.

IMG_0461-003.jpg


Điều này cũng dễ hiểu khi mà chúng đều dùng chung công nghệ tấm nền Super AMOLED của Samsung với khả năng hiển thị độ sâu màu đen hoàn hảo trên từng điểm ảnh và màu sắc thể hiện chính xác với dài màu cực rộng. Nếu như trong môi trường nhiều ánh sáng thông thường thì khác biệt không mấy rõ ràng, tuy nhiên với những ai hay xem phim vào buổi tối hoặc trước khi ngủ thì trải nghiệm có thể nói là tương đương và thậm chí có phần vượt trội về chất lượng hình ảnh so với các mẫu TV cỡ lớn trong phòng khách. Điển hình như phim “War for the Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ) với nhiều khung cảnh u ám, tông màu tối chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt các chi tiết dù là nhỏ nhất trên màn hình và hoàn toàn không bị bệt màu như trên các màn hình chất lượng không đủ tốt.

Cấu hình mạnh mẽ


Để có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí mạnh mẽ của khách hàng, Samsung đã trang bị cho chiếc Galaxy J7+ con chip Helio P25 của MediaTek. Đây là mẫu chip hiệu năng cao của MediaTek được nâng cấp từ con chip Helio P20 trước đây nhưng cải thiện rất nhiều về hiệu năng. Nó được trang bị đến 8 nhân với 4 nhân hiệu năng cao tốc độ đến 2.4GHz bên cạnh 4 nhân khác tiết kiệm năng lượng với xung nhịp 1.7Ghz. Con chip này có thể đạt được hiệu năng tương đương với những con chip Exynos trên dòng Galaxy A hay Qualcomm Snapdragon 625 mạnh mẽ trên các mẫu máy cận cao cấp khác, song song đó mẫu chip mới còn tích hợp thêm việc hỗ trợ cực tốt cho hệ thống camera kép mới trên mẫu J7+. Helio P25 cung cấp khả năng kết hợp nhiều camera lại với nhau để cho ra được hiệu ứng xóa phông “ảo diệu”, nó hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm cũng như chất lượng hình ảnh tương tự như những mẫu flagship cao cấp của hãng. Khả năng xử lý đồ họa cũng là điểm nâng cấp lớn trên chip Helio P25 bởi nó được tích hợp GPU 2 nhân với tốc độ xung nhip đến 900MHz, cũng nhờ vậy mà việc chơi game trên chiếc J7+ rất thoải mái, ngay cả những tựa game nặng cũng hiếm khi nào xảy ra tình trạng giật, lag.

Không chỉ trang bị một con chip mạnh mẽ mà Samsung cũng ưu ái cho chiếc J7+ bộ nhớ RAM tích hợp lên đến 4GB tức là ngang với những mẫu điện thoại cao cấp như S8/S8+. Sự khác biệt thực sự là rất lớn bởi với những mẫu máy màn hình lớn sử dụng độ phân giải Full HD thì 3GB RAM chỉ tốt hơn một chút so với ngưỡng vừa đủ xài, nhưng khi chuyển sang 4GB RAM thì khoảng 5 – 7 ứng dụng mình hay dùng nhất hoàn toàn có thể chuyển đổi qua lại nhẹ nhàng mà không phải chờ máy load lại nội dung. Thực ra việc load nội dung trên chiếc J7+ cũng đã rất nhanh rồi, nhưng việc có nhiều RAM hơn lại khiến việc sử dụng hằng ngày thoải mái hơn, khi đã quen rồi thì việc chờ 3-4s để load lại ứng dụng không phải điều dễ chịu. Chính vì vậy mà việc cung cấp bộ nhớ RAM lớn trên chiếc Galaxy J7+ hoàn toàn đưa trải nghiệm của chiếc máy vượt khỏi phân khúc tầm trung

Camera đầy khác biệt.

IMG_0433.jpg


Một bất ngờ khác đó chính là cụm camera kép, cá nhân mình vẫn nghĩ Samsung sẽ đưa hệ thống camera kép của mình lên những mẫu điện thoại dòng Galaxy S đầu năm sau hoặc chí ít cũng là Galaxy A cao cấp. Tuy nhiên có vẻ hãng một lần nữa lại khá ưu ái cho khách hàng tầm trung khi đưa hệ thống camera này lên chiếc J7+. Tất nhiên cụm camera này vẫn thừa hưởng được rất nhiều các ưu điểm từ những mẫu máy trước đây với khả năng lấy nét nhanh, cân bằng sáng và màu sắc hài hòa, và tất nhiên góp phần không nhỏ chính là khẩu độ camera rất lớn lên đến f/1.7. Dù vậy điểm đáng chú ý chính là cụm camera giờ đây được trang bị đến 2 cảm biến ảnh.

IMG_0472.jpg


Việc trang bị 2 cảm biến trên chiếc J7+ mục đích chủ yếu là có thể tạo ra được những tấm ảnh “xóa phông” với bokeh đẹp và mịn màn hơn. Việc trang bị thêm một cảm biến 5MP f/1.9 kèm theo có nhiệm vụ phân tích tổng thể khung ảnh để có thể xác định chính xác được phần cần lấy nét rõ và phần cần được xóa phông bằng thuật toán. Chính nhờ điều này mà chiếc Samsung Galaxy J7+ có thêm được tính năng “Live Focus”, tính năng này cho phép chúng ta điều chỉnh trường nét khi chụp ảnh để có thể làm chủ thể nổi bật 1 chút so với khung cảnh hoặc làm cho toàn bộ khu vực xung quanh đối tượng “mịt mù” luôn. Điểm mình rất thích chính là việc hình ảnh Live Focus sau khi chụp lại thì hoàn toàn có thể điều chỉnh trường nét cũng như mức độ xóa phông của hình ảnh, nhờ đó mà trong nhiều trường hợp nó làm cho bức ảnh tự nhiên và gần với ảnh chụp như trên các máy DSLR cỡ lớn.

IMG_0459.jpg


Có thể nói, Samsung đã làm rất tốt trong việc mang trải nghiệm của những mẫu điện thoại cao cấp và flagship lên một mẫu máy tầm trung cận cao cấp như Galaxy J7+. Chiếc J7+ mặc dù có phần thua kém về thiết kế và một số tính năng đặc trưng của dòng flagship, nhưng nó mang đến cho người dùng phổ thông trải nghiệm rất phong phú từ khả năng nhận diện khuôn mặt tiện lợi, màn hình chất lượng cao, cấu hình mạnh mẽ và hệ thống camera rất “art”. Đó là chưa nói đến rất nhiều các ứng dụng khác cũng được Samsung đưa vào như Tập tin bảo mật, khả năng sử dụng 2 tài khoản mạng xã hội ngay trên 1 chiếc điện thoại, trợ lý ảo Bixby,… Chiếc Samsung Galaxy J7+ có lẽ là bước đi đầu tiên trong việc phổ biến nhiều tính năng tiện dụng cao cấp đến với người dùng tầm trung và hứa hẹn người dùng sẽ có được trải nghiệm tốt hơn với mức chi phí hợp lý.

 
j7 nhìn đẹp phết nhỉ , giá lại mềm nữa , thích hợp cho mọi người dùng với chi phí thấp
 
Bên trên