Nhà máy màn hình 7 tỷ đô của Sharp có thể được xây dựng ở Mỹ để cung cấp cho Apple

bjemtj

Super Moderators
10874-3330-141022-Cook_China-l.png

Hồi tháng 2 năm trước CEO Terry Gou của Foxconn đã thâu tóm thành công Sharp với tổng số tiền là 3,8 tỷ đô – khi việc kinh doanh của Sharp đang gặp khó khăn. Dù Sharp đang có trong tay một số công nghệ màn hình độc đáo như công nghệ màn hình IGZO và cũng như một bước đột phá trong trong việc sản xuất tấm nền màn hình OLED.

Trong khi quy mô sản xuất màn hình OLED của Sharp vẫn chưa thể đáp ứng được số lượng và chất lượng mà khách hàng lớn nhất của Foxconn đã yêu cầu là Apple thì họ sẽ sớm hài lòng khi biết rằng Foxconn đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới – mà theo Nikkei, trích dẫn từ giám đốc điều hành Terry Gou, phát biểu tại một buổi họp báo kỷ niệm tại Đài Loan hôm qua thì hiện nay có nhiều tin đồn rằng nhà máy này sẽ được sẽ được xây dựng tại Mỹ.

Dự kiến nhà máy màn hình này sẽ có chi phí lên tới 7 tỷ đô và tạo điều kiện việc làm cho khoảng 30.000 đến 50.000 nhân công tại Mỹ. Ngoài ra các quan chức nhà nước có mặt tại bữa tiệc ở Đài Loan cũng cho biết còn một nhà máy khác – một nhà máy đúc – được cho là sẽ xây dựng tại Pennsylvania. Hồi tháng 12 khi mà đối tác kinh doanh của Foxconn là ông Masayoshi Son - người đứng đầu SoftBank tại Nhật Bản, chủ sở hữu Sprint đã có một cuộc trò chuyện với Terry Gou trước khi ông gặp tân tổng thống Donald Trump cũng đã hứa sẽ đầu tư thêm 50 tỷ đô vào Mỹ.

CEO Tim Cook của Apple và các giám đốc điều hành công nghệ khác cũng đã gặp gỡ tân tổng thống Trump trước khi ông đọc lời tuyên thệ và một phần của cuộc đàm phán là xoay quanh cam kết “buy American, hire American” của ông đang thu hút các công ty với các khoản giảm thuế và các ưu đãi khác nếu họ mang một số nhà máy sản xuất của mình quay trở lại Mỹ. Apple cho biết họ sẽ ra mắt màn hình OLED iPhone 8 trong năm nay và theo một nguồn tin thì phần lớn các tấm nền cần thiết là từ Samsung và có thể thấy nguồn cung ứng của họ đang giảm xuống. Như vậy thì nhà máy màn hình 7 tỷ đô được đồn đoán của Foxconn sẽ phù hợp với lời hứa chiến dịch của Trump là mang nhà máy sản xuất trở lại nước Mỹ và đưa Apple thoát khỏi tầm ngắm của chính phủ trong tương lai gần.

 
Bên trên