Nhật có kế hoạch làm siêu máy tính nhanh nhất thế giới

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Theo thông tin từ hãng thông tấn Reuters hôm qua thì các quan chức Nhật vừa công bố kế hoạch xây dựng một siêu máy tính có tốc độ tính toán nhanh nhất thế giới, và bước đi này nhằm tái khẳng định và giành lại vị thế dẫn đầu thế giới về công nghệ của người Nhật.

Theo như tính toán thì con khủng long hỗ trợ xử lý các phép tính này sẽ tiêu tốn đến 19,5 tỷ yen (tức 173 triệu USD) nhưng đổi lại nó có khả năng đảm đương đến 130 triệu tỷ (quadrillion) phép tính chỉ trong một giây. Theo hãng tin Reuters thì việc gọi cỗ máy tính mà Nhật chuẩn bị làm là quái vật cũng như con số tính toán lên đến triệu tỷ hoàn toàn không có gì là phóng đại cả. Để có cái nhìn rõ hơn về sức mạnh của cỗ máy tính này chúng ta có thể lấy con số 130 petaflop mà nó sở hữu để so sánh với năng lực tối đa 93 petaflop của hệ thống máy tính nhanh nhất hiện nay là Sunway Taihulight của Trung Quốc.

Satoshi Sekiguchi, người đứng đầu Học viên khoa học và công nghệ cao của Nhật Bản, cũng không giấu giếm tự hào khi khẳng định cỗ máy tính của họ sẽ dễ dàng thổi bay các đối thủ khỏi cuộc đua khi mà cho đến thời điểm này, chưa từng có một hệ thống máy tính nào đủ năng lực xử lý các phép tính với tốc độ nhanh khủng khiếp như vậy.

Được biết gần đây Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã lên tiếng thúc đẩy các ban ngành chính phủ cần hợp tác sát sao hơn nữa với ngành công nghiệp tư để bảo đảm rằng Nhật Bản giữ được vị trí dẫn đầu ở các lĩnh vực cơ khí tự động, robot, pin, trí thông minh nhân tạo cũng như các lĩnh vực chủ chốt khác.

Dự kiến hệ thống máy tính đang được lên kế hoạch phát triển sẽ có tên gọi ABCI, cụm từ viết tắt của AI Bridging Cloud Infrastructure. Hệ thống máy tính này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các hệ thống deep learning system như DeepMind AI của Google, để rồi dần chuyển giao cho mảng doanh nghiệp tư, tất nhiên là phải trả mức phí nào đó rồi...

Nguồn Gizmodo
 
Bên trên