Nikon sẽ sớm ra mắt máy ảnh mirrorless Full Frame

pegasus3390

Well-Known Member
dims.jpg


Có vẻ như việc Nikon chuyển sang sản xuất máy ảnh mirrorless đã được hãng khẳng định. Trong khi hầu hết các đối thủ của hãng đều đã chuyển sang dòng máy này (ngay cả những công ty bảo thủ như Canon cũng đã nghiêm túc hơn) thì những nỗ lực của Nikon vẫn còn bị mắc kẹt, điển hình như dòng máy 1 series gần với máy chụp hình PnS hơn là để thay thế cho các máy DSLR. May thay trong một buổi phỏng vấn với Xitek, trưởng bộ phận R&D của hãng đã nói rằng chiếc mirrorless mới của Nikon sẽ là là Full-Frame. Theo đó chúng ta có thể hy vọng rằng mẫu máy ảnh mirrorless tiếp theo của hãng sẽ được trang bị cảm biến kích thước lớn.

Lý do tại sao có sự chuyển hướng này? Đó là bởi vì các đối thủ như Fujifilm, Olympus hay Sony không thực sự hướng đến người dùng chuyên nghiệp với các camera mirrorless, và Nikon sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Tất nhiên không phải ai cũng đồng tình với ý kiến này khi mà mẫu Sony A9 mới được ra mắt cũng nhắm đến đối tượng này.

Mặc dù vẫn chưa biết Nikon sẽ mang đến mẫu máy nào, tuy vậy hãng này cũng đã đăng ký bản quyền 2 ống kính với ống kính tầm gần 36mm f/1.2 và ống kính siêu sáng 52mm f/0.9. Điều này cho thấy ít nhất chúng ta cũng có thể kỳ vọng về những ống kính chất lượng cao dành cho chụp chân dung mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mong đợi. Tất nhiên cái giá của nó cũng sẽ không hề rẻ, nhưng nó sẽ đáp ứng được cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không muốn vác các thân máy DSLR quá cồng kềnh.

 
Bên trên