Có lẽ dễ đến 6 năm rồi thì mình mới cầm lại một chiếc smartphone Nokia (chạy Android chứ không còn Windows Phone nữa). Cảm giác ra sao? Đó là sự mãn nguyện từ nỗi háo hức muốn biết “Xem dung nhan đó bây giờ ra sao”. Với kiểu thiết kế rắn chắc, nam tính kết hợp mặt lưng làm bằng kính mờ đi kèm màu xanh lục bảo độc đáo, Nokia 7.2 rõ ràng là một smartphone tầm trung đầy khác biệt từ nỗ lực Tốt hơn từng ngày.
Thiết kế nam tính mà vẫn quyến rũ
Nokia 7.2 là smartphone tầm trung nên bộ vỏ chỉ dùng nhựa, nhưng HMD Global vẫn chăm chút cho sản phẩm với bộ khung nhôm tạo cảm giác cầm đầm tay, các khu vực viền được làm bo nhẹ để tạo nên sự nam tính mà vẫn quyến rũ chứ không cục mịch, thô ráp trong khi mặt lưng dùng chất liệu kính mờ hạn chế bám vân tay.
Nút nguồn và nút âm lượng được đặt ở cạnh bên phải quen thuộc như hầu hết smartphone hiện nay.
Phía cạnh trái dùng bố trí nút cứng gọi Google Assistant và khay SIM
Cạnh dưới đặt cổng USB-C và loa
Tin vui cho người dùng phổ thông là cổng 3,5 mm vẫn được giữ lại ở trên đỉnh của máy
Máy sở hữu màn hình có kích thước 6,3 inch, được áp dụng công nghệ hiển thị PureDislay với nhiều cải thiện về độ rộng gam màu, độ sáng và chế độ sáng tự động. Trải nghiệm thực tế xem ngoài trời là rất ổn, không gặp vấn đề chói lóa khó theo dõi nội dung trong khi màu sắc tái tạo tốt, có hỗ trợ HDR10
Camera 48MP, chế độ chụp đêm (Night) cực kỳ ấn tượng
Mình không rõ ai là nhà sản xuất khơi mào cho thú vui chụp ảnh bằng điện thoại, nhưng nói đến Nokia là hầu như mọi người nghĩ ngay đến công nghệ chụp ảnh đỉnh cao kết hợp cùng thấu kính chất lượng từ thương hiệu Carl Zeiss. Nokia 7.2 không ngoại lệ khi được trang bị cụm 3 camera tròn nổi bật với camera chính cho độ phân giải lên đến 48MP đi cùng khẩu f/1.8, camera siêu rộng 8MP có thể chụp góc 118 độ, khẩu độ f/2.2, và camera đo chiều sâu 5MP.
Trong khi đó, camera selfie cũng sở hữu thông số độ phân giải ấn tượng 20MP, khẩu f/2.0 và tất nhiên tiếp tục dùng công nghệ quang học từ Carl Zeiss để bảo đảm ảnh chụp lưu niệm được chi tiết và sắc nét nhất.
Giao diện của ứng dụng chụp ảnh được tinh giản hết mức, chỉ trưng ra các chế độ chụp ảnh phổ biến nhất. Nếu muốn chụp kiểu ảnh vuông, time-lapse, panorama hay quay phim chuyển động chậm thì người sử dụng bấm vào biểu tượng ô vuông. Muốn thay đổi độ phân giải, tỉ lệ khung hình… thì bấm vào biểu tượng thiết lập ba gạch ngang. Cá nhân mình thấy việc phải vào thiết lập rồi cuộn tìm mục thay đổi tỉ lệ khung hình (đi kèm độ phân giải) là khá bất tiện khi cần chụp nhanh các nhu cầu ảnh khác nhau. Nếu có thể đưa lựa chọn chuyển đổi tỉ lệ khung hình trực quan ra ngay bên ngoài màn hình thì sẽ tốt hơn.
Ảnh chụp với chế độ tự động
Chụp tự động với ánh sáng đèn trong phòng
Tuy nhiên, bù lại thì Nokia 7.2 có lựa chọn chụp cùng lúc cả camera trước và sau. Để thực hiện, các bạn bấm vào biểu tượng bán thân trên giao diện chụp ảnh
Bạn sẽ được hướng dẫn tùy chọn lại kích thước khung ảnh của camera trước và sau; cách làm là nhấn vào thanh ngang chia đôi trên màn hình và đẩy lên hoặc kéo xuống. Khi chụp với lựa chọn này, bạn lại có thêm lựa chọn chụp ngay tức khắc cả hai camera trước và sau, hoặc chụp camera sau trước rồi mới chụp camera trước nhưng ảnh xuất ra vẫn là kiểu ghép (collage) từ hai camera
Một thú vị nữa là ứng dụng biên tập ảnh tích hợp luôn Google lens giúp người sử dụng tra cứu nhanh thông tin vật vừa chụp
Bên cạnh việc hợp tác cùng hãng Zeiss để có được chất lượng quan học tốt nhất thì Nokia 7.2 còn cung cấp thêm cho người sử dụng ba tùy chọn xóa phông Zeiss modern, Zeiss Swirl, Zeiss Smooth khi chụp với chế độ Portrait, bên cạnh đó là các filter tạo hiệu ứng ngôi sao, trái tim.
Các bạn có thể tùy ý thiết lập trước rồi chụp hoặc chụp xong rồi hậu kỳ lại cũng được.
Ảnh chưa hậu kỳ tăng độ xóa phông
Ảnh đã hậu kỳ xóa phông mạnh hơn
Ảnh chụp đã áp filter bokeh ngôi sao
Tuy vậy, chế độ chụp đêm trên Nokia 7.2 mới cực kỳ ấn tượng. Khi chụp với chế độ này, máy sẽ chụp nhiều tấm và rồi xử lý ghép lại để cho ra tấm ảnh có độ sáng-tối hài hòa nhất; vì vậy, người sử dụng cần cầm máy chắc tay một chút để tránh rung nhòe.
Chụp tự động, muốn rõ hoa thì phải chấp nhận cháy hậu cảnh
Chụp tự động, muốn thấy hậu cảnh thì… chủ thể hoa tối om
Chọn chế độ chụp đêm và khó khăn đã được giải quyết
Vẫn là chế độ chụp đêm để có được khung ảnh hài hòa sáng-tối nhất
Dùng chế độ chụp đêm đi chụp… ban ngày được không? Càng tốt bạn ơi!
Hiệu năng tạm ổn
Nokia 7.2 hoạt động trên nền tảng Android One để mang đến cho người sử dụng cách bố trí các ứng dụng đơn giản và dễ tìm nhất có thể. Trong khi đó, chip của máy là Snapdragon 660, RAM 4 GB còn bộ nhớ trong là 64 GB (có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 512 GB). Viên pin của máy có dung lượng 3.500mAh, không hỗ trợ sạc nhanh.
Thực tế sử dụng thì mình thấy máy có đôi khi bị chậm trong thao tác chuyển đổi chế độ chụp ảnh và một lần bị đơ nửa chừng khi xử lý ảnh với chế độ chụp đêm, còn thì khi thực hiện các tác vụ phổ thông như đọc tin bằng Feedly, nghe nhạc với ứng dụng Nhaccuatui, Onkyo HF Player, lướt web sơ sơ bằng Firefox, lướt Facebook, chỉnh sửa ảnh với Snapseed là tạm ổn, không nhanh như khi dùng với các máy dòng cao cấp nhưng cũng không đến nỗi… chỉ muốn đập máy vô tường. Đừng quên Nokia 7.2 là máy tầm trung, giá bán chưa đến 7 triệu đồng mà đổi lại vẫn có ngoại hình ấn tượng, nam tính lại thêm camera 48MP từ Carl Zeiss thì đôi chút chờ đợi nên được xem như phút lắng mình, thả nhẹ lòng cần thiết trong guồng xoáy công nghiệp quay cuồng...