Ông Trùm hãng phim Thiệu Thị Hồng Kông chết ở tuổi 107

DeanN

Active Member





Run Run Shaw là người dựng lên hãng phim Thiệu Thị và truyền hình Hồng Kông TVB. Một đế chế phim ảnh đã sản xuất ra gần 1.000 phim, các ngôi sao màn bạc quen thuộc với điện ảnh quốc tế như diễn viên Châu Nhuận Phát , đạo diễn John Woo , và phim khoa học viễn tưởng kinh điển Blade Runner năm 1982. Chính nhà đạo diễn Quentin Tarantino đã lấy cảm hứng rất nhiều từ các phim của Thiệu Thị. " Trong một năm liền, tôi xem các bộ phim cũ của Thiệu Thị mỗi ngày một cuốn - có khi cả 3 cuốn ", Tarantino nói với Los Angeles Daily News vào năm 2003, khi nói về các chuẩn bị của mình trước khi quay phim.

Hãng phim Thiệu Thị dồi dào sản xuất các bộ phim kung fu cho thế giới nhưng ông cũng đã bỏ sót cơ hội để đưa một tên tuổi lớn trong thể loại này lên đài danh vọng: Lý Tiểu Long. Đây là một sai lầm rất hiếm của ông chủ Thiệu thị. Ông qua đời hôm thứ ba vừa rồi, theo một tuyên bố từ đài TVB , mà ông đã sáng lập ra vào năm 1967.

Tuyên bố không cho biết nguyên nhân. Chết ở tuổi 107, thật ra là 106 bởi vì tuổi ta tính hơn tuổi tây 1 tuổi. Ông Thiệu sinh ra ở gần Thượng Hải trong một gia đình giàu có về dệt may . Ngày sinh chính xác của mình là không rõ ràng, và các trang web khác nhau liên quan đến Shaw nói rằng ông được sinh ra vào năm 1906 hoặc năm 1907. Trong một gia đình gồm sáu anh chị em, người anh trai Runme Shaw, thiết lập một studio phim câm và người em thứ ba , Runje , đến Singapore vào năm 1923 mở thị trường phim cho cộng đồng Trung Quốc ở Đông Nam Á với 139 rạp chiếu phim trong khu vực.

Sau chiến tranh thế giới II , công ty đã phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ ở Hồng Kông và Singapore , vì vậy Thiệu Thị chuyển đến Hồng Kông vào cuối năm 1950 để hiện đại hóa công ty. Ông chuyển trọng tâm từ các bộ phim triển lãm qua phim truyện và đổi tên thành công ty Shaw Brothers .

Con đường thống trị làng phim châu Á bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 1961 khi ông mở Movie Town, một phim trường lớn trong vùng quê Clearwater Bay của Hồng Kông. Với 1.500 nhân viên làm việc trên 10 phim trường. Movie Town được uy tín là phòng thu hiệu quả nhất trên thế giới. Lúc hoạt động bận rộn nhất hãng đã cho ra 40 phim một năm , hầu hết đều là phim quyền cước, đấu kiếm hay xã hội đen .

Kết quả là một thư viện gần 1.000 bộ phim như Độc thủ đại hiệp và The Five Fingers of Death , sau này là một trong những của Thiệu Thị thành công nhất tại Hoa Kỳ.

Logo của hãng- tên viết tắt SB trên một lá chắn - lấy cảm hứng từ logo của hãng Warner Brothers. Khi Tarantino dùng logo Thiệu Thị để sử dụng trong hai phim Kill Bill của mình là để bày tỏ sự cảm phục với hãng phim Hồng Kông nầy về các phim võ thuật.


Thuở hàn vi:

Các bộ phim được sản xuất với phương pháp dây chuyền lắp ráp, các ngôi sao và nhân viên kỹ thuật sống trong ký túc xá trong khuôn viên. Ngân sách thấp và kế hoạch sản xuất thật nhanh: từ 35 ngày đến ba tháng , theo một báo cáo năm 1976 của tạp chí Time .
Ông Thiệu thừa nhận rằng chất lượng của những bộ phim không phải là mối quan tâm hàng đầu của mình. " Chúng tôi ở đây là để kiếm tiền, " ông nói với Time. Trợ lý Raymond Chow phàn nàn về chất lượng hạng B của các bộ phim khi ông lần đầu tiên được thuê để làm việc. Chow nói với tạp chí Asiaweek năm 1983. " Tôi nói với ông Thiệu rằng tôi không thể tiếp tục công việc của mình bởi vì chất lượng hình ảnh quá tệ", nhờ vậy ông ta được cất nhắc lên vị trí sản xuất.

Thật ra Thiệu Thị không mở đầu các bộ phim kung fu , nhưng ông đã nhanh chóng tận dụng hệ thống phòng thu hiện đại hóa và kỹ thuật sản xuất tập trung để bơm ra bộ phim một cách nhanh chóng , đánh bại các đối thủ để đáp ứng nhu cầu khán giả.
Trong thời kỳ hoàng kim của họ , các bộ phim Thiệu Thị có khán giả 1,5 triệu người một tuần ở Đông Nam Á .

Vụ ông Thiệu bỏ sót một tài năng mới là Lý Tiểu Long, người đã trở về Hồng Kông sau một thời gian ở Mỹ là Lý muốn có một mức lương lớn cũng như muốn có quyền thay đổi chi tiết trong bộ phim . Điều đó không được phép vì ông trùm không thay đổi bản hợp đồng tiêu chuẩn cho tất cả các diễn viên của mình. Vì lý do đó, Lý đã đầu quân với hãng Gia Hòa (Golden Harvest) , do trợ lý cũ của Thiệu Thị là ông Raymond Chow thành lập. Chow tách ra làm hãng phim riêng, bỏ đi các tiêu chuẩn giống như nhà máy của ông chủ cũ . Một tài năng khác như Thành Long cũng bị bỏ rơi vì lối tuyển kiểu nhà máy của Thiệu Thị .

Về sau người xem đòi hỏi các phim phải muôn vẻ hơn, thực tế hơn hoặc hiện đại hơn , Thiệu Thị mất khách, mặc dù hãng vẫn còn một lượng khán giả trung thành trên toàn cầu. Toàn bộ phim Thiệu Thị cuối cùng đã được bán cho Celestial Pictures vào năm 2000. Celestial Pictures đã được khôi phục lại cá bộ phim và tái phát hành qua DVD và bluray.

Ông trùm tập trung vào truyền hình

Sản xuất phim ngừng vào năm 1983, nhưng sau đó Thiệu Thị đã chuyển trọng tâm của mình vào truyền hình. Năm 1973, ông nắm quyền kiểm soát của TVB , mà hiện nay vẫn còn đài truyền hình chủ lực Hồng Kông. Từ đài này, xuất hiện các tài năng như Châu Nhuận Phát , Wong Kar-wai , anh chàng điển trai Lưu Đức Hoa và diễn viên hài Châu Tinh Trì. Ngoài tiếng Hoa, đài còn chuyễn âm qua các tiếng khác, có trên 300 triệu gia đình xem trên toàn thế giới .

Ông Thiệu được phong tước hiệp sĩ bởi Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1974. Ông cũng là một nhà từ thiện . Năm 2002 ông thành lập giải thưởng Thiệu Thị phát hàng năm cả triệu đô la Mỹ cho các thành tựu trong toán học , y học và thiên văn học .

Ông Thiệu không thích lộ diện và hiếm khi trả lời phỏng vấn , thậm chí về hoạt động từ thiện của mình. Một nhà báo của tờ South China Morning Post kể lại trong một cuộc phỏng vấn năm 1984 một đội ngũ y tế chống bệnh phong cùi ở tây nam Trung Quốc phải vượt qua địa hình đồi núi hiểm trở. Nghe được tin này , ông Thiệu lập tức quyết định tặng các xe off-road , nhưng yêu cầu dấu kín tên ông. Ông thôi chức chủ tịch TVB, về hưu ở tuổi 104 tháng 12 năm 2011 ở tuổi 104.


Ông Thiệu và vợ con ở Luân Đôn khi nhận tước hiệp sĩ từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm 1974

Nguồn tin: The Associated Press , 2014
 
Bên trên