Panasonic Lumix TS7 tăng độ phân giải, quay phim 4K, hỗ trợ viewfinder

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Panasonic vừa rồi đã có sự đầu tư mạnh hơn cho mẫu máy ảnh nồi đồng cối đá của họ là Lumix TS7 với cả tăng độ phân giải hình ảnh chụp lẫn bổ sung quay video 4K.

TS7 có thân máy không còn giống như kiểu thiết kế của các đàn anh trước đó, nhưng sự thay đổi không chỉ đến từ thiết kế mà còn ở các tính năng chẳng hạn như có thể mang xuống nước ở độ sâu 31 m, khả năng chống chịu khi rơi rớt cũng tốt hơn với độ cao lên đến gần 2 m, chịu được áp lực 220 pound trong khi nhiệt độ xuống 14 độ.

Mặc dù là viewfinder không phải quá phổ biến trên các dòng máy ảnh nhỏ gọn, nhưng nhà sản xuất Panasonic đã xoay sở được cách đưa vào một ống ngắm phía trên màn hình LCD 3 inch, độ phân giải 1.040 dot. Tuy kính ngắm điện tử mới này chỉ có kích thước .2 inch nhưng lại hỗ trợ độ phân giải 1.170K. Việc chuyển đổi giữa kính ngắm với màn hình LCD không có cơ chế tự động mà dùng nút bấm để chuyển qua lại giữa hai phương cách chụp ảnh.

Nhà sản xuất Panasonic cũng trang bị cho chiếc máy ảnh mới của họ cảm biến ghi hình có độ phân giải 20,4 megapixel, cho phép quay phim độ phân giải 4K với tốc độ 30 hoặc 24 khung hình / giây với định dạng MP4 và khả năng quay phim chuyển độ chậm ở độ phân giải HD cho tốc độ 120 khung hình / giây. Các chế độ quay phim Time lapse và stop-motion cũng được trang bị cho máy. Cũng giống như những chiếc máy ảnh Panasonic mới hiện nay, TS7 còn hỗ trợ chế độ chụp ảnh 4K, bao gồm khả năng lấy nét sau để thay đổi mục tiêu lấy nét sau khi chụp... Việc quay phim bị giới hạn ở thời lượng 29 phút 59 giây.

Khi chụp với độ phân giải toàn vẹn thì TS7 chụp liên tiếp lên đến 10 fps với lấy nét cố định và bộ nhớ đệm 11 shot hoặc 5 fps khi chụp với chế độ lấy nét liên tục. Panasonic đồng thời cho biết khả năng lấy nét tự động nhanh hơn nhờ vào Light Speed AF nhưng không hé lộ chi tiết về công nghệ này.

Ống kính của máy có thể zoom quang 4.6x trong khi nhà sản xuất Panasonic đồng thời tích hợp cơ chế ổn định hình ảnh quang học Power OIS hỗ trợ tốt cho cả việc chụp ảnh tĩnh lẫn khi quay video.

Bên cạnh đó, còn có chế độ iAuto dành cho những người mới bắt đầu tập chụp ảnh trong khi đèn LED tích hợp có thể được sử dụng để trợ sáng ngay cả trong những cú bấm máy mà người chụp không muốn có ánh sáng nhân tạo xuất hiện trên tấm ảnh. Hơn thế nữa, máy còn được trang bị các kết nối Wi-Fi, la bàn, thước đo độ cao. Công nghệ định vị GPS không được trang bị nhưng người sử dụng vẫn có thể xác định vị trí nhờ vào ứng dụng và kết nối Wi-Fi.

Máy ảnh chống chịu Panasonic Lumix TS7 dự kiến sẽ được bán ra chính thức vào mùa hè này, và có giá bán là 450 USD với các màu xanh da trời, cam và đen.

Nguồn Digital Trends
 
Bên trên