Phần mềm Camera được dùng trên Google Pixel/Pixel XL là thành quả của Google Glass

bjemtj

Super Moderators
tr234n-tay-google-pixel-vs-pixel-xl-camera-chat-phan-mem-moi_5.jpeg

Được biết các camera trên Google Pixel và Google Pixel XL được cấu tạo từ rất nhiều thành phần. Hồi năm ngoái, DxOMark cũng đã nhận xét về các camera trên Pixel rằng “đây là chiếc smartphone có camera tốt nhất từng được sản xuất”. Với camera sau có độ phân giải 12MP, sử dụng cảm biến Sony IMX378 và camera selfie 8MP ở mặt trước được hỗ trợ cảm biến Samsung S5K4H8 / Omnivision OV8856. Ngoài ra để Google có thể khai thác tối đa các bộ cảm biến khác nhau này, thì hãng đã phải triển khai một phần mềm đặc biệt. Và rất có thể phần mềm đặc biệt đó chính là di sản của Google Glass.

Tuy nhiên vấn đề của Google đối với camera trên kính Google Glass chính là kích thước của nó. Trong khi gã khổng lồ tìm kiếm này đang hy vọng có thể chế tạo một camera trên thiết bị đeo của họ - sao cho camera trên thiết bị này phải có chất lượng hình ảnh tương tự như chất lượng của các ảnh được chụp từ camera trên smartphone. Tuy nhiên bộ cảm biến được sử dụng trong Glass lại nhỏ hơn so với camera được dùng trên điện thoại. Điều đó có nghĩa là các kỹ sư của Google phải tìm ra cách làm thế nào để bộ cảm biến nhỏ hơn này có thể thu đủ ánh sáng, để những người dùng Glass không phải đội mũ bảo hiểm của thợ mỏ trên đầu. Cuối cùng một giải pháp đã được đưa ra, đó chính là Gcam.

Vì không thể thay đổi trên phần cứng, Google đã quyết định làm việc trên phần mềm và chính xác hơn là tập trung vào xử lý hình ảnh. Gcam cũng tương tự như HDR với nhiều bức ảnh được chụp liên tiếp và sau đó hợp nhất tất cả chúng lại với nhau thành một bức ảnh duy nhất. Chắc chắn rằng bức ảnh cuối cùng này sẽ mang lại chất lượng tốt nhất so với mỗi ảnh chụp riêng lẻ. Tính năng này cũng tương tự như HDR trên Pixel, tuy nhiên nó được Google gọi là HDR+. Bên cạnh đó thì công nghệ này cũng đang tìm cách để hiện diện trên các thiết bị Android khác cũng như các ứng dụng thuộc sở hữu của Google như YouTube và Google Photos.

Ngoài ra khi chúng ta so sánh các hình ảnh được chụp bằng các mẫu điện thoại Pixel với những bức ảnh được chụp bằng chiếc BlackBerry KEYone sắp ra mắt thị trường. Ta có thể thấy thiết bị này cũng sử dụng bộ cảm biến tương tự như bộ cảm biến mà Pixel đã dùng cho cả hai camera của họ.

 
Bên trên