Ðề: Phân vân Sony 65W850C và 55X8500C
Các bác tham khảo:
43w800/43x8300: 82w/135w; 50w800/49x8300: 94w/150w; 55w800/55x8500: 104w/202w; 65w850/65x8500: 217w/261w (Nguồn sony.com.vn).
Các dòng 55x8500, 65w850, 65x8500 đều có mức tiêu thu điện năng trên 200w. Các dòng 43w800, 50w800, 55w800 có mức tiêu thu điện năng khoảng 100w. Dòng 43x8300 và 49x8300 tiêu thụ khoảng 150w.
Với mức tiêu thụ 100w, ngày 10h, năm 360 ngày (làm tròn cho dễ tính), đơn giá 2000 đ/1kwh thì chi phí điện là 100w*10h/ngày*360ngày/1000*2000 đ/kwh = 720.000 đ/năm = 60.000 đ/tháng.
Tương tự, với mức tiêu thụ 200w thì là 1440.000 đ/năm = 120.000 đ/tháng; 150w là 1.080.000 đ/năm = 90.000 đ/tháng.
Như vậy, tôi tóm tắt một số thống kê để các bác tham khảo 4k và FHD của Sony:
- Dòng 43" và 49": giá tivi 4k đắt hơn FHD khoảng 20-25%; chi phí điện năng đắt hơn 50% (90.000 đ/60.000 đ).
- Dòng 55" và 65": giá tivi 4k đắt hơn FHD khoảng 45%; chi phí điện năng 55" đắt hơn 100% (120000 đ/60000 đ), chi phí điện năng 65" đắt hơn không đáng kể.
(Về giá bán, các bác tham khảo các thương gia trên diễn đàn, còn nguồn ở đây là nguồn tôi tự tìm hiểu nên tôi không muốn đưa ra con số cụ thể, nhưng tôi tin là nguồn số liệu của tôi đúng tại thời điểm hiện tại).
Quan điểm lựa chọn là tùy từng người, trong đó yếu tố giá mua và chi phí vận hành cũng là một trong các tiêu chí dùng để lựa chọn tivi (chênh lệch chất lượng/(chênh lệch giá+chênh lệch chi phí điện năng) có đáng hay không).
Với những người sẵn sàng chấp nhận mức chênh lệch giá giữa 4k và FHD thì chắc cũng sẽ chấp nhận mức chênh lệch chi phí điện năng trên.