Phương pháp kiểm tra mắt bé để có thể phát hiện bệnh lác sớm nhất

Hang Hang

Member
Có nhiều những nguyên nhân khác nhau dẫn đến Trẻ đang lớn bị bệnh lác. Điều này có thể do bẩm sinh hoặc gặp phải những bệnh lý về mắt, chấn thương, tật khúc xạ hay di truyền,….

115210_1'mh.jpg

Bệnh lác là hiện tượng nhãn cầu bị lệch do sự mất thăng bằng của các cơ vận nhãn. Bé có triệu chứng bị lác khi nhìn vật nào đó, đôi mắt nhìn không thẳng hàng mà có một mắt lệch đi so với mắt còn lại. Lác có nhiều dạng như lác trong (có một bên mắt lệch vào phía trong),lác ngoài (có một bên mắt lệch ra bên ngoài), lác đứng (một bên mắt lệch lên trên), hoặc lác đứng dưới (một bên mắt lệch xuống dưới).

Lác không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những chức năng của đôi măt và sự kết hợp giữa hai mắt bé. Khi đó, thị lực của mắt có thể bị suy giảm người ta gọi đó là bệnh nhược thị.

có rất nhiều nguyên nhân khiến bị lác. Đó có thể là do bẩm sinh hoặc gặp phải những bệnh lý về mắt, chấn thương, tật khúc xạ hoặc do di truyền,….

Các giảng viên Trung cấp y sĩ đa khoa Hà Nội cho biết phần lớn các trường hợp bệnh nhân bị lác được phát hiện trước khi đưa đến khám nhãn khoa. Những triệu chứng điển hình thường gặp đó là hai mắt của bé nhìn không thẳng hàng, một bên mắt sẽ bị lệch so với mắt kia. Bên cạnh đó, trong hai mắt bé có thể một mắt nhìn kém, có tật khúc xạ, đặc biệt là viễn thị. Một số trường hợp bé còn có thể bị lác sau chấn thương tại khu vực mắt.

Khi bắt đầu thấy trẻ có những biểu hiện trên, cha mẹ cần đưa bé đến để khám tại các phòng khám nhãn khoa để Các bác sĩ nhãn khoa cùng một số phương tiện chuyên sâu để có thể khám, đưa ra những chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Toddler1.jpg

Với những gia đình đã có tiền sử bị bệnh, những bậc phụ huynh nên đưa bé đi khám và phát hiện kịp thời. Nhiều trường hợp độ lác ít (vi lác), ngay cả bác sĩ có kinh nghiệm cũng rất khó phá hiện được nếu bé không hợp tác.

Và điều quan trọng trong điều trị lác phát hiện và điều trị sớm để đem lại những kết quả về cả thẩm mỹ và thị giác cho trẻ.

Tùy theo từng mức độ mà các bác sĩ sẽ có những phương pháp điều trị phù hợp. Mặc dù, quá trình bao gồm cả một phức hợp chỉnh quang, chỉnh thị và phẫu thuật hay chỉnh lệch của các nhãn cầu. Một số trường hợp không cần đến phẫu thuật mà chỉ cần điều chỉnh bằng kính (chỉnh quang) và tập luyện (chỉnh thị). Phụ huynh có thể cùng phối hợp với các bác sĩ để có thể Giáo dục trẻ con những thói quen tốt cho mắt.
 
Bên trên