Ðề: PS4 và Xbox One, thất vọng một thế hệ máy console
Theo mình nghĩ thì PC chỉ thích hợp cho gamer khó tính (chú trọng nhìu hình ảnh, fps..), dân thích chơi game dàn trận (chụt+bàn phím) như mình, và dân thích tổng hòa tất cả trong 1 (vừa game, vừa fim vừa làm việc).
- Thị trường Console vẫn chắc chắn rất lớn vì cho thế giới còn lại, gồm chơi các thể loại game khác sẽ thích hơn (trải nghiệm tốt hơn trên PC) và trải nghiệm theo cách riêng của game tương lai (như tương tác motion sensor)
- Ngoài ra các hãng khác cũng học bài học từ PS3, làm cái máy quá khủng, giá quá cao mà ko cần thiết, vì cơ bản là trải nghiệm và nhiều người chơi đc, chứ ko đi trước thời đại, giá đắt ít ai dám mua về chỉ để chơi. Nên cấu hình không mạnh mẽ như PC là vì vậy, PC thì cũng chỉ có riêng khoản graphics do 2 đại gia nVidia và AMD ATI chạy đua chứ cũng ko phải ai cũng chạy vì graphics.
PS: lúc trc mình mua PS3 trước chơi PES, rùi chán đổi qua xbox 360, gắn bó đc 1 thời gian chơi Fifa và các game bắn súng, sau đó lại bị dính vào Company of heroes (chiến thuật RTS thần thánh) nên thay đổi sở thích, và thời gian cũng ko chỉ để chơi hết cái này đến cái khác, nên mìn bán xbox và mua 1 con laptop chơi game, vĩnh biệt console từ đó
Mặc dù phải nói rất nhớ cảm giác chơi console nhưng phải hy sinh vậy
>>> Mình mua gì và xài gì là do sở thích, và thói quen của mình, và mọi người cũng vậy >> Thế nên các sản phẩm ra đời là để phục vụ cho mọi nhu cầu đó, nó sinh ra hay diệt vong cũng vì đó, nên không việc gì đi nhận xét 1 phía như vậy, sẽ có cái nhìn không đúng cho toàn cục. Đúng hông mọi người