B52, một trong những biểu tượng của không quân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, được chế tạo nhằm để mang vũ khí hạt nhân và các vũ khí quy ước trong các cuộc chiến tranh thực tế. Trọng tải mà chiếc may bay này có thể chịu được lên tới 27 tấn, tầm bay tối đa là 15.000 km và trần bay khoảng 17.000m.
Ngoài những thông số khủng trên thì B52 còn làm rất nhiều người kính phục khi có tuổi đời rất cao, có thể ngang ngửa tuổi của... mẹ vợ bạn khi hoạt động không biết mệt mỏi trong vòng xấp xỉ 60 năm, kể từ năm 1952. Tuy nhiên số tuổi này vẫn chưa thấm tháp gì khi Không quân Mỹ đang có ý định nâng cấp để Pháo đài chiến lược để nó có thể phục vụ đến tận năm 2044, tức là sẽ ngang tuổi mẹ vợ bạn cộng với vợ bạn.
Mặc dù sẽ có thời gian phục vụ rất lâu nhưng so với vợ bạn và mẹ vợ bạn thì B52 hứa hẹn vẫn rất ngon lành và không hề bị "lỗi thời". Các nâng cấp bao gồm những thứ như hệ thống định vị GPS, mia ngắm, hệ thống chống các thiết bị điện tử, cải thiện khả năng mang vũ khí nặng hơn hay giá đỡ cho phép nó phóng tên lửa hành trình...
Vào năm 1991 một chuyến bay B-52G xuất phát và kết thúc từ Căn cứ Không quân Barksdale, Louisiana, để tấn công mục tiêu tại thủ đô Baghdad của Iraq. Đây là phi vụ chiến đấu dài nhất từng được thực hiện trong lịch sử vào lúc đó: Chuyến bay kéo dài 35 giờ và vượt qua hơn 22.000 km.
Theo Gizmag