Quan hệ đối tác với Microsoft nhằm mở rộng ứng dụng trên Tizen

bjemtj

Super Moderators
Cùng nhìn lại Samsung và các hoạt động của họ trong năm 2016, chúng ta đã thấy trong năm nay công ty Samsung đã ra mắt một số điện thoại khá mạnh mẽ.

MS-vs-Samsung.jpg

Tuy rằng sự thất bại của Note 7 là một tổn thất lớn cho công ty, nhưng seri Galaxy S7, Gear S3, Gear Fit 2 và Gear IconX tất cả đã đem lại một cái gì đó mới mẻ và làm mới danh sách các sản phẩm của công ty này. Có thể đây không phải là tất cả những thiết bị tốt nhất của Samsung, nhưng mỗi sản phẩm chắc chắn sẽ mang đến một điều gì đó độc đáo và thú vị riêng để có thể hấp dẫn người tiêu dùng. Dù năm 2016 đã gần kết thúc, nhưng Samsung đã không ngừng nổ lực trong thị trường di động này. Được biết công ty này vừa công bố rằng họ sẽ đầu tư tổng cộng 9 triệu USD để thu hút nhiều nhà phát triển tạo ra các ứng dụng nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ điều hành Tizen của họ và trong một thông báo gần đây chúng ta được biết Samsung đang quan hệ hợp tác với Microsoft. Có vẻ như Sammy đang muốn bước đi nhanh hơn để làm được những điều mà họ mong muốn và bổ sung tất cả các ứng dụng còn thiếu cho hệ điều hành riêng của họ.

Nhờ một thỏa thuận mới giữa Samsung và Microsoft, hai công ty này sẽ làm việc với nhau trong “các dự án mã nguồn mở chẳng hạn như .NET Core và Xamarin.Forms, để cho phép .NET hỗ trợ cho hệ điều hành Tizen”. Theo một thông báo từ Samsung – “Bản preview đầu tiên sẽ hỗ trợ phát triển ứng dụng di động với các giả lập thiết bị và mở rộng đến Visual Studio gồm đầy đủ tính năng IntelliSense và khả năng gỡ lỗi. Hỗ trợ cho các Smart TV, các thiết bị đeo và các thiết bị IoT khác sẽ được bổ sung trong những đợt ra mắt khác trong tương lai.”

Tizen-visual-studio.jpg

Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Được biết hiện nay Samsung đã chính thức gia nhập cộng đồng Microsoft .NET và giờ đây các nhà phát triển sẽ có thể sử dụng Visual Studio của Microsoft để tạo ra các ứng dụng cho hệ điều hành Tizen trong ngôn ngữ lập trình C#. Samsung cũng cho biết có hơn 50 triệu thiết bị phụ kiện đang được hỗ trợ bởi hệ điều hành Tizen và cùng với sự mở rộng này cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng cho nền tảng này, cùng với một hệ thống mà họ thực sự cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ bắt đầu thấy nhiều ứng dụng hơn được thực hiện theo cách của các nhà phát triển này cho những đứa con của Samsung trong tương lai gần.

Gần đây một cuộc khảo sát các độc giả về hệ điều hành Tizen đã được tổ chức và hơn một nữa kết quả khảo sát trên đã quay lưng lại với những ai đã nói rằng Samsung nên tiếp tục làm việc trên hệ điều hành Tizen của họ và làm cho nó tốt hơn. Với một động thái như thế này chắc chắn đây sẽ là một thách thức mà Samsung cần phải bước qua để cải tiến chất lượng của hệ điều hành này, cùng với sự hỗ trợ của .NET đang được phát hành và trang bị trên các thiết bị chạy Tizen bắt đầu vào năm 2017, vì vậy chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu để thấy được kết quả của sự hợp tác này.

 
Bên trên