Razer vừa mua lại THX, dự tính mở rộng việc kinh doanh ở Trung Quốc

pegasus3390

Well-Known Member
599a9dc9b3.jpg


THX, công ty chịu trách nhiệm tạo ra hệ thống âm thanh chất lượng cao trong các rạp chiếu phim, giờ đây đã được mua lại bởi Razer, công ty chuyên về các sản phẩm cho game thủ lẫn sản xuất laptop. Razer vừa với công bố thông tin này hôm nay đồng thời nhấn mạnh rằng hãng sẽ giữ nguyên quyền điều hành và nhân sự đồng thời cho phép nó hoạt động độc lập cũng như tự đưa ra các quyết định kinh doanh riêng mình. Theo như một cuộc phỏng vấn thì CEO của Razer nói rằng lý do chính để mua lại THX chính là sự ảnh hưởng về mặt thương hiệu mà công ty này có được.

Mặc dù có quan hệ mật thiết với cái tên “Star War” và được thành lập bởi George Lucas năm 1983 ngay trước khi tung ra bộ phim “Sự trở lại của Jedi”. THX thực sự đã tạo được sự đánh giá cao bởi rất nhiều các chuyên gia phim ảnh cũng là tiền đề để tạo nên một tiêu chuẩn về âm thanh cho các rạp chiếu phim và trở nên quen thuộc khi đưa vào các hệ thống âm thanh tại gia, âm thanh trên xe hơi,…

Câu hỏi đặt ra là việc mua lại này sẽ đưa chứng nhận THX lên các thiết bị của Razer hay không? Mặc dù không phải là không thể, tuy nhiên việc này sẽ không xảy ra trong thời gian ngắn tới. Thay vào đó, Razer muốn giúp THX khai thác nguồn lực toàn cầu của Razer và cụ thể là tập trung vào việc thâm nhập các rạp chiếu phim của Trung Quốc. Mảng kinh doanh cốt lõi của THX vẫn sẽ là tối ưu hóa và cấp phép, và với thị trường Trung Quốc đang bùng nổ với tất cả các loại hình giải trí thì những mối quan hệ hiện nay của Razer có thể giúp nâng cao được lợi thế của liên minh này.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận thương vụ này sẽ hạ thấp tính cao cấp của thương hiệu THX. Bởi công ty này có một bề dày truyề thống về việc đưa ra các chuẩn chất lượng cao và gia tăng theo thời gian để cạnh tranh với các chuẩn khác như Dolby và DTS. Vấn đề còn lại chúng ta quan tâm đó là sau khi mua lại thì chuẩn âm thanh này có còn đạt chất lượng như xưa hay không…

 
Bên trên