Samsung sẽ tiếp tục thu gom SD845 cho Galaxy S9?

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
s8-header.jpg

Như chúng ta được biết, vụ mùa điện thoại thông minh phân khúc cao cấp và chạy hệ điều hành Android năm nay phần lớn thuộc về bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus. Ngoài các tính năng nổi bật cũng như thiết kế màn hình vô cực độc đáo thì quyết định thâu tóm trước toàn bộ mẻ chip Snapdragon 835 đầu tiên của Samsung (để dành cho phiên bản bán ra ở thị trường Bắc Mỹ) cũng góp phần không nhỏ vào thành công to lớn ấy của Samsung. Bởi vì hậu quả của sách lược tiên hạ thủ vi cường ấy đã đẩy kình địch LG phải chuyển xuống dùng chip Snapdragon 821 đời cũ cho mẫu G6, trong khi các đối thủ tiềm năng khác trong đó bao gồm HTC, Xiaomi, và cả Sony, đều đã phải dời ngày bán ra các thiết bị của họ trễ hơn trong trường hợp vẫn muốn tận dụng sức mạnh của chip xử lý Snapdragon 835.

Và có vẻ như chiến thuật này sẽ tiếp tục được công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc sử dụng lại vào năm 2018 đối với mẫu chip xử lý Snapdragon 845 và Galaxy S9. Thông tin này được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo bởi một nguồn tin khá uy tín, người đã cho biết hai ông lớn Samsung và Qualcomm đã thu xếp được các thỏa thuận cung ứng chipset cao cấp thế hệ tiếp theo.

Một khi điều này thật sự diễn ra trong năm sau thì một lần nữa, công ty Samsung lại khiến cho các đối thủ chỉ còn biết hậm hực đứng đợi mẻ chip Snapdragon 845 thứ 2 mới có thể có được để trang bị cho các thiết bị của họ. Và bị ảnh hưởng nhiều rất có thể cũng là... LG...

Nguồn Phone Arena
 
Bên trên