So sánh chất lượng hình ảnh TV Sony X8500F và Samsung NU8000: Long hổ tranh đấu

Sugar1

Member
chi tiết hơn nét căng hơn, nổi khối tách bạch các trường trong khung hình như này thì samsung hết phép so sánh cái là lòi ra hết
 

bluosean

Member
Oled của Sony vẫn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là sẽ đi xuống cả
 

a1234

Member
về căn bản thì mỗi cái có thế mạnh riêng nhưng vẫn chung là sắc nét màu trung thực thì Sony vẫn phong độ ổn định
 

tuki

Member
Tivi xịn 4k HDR các thứ thì Oled vẫn win sony vẫn làm trùm mà nay còn ra sp càn quét khách hàng hộ gia đình nữa thì vô đối
 

fotocopy

Member
Mà đây vẫn chưa nói đến vụ tần số quét chỉ là những "khoảnh khắc khi" thôi Sony đã ăn đứt đuôi
 
Không hiểu nỗi mấy ông con kia vào tranh đấu cho Samsung kiểu gì trong topic này nữa :v tuổi gì ?
 

pigpean

Member
Sam đứng 1 mình thì cũng sang mà đứng cùng với Sony là tắt điện perform kém hiện nguyên con
 

Nhotoiem

Member
Em là em thấy bài này so sánh khập khiễng quá ngoài giá ngang nhau thì còn lại lệch quá cả chi tiết lẫn màu sắc
 

jenny12

New Member
Giờ FHD còn chưa phổ cập hết thì nhu cầu 4K chắc chỉ để ước, nhìn tivi sony mà thèm
 

Cocorazi

Member
Em là em thấy bài này so sánh khập khiễng quá ngoài giá ngang nhau thì còn lại lệch quá cả chi tiết lẫn màu sắc
1 câu đá xoáy đau thấu tâm can :v Nhưng đồng ý quan điểm cả hình ảnh lẫn những chi tiết nhỏ Sony đều hơn cả
 

Cocorazi

Member
Bởi vậy nếu mua TV xác định dùng ổn định lâu dài, màu sắc chân thực thì cứ Sony mà triển
 
Bên trên