Soikeo.info cập nhật:Phóng viên sexy nhấtItalia bị phát tán ảnh khỏa thân

Phóng viên gợi cảm nhất Italia, Diletta Leotta đang đứng ngồi không yên vì những tấm ảnh nude của cô được chia sẻ rất nhiều.

Diletta Leotta mất nhiều ảnh sex

Giống như nhiều trận đấu khác ở Serie A hiện tại, derby d'Italia diễn ra trong tình trạng không khán giả. Nó giảm tải khá nhiều sức ép cho HLV Antonio Conte trong lần đầu tiên trở lại Turin với tư cách đối thủ của Juventus. Trong đội hình xuất phát, ông bất ngờ không sử dụng tân binh Eriksen. Trong khi đó, HLV Sarri cũng bất ngờ loại Pjanic và Dybala khỏi đội hình ra sân. Trên hàng công, Juventus xuất trận với bộ 3 Ronaldo - Higuain - D.Costa.


Xem thêm: soi keo cup c2

Với quyết tâm giành 3 điểm để lấy lại ngôi đầu, Juventus không ngần ngại đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, tranh cãi đã nổ ra khi Ashley Young để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài quyết định không cho Juventus được hưởng phạt đền.


Sự trở lại của thủ thành Handanovic sau chấn thương đã mang lại sự yên tâm cho HLV Conte ở khung gỗ. Vào phút thứ 7, chính Handanovic là người đã cứu thua cho Inter trước cú đánh đầu của De Ligt. 8 phút sau đó, anh lại cản phá thành công cú dứt điểm góc hẹp của Blaise Matuidi.


Cụ thể, vào năm 2017, điện thoại của Diletta Leotta đã bị hacker tấn công. Kẻ xấu đã lấy đi rất nhiều ảnh của nữ phóng viên được cho là đẹp nhất Italia này.

Đáng nói, Diletta Leotta mất rất nhiều ảnh khỏa thân. Thời gian qua, mỹ nhân 28 tuổi một lần nữa mất ăn mất ngủ vì những tấm ảnh nhạy cảm của mình.

Theo đó, những bức ảnh của cô hiện đang được kẻ xấu rao bán và chia sẻ rất nhiều. Điều này khiến Diletta Leotta như ngồi trên đống lửa.

Không chỉ nổi tiếng ở Italia mà Diletta Leotta còn được biết đến nhiều tại châu Âu. Ngoài body đẹp như mơ, khuôn mặt khả ái, nữ phóng viên 28 tuổi còn có giọng nói như mê hoặc lòng người.

Diletta Leotta từng phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng bóng đá thế giới là Jose Mourinho, Roberto Mancini và Cris Ronaldo…
Một cầu thủ để vươn tầm ngôi sao cần một sự kiện đặc biệt. Với Hidetoshi Nakata, đấy chắc chắn là VCK World Cup 1998. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ sở mặt trời mọc góp mặt ở VCK World Cup. Nakata có đóng góp rất lớn với 5 bàn thắng ở vòng loại. Cũng trong giai đoạn này, anh có 2 năm liên tiếp được vinh danh với giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á".


Trong lần đầu tiên tham dự VCK World Cup, Nhật Bản quá nhỏ bé. Họ chẳng dám đặt mục tiêu cao xa khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Argentina, Croatia và Jamaica. Thực tế, thầy trò HLV Takeshi Okada đã thua cả 3 trận, chỉ ghi được 1 bàn thắng và xếp cuối bảng đấu. Họ ra về ngay sau vòng đấu bảng.
 
Bên trên