Ðề: [Thảo luận] Nên hay không nên khi chia sẻ nhạc với người khác?????
Ở xã hội Internet như ngày nay thì muốn cấm chia sẻ nhạc cũng không được, mà để cho việc chia sẻ quá tràn lan, không có "Kiểm soát" thì cũng không ổn. Theo mình:
- Không nên (không được) chia sẻ những dĩa mới phát hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày xuất bản. Tất cả những thính giả có điều kiện hoặc thấy dĩa hay thì sẽ phải mua dĩa gốc để góp phần ủng hộ ca sĩ và nền âm nhạc nói chung.
- Cần thiết phải chia sẻ những dĩa đã phát hành sau thời hạn 1 năm. Những thính giả không có điều kiện hoặc những người chưa kịp mua dĩa gốc thì vẫn có cơ hội được thưởng thức nội dung. Một số bài hát hoặc album "hay" mà không được tái bản thì sẽ bị mất đi nếu không có việc chia sẻ.
Mình thấy 1 số diễn đàn chia sẻ nhạc có uy tín của VN mình cũng đang áp dụng các điều này và mình cũng rất ủng hộ. 1 ca sĩ sản xuất ra được 1 album nhạc không chỉ có tiền mà còn là mồ hôi và biết bao công sức, chúng ta phải biết trân trọng, và hành động đúng đắn nhất là bỏ tiền của mình ra để mua 1 CD nhạc "xịn". Nếu ai cũng bo bo cái suy nghĩ là tôi nghèo, tôi không có tiền rồi mua CD lậu, rồi download trên mạng về thì chẳng chóng thì chầy, ca sĩ họ nhìn thấy "làm CD là lỗ" thì họ cũng sẽ chẳng làm nữa, hoặc có làm thì làm rất ít, coi như là cái gì đó ghi dấu mốc, tặng bạn bè người thân (ở VN đã có rất nhiều trường hợp thế này).
Bản thân mình cũng thế, thường các CD nhạc VN mình luôn cố gắng mua cho mình 1 bản xịn, nó như là 1 tri ân đến người nghệ sĩ đã có công sức tạo nên 1 tác phẩm để mình thưởng thức... và mình nghĩ vì mình bỏ tiền ra để thưởng thức như vậy nên mình mới có quyền đòi hỏi ở ca sĩ một sự lao động nghiêm túc, đầu tư cẩn thận cho sản phẩm của họ. Có lẽ vì CD nhạc lậu quá tràn lan trên thị trường hiện nay nên hoạt động âm nhạc nó cũng trở nên quá xô bồ, có lẽ vì giá 1 CD nhạc lậu quá rẻ nên đa phần người mua CD lậu họ không còn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, chỉ thấy hợp hợp, trông hay hay hoặc ca sĩ trông ăn mặc sexy là họ mua, "1 đĩa lậu có 7000đ, có đáng là bao". Nếu thực sự họ bỏ 1 khoản tiền 60~70k hoặc hơn cho 1 bản CD nhạc, có lẽ họ sẽ kén chọn, sẽ suy nghĩ hơn nhiều.
Còn về vấn đề chia sẻ nhac, mình khẳng định là nó cần, nhưng nó cần cho những album, những CD cực kì hiếm và rất khó kiếm.. Bản thân mình cũng đã đi lùng mua 2 bản CD đầu của ban nhạc Bức Tường, cũng gạ vài người để mua lại nhưng mình vẫn không mua được vì Bức Tường không tái bản 2 CD đó nữa, chính vì vậy mình buộc phải kiếm nhạc lossless trên mạng và tự an ủi mình. Nhưng, nếu có cơ hội, mình chắc chắn sẽ bỏ tiền của mình ra mua 2 CD đó. Việc đó cũng giống như nhạc nước ngoài với mình, hiện tại mình cũng đang có 1 số lượng CD nhạc ngoại mà mình nhờ người mua ở nước ngoài, mặc dù giá CD không hề rẻ.
Còn 1 điều nữa, là khi sở hữu 1 CD nhạc xịn, có cảm giác nghe nhạc hay hơn (tâm lý thôi, vì bỏ 1 đống tiền ra mà) và cái cảm giác sở hữu nữa, nó cũng sướng lắm chứ.