THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

hoangtrinhag

New Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

So súng kiểu thế cũng vẫn hơi mắc cười. Nga với Đức cũng bắn súng từng viên mà. Nhật kém Mỹ thì có là kém nhưng không đến nỗi kém quá đâu. Chiến hạm Nhật còn to hơn chiến hạm Mỹ đấy bác ạ!

Cụ Võ đổi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh sang vây lấn, tiêu hao dần quân pháp, nhưng đến khi lên chiếm cứ điểm thì vẫn cứ cả tiểu đoàn thậm chí cả trung đoàn nhổm dậy xông vào thôi chứ có khác gì đâu?! Chả lẽ đào hào vào đến tận hầm Đờ cát rồi mới nhổm dậy hô: Hô lê manh à? :D


Không thể tranh luận bằng cách viết chút chút thế này được, mõi tay và chán lắm. xin kiếu.

Bác nào muốn tìm hiểu thêm vể những trận đánh này, thì cứ lên Từ điển Wiki. Các diễn biến trận đánh và tương quan lực lượng, vủ khí...đều được trình bày đầy đủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nvmy

Well-Known Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

Không thể tranh luận bằng cách viết chút chút thế này được, mõi tay và chán lắm. xin kiếu.

Bác nào muốn tìm hiểu thêm vể những trận đánh này, thì cứ lên Từ điển Wiki. Các diễn biến trận đánh và tương quan lực lượng, vủ khí...đều được trình bày đầy đủ.

Chân thành cảm ơn bác!
 

adenz

Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

Coi phim này để giải trí thôi chứ tập 1 và 2 mình thấy vài điểm hơi vô lý . Cảnh lính Mỹ phòng thủ ở bãi biển thì không nói , lúc đó chủ yếu lính đánh bộ Nhật đổ bộ lên bờ . Nhưng những cảnh sau khi lính Mỹ rút sâu vào đất liền bảo vệ sân bay thấy nhiều cái hơi vô lý.

Lúc này ngoài khơi thì đầy tàu chiến nhật , có máy bay bỏ bom , có trận địa pháo ...
Khi trận pháo của nhật dập tơi tả các cứ điểm phòng thủ của Mỹ (toàn ở địa hình thấp , bằng phẳng) lính mỹ gần như hết khả năng chiến đấu thì chả thấy chú linh nhật nào tấn công .

Còn cảnh lính Nhật tấn công cứ điểm thì lại không hề có hỗ trợ gì của pháo binh vào không quân ( bối cảnh phim lúc này trên đảo , ngoài khơi Nhật đã có đầy đủ phương tiện) toàn biển người cầm súng lao lên , cũng không có súng Đại liên hỗ trợ , khoảng cách tầm vài mét cũng không có lựu đạn. Thậm trí khi tấn công ban đêm để mang tính bất ngờ còn bắn pháo sáng như báo hiệu tui tao tới đánh đây ( hihi lính trinh sát nhật chắc thằng nào cũng cận lòi mắt không thấy đường)

Nói chung coi phim sẽ có cảm nhận Nhật lùn đúng là ngu thật , Bộ binh , pháo binh không quân gần như hoàn toàn độc lập , mạnh chú nào chú đó chơi mà không có hợp đồng tác chiến gì hết . Thế thì tại sao thời điểm đó Nhật lại Bá chủ Châu á được nhỉ!
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

Coi phim này để giải trí thôi chứ tập 1 và 2 mình thấy vài điểm hơi vô lý . Cảnh lính Mỹ phòng thủ ở bãi biển thì không nói , lúc đó chủ yếu lính đánh bộ Nhật đổ bộ lên bờ . Nhưng những cảnh sau khi lính Mỹ rút sâu vào đất liền bảo vệ sân bay thấy nhiều cái hơi vô lý.

Lúc này ngoài khơi thì đầy tàu chiến nhật , có máy bay bỏ bom , có trận địa pháo ...
Khi trận pháo của nhật dập tơi tả các cứ điểm phòng thủ của Mỹ (toàn ở địa hình thấp , bằng phẳng) lính mỹ gần như hết khả năng chiến đấu thì chả thấy chú linh nhật nào tấn công .

Theo Wiki, ngày đầu tiên đổ bộ lên đảo Guadalcanal, lực lượng Mỹ đông và mạnh hơn: 11.000 lính Mỹ đè bẹp 2.800 người của quân Nhật (2.200 trong số đó là lao động người Triều Tiên và các chuyên viên xây dựng Nhật Bản dân sự), chủ yếu là công nhân làm nhiệm vụ xây dựng sân bay. Lính ít toàn công nhân và hoàn toàn bất ngờ thì chạy là phải rồi.

Cảnh mấy anh lính lăm lăm súng từ xe lội nước đổ bộ lên bờ biển, thở phào khi gặp mấy anh lính khác ngồi chơi xơi nước để miêu tả sự dễ dàng khi bắt đầu chiếm đảo. Vậy lấy đâu ra "đầy tàu chiến Nhật với máy bay..." hả bác?

Còn cảnh lính Nhật tấn công cứ điểm thì lại không hề có hỗ trợ gì của pháo binh vào không quân ( bối cảnh phim lúc này trên đảo , ngoài khơi Nhật đã có đầy đủ phương tiện) toàn biển người cầm súng lao lên , cũng không có súng Đại liên hỗ trợ , khoảng cách tầm vài mét cũng không có lựu đạn. Thậm trí khi tấn công ban đêm để mang tính bất ngờ còn bắn pháo sáng như báo hiệu tui tao tới đánh đây ( hihi lính trinh sát nhật chắc thằng nào cũng cận lòi mắt không thấy đường)
Nói chung coi phim sẽ có cảm nhận Nhật lùn đúng là ngu thật , Bộ binh , pháo binh không quân gần như hoàn toàn độc lập , mạnh chú nào chú đó chơi mà không có hợp đồng tác chiến gì hết . Thế thì tại sao thời điểm đó Nhật lại Bá chủ Châu á được nhỉ!

Theo bác là tại sao? Còn em nghĩ nếu đúng mấy ông biên kịch cố tình miêu tả lính Nhật thật ngu thì có lẽ họ còn ngu hơn! :D
Trận phản công đó (Trận Tenaru) Nhật lại thua và chắc đoạn đó là cách người Mỹ miêu tả Nhật thua như thế nào!

Bị mất Guadalcanal hoàn toàn bất ngờ, mãi hơn 10 ngày sau các lực lượng chiến đấu chính của Nhật mới bắt đầu phản công được, thế thì ngày đầu lấy đâu ra máy bay với pháo hạm cho các bác xơi?

Trích:
Phản ứng lại việc Đồng Minh đổ bộ lên Guadalcanal, Bộ Tổng tư lệnh Đế quốc Nhật Bản giao cho Quân đoàn 17 đặt căn cứ tại Rabaul dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Harukichi Hyakutake, nhiệm vụ tái chiếm Guadalcanal. Tập đoàn quân này được sự hỗ trợ của các đơn vị Hải quân Nhật, kể cả Hạm đội Liên hợp dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Isoroku Yamamoto, đặt căn cứ tại Truk. Vào lúc này, Quân đoàn 17 đang bận rộn tham gia hoạt động tại New Guinea nên chỉ có ít đơn vị dự bị. Trong số đó, Lữ đoàn bộ binh 35 của Thiếu tướng Kiyotake Kawaguchi đang ở Palau, Trung đoàn 4 bộ binh Aoba đang ở Philippines và Trung đoàn 28 bộ binh Ichiki dưới quyền chỉ huy của Đại tá Kiyonao Ichiki đang trên tàu vận chuyển gần đảo Guam. Các đơn vị khác nhau lập tức bắt đầu di chuyển về phía Guadalcanal ngang qua Truk và Rabaul, nhưng Trung đoàn Ichiki, vốn là đơn vị ở gần nhất, đã đến khu vực này trước tiên. Một "Lực lượng thứ nhất" của đơn vị Ichiki, với khoảng 917 binh sĩ, đã đổ bộ từ các tàu khu trục lên Taivu Point, phía Đông ngoại vi Lunga vào ngày 19 tháng 8.

Đánh giá thấp sức mạnh của Lực lượng Đồng Minh trên đảo Guadalcanal, đơn vị của Ichiki thực hiện một cuộc tấn công trực diện ban đêm vào vị trí của Thủy quân Lục chiến tại lạch Alligator (cũng được gọi là "sông Ilu" trên bản đồ quân Mỹ) phía Đông ngoại vi Lunga vào những giờ đầu tiên của ngày 21 tháng 8. Cuộc tấn công của Ichiki bị đánh bại với tổn thất nặng cho quân Nhật, và được biết đến dưới tên gọi Trận Tenaru. Lúc trời sáng, các đơn vị Thủy quân Lục chiến phản công vào các lực lượng của Ichiki còn sống sót, tiêu diệt thêm nhiều người trong đó có chính Ichiki. Tổng cộng, chỉ còn lại 128 người trong tổng quân số 917 của Lực lượng thứ nhất Trung đoàn Ichiki. Những người sống sót quay trở về Taivu Point, báo cáo cho Bộ chỉ huy Quân đoàn 17 sự thất bại của họ, chờ đợi tăng viện và chỉ thị từ Rabaul.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thangvh

Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

Bên đấy họ ko như mình, ai xem thì phải trả tiền, tiền bán đĩa cũng đủ thu hồi vốn rồi, có lãi mới sản xuất, 250 triệu 10 tập, một tập có 25 triệu, đâu phải là đắt, nếu so mới một bộ phim điện ảnh thế là quá rẻ rồi
bác ơi,xem HBO thì phải qua truyền hình cáp (hay vệ tinh) =>Đấy là trả tiền đó8-X
Sẽ xem HDTV trước, yên chí là khi nào phát là có để xem.
HBO USA bắt đầu từ 14/03
HBO ASIA bắt đầu từ 03/04.

thật là bất công,tại sao cùng phải trả tiền xem HBO mà tại sao Mỹ có trước tới gần 1 tháng là sao#:-S#-o
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

thật là bất công,tại sao cùng phải trả tiền xem HBO mà tại sao Mỹ có trước tới gần 1 tháng là sao#:-S#-o

Hình như phải mất thời gian để dịch phụ đề tiếng địa phương nên chậm hơn.
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: THE PACIFIC 2010 HBO Mini series

Chưa xem xong HDTV đã ra Bluray rồi. Nhưng bộ này có lẽ chờ vài tháng nữa, bao giờ có nguyên bộ leech free thì em mới down, không đáng down tranh, leech cướp làm gì cho phí ratio :D
 
Bên trên