Thiếu nhân công, Trung Quốc huy động cả cán bộ nhà nước và đảng viên đi lắp ráp iPhone

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Xuất phát phát từ tình trạng phong tỏa do COVID-19, thiếu hụt lao động ảnh hưởng đến sản xuất. Nhà máy iPhone lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đã rơi vào hỗn loạn. Nhiều quận ở Trung Tâm tỉnh Hà Nam nước này đã phải yêu cầu các cán bộ cấp cơ sở làm việc tạm thời tại nhà máy.

Các cán bộ - tức đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và đang làm việc trong cơ quan công quyền - được yêu cầu “nêu cao tấm gương đạo đức” bằng cách làm việc tại nhà máy Foxconn, chính là thủ phủ iPhone ở Trịnh Châu. Cuộc vận động này diễn ra chỉ vài tuần sau khi hàng nghìn công nhân rời khỏi nơi làm việc. Hầu hết họ được yêu cầu làm việc từ 1 đến 6 tháng.

Nhà máy Trịnh Châu của Foxconn sử dụng khoảng 200.000 lao động, chiếm một nửa sản lượng iPhone toàn cầu. Vào tháng 10 vừa rồi, hàng ngàn công nhân đã rời khỏi nơi làm việc. Một số cáo buộc người chủ xử lý không thỏa đáng về các đợt bùng phát COVID trong nhà máy.

image.webp

Nhà máy sản xuất iPhone thiếu nhân công trầm trọng do Covid

Apple cho biết những biện pháp hạn chế và phong tỏa đã “tạm thời ảnh hưởng” đến hoạt động nhà máy, dẫn đến giảm công suất đáng kể. Những tháng trước kỳ nghỉ lễ được coi là giai đoạn sản xuất cao điểm. Vào tháng trước, công ty đã thưởng tối đa tới 400 nhân dân tệ (7-56 USD) mỗi ngày cho công nhân bởi thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Một nhân viên trong bộ phận tuyển dụng nhà máy nói rằng, hiện nhà máy đang trong đợt tuyển dụng và những người đến từ bên ngoài Trịnh Châu sẽ phải cách ly 4 ngày trước khi làm việc theo chính sách COVID hiện tại. Mỗi ngày được nhận 400 nhân dân tệ, chi phí khách sạn do Foxconn đài thọ. Sau khi gia nhập nhà máy, mỗi người sẽ được trả 30 nhân dân tệ mỗi giờ làm việc.

Theo VN review​
 
Bên trên