torune
Film critic
[just]Ngày hôm qua, tại Bắc Kinh đã diễn ra một sự kiện 'thật tuyệt vời' và 'không thể tin được' trong giới game thủ. Đó chính là màn ra mắt của máy chơi game Fuze Tomahawk F1. Vậy Fuze Tomahawk F1 có những điểm gì đặc biệt khiến nhà sản xuất dành hẳn một buổi họp báo như vậy?
Trên và dưới đây là những hình ảnh mô tả máy chơi game được công bố tại sự kiện. Rất dễ đoán ra, thân máy của Tomahawk F1 nhìn hao hao PS4 trong khi tay cầm thì lại chịu ảnh hưởng nặng từ thiết kế của Xbox One. Chưa dừng lại ở đó, giao diện đăng nhập cũng gợi một cảm giác thân quen.
Theo lời CEO Wang Feng, máy được bán với giá 899 RMB (tương đương 138 USD), dự kiến có hàng vào mùa hè năm nay. Chưa dừng lại ở đó, đại diện của Fuze còn tuyên bố muốn vượt mặt 3 ông lớn của thị trường máy chơi game: PlayStation, Xbox và Nintendo. Xin nói thêm, Tomahawk F1 chạy hệ điều hành... Android.
Được biết, trước khi dấn thân vào thị trường console, Fuze đã có một vài động thái đáng kể. Cụ thể, Fuze Entertainment là đơn vị từng chu cấp tài chính để đưa tựa game 'Red Ash: The Indelible Legend' lên PC, PS4 và Xbox One.
Game được sáng tạo bởi Keiji Inafune (họa sĩ tạo hình của 'Mega Man' kiêm cha đẻ của nhân vật Zero) ngay tại công ty tư nhân Comcept sau khi ông nói lời chia tay đầy cay đắng với Capcom. Bên cạnh đó, 'Mighty No 9' một tựa game đi dòng hao hao 'Mega Man' cũng đang được thai nghén tại Comcept, dự kiến trở thành 1 trong nhiều tựa game tiên phong của máy Tomahawk F1.
Keiji Inafune cũng hùn hạp làm ăn với Fuze
Có lẽ vì muốn hướng đến thị trường có sức tiêu thụ khổng lồ như Trung Quốc nên hội đồng sáng lập của Fuze Entertainment gồm rất nhiều nhân lực từ Huawei, TCL, Nvidia và Tencent. Thị trường gameconsole tại Trung Quốc hiện đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ kể từ khi chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm máy console nước ngoài tìm đường vào nội địa từ giữa năm ngoái.
Sự vụ này thu hút khá nhiều công ty di động, ví dụ như Tencent, ZTE và Lenovo mặc dù họ biết rằng 'di động' vẫn là tương lai của Trung Quốc nhưng vẫn không thể khước từ sự cám dỗ của 'TV gaming' (chơi game qua màn hình TV).
Hiện tại, những công ty như Huawei hay Tencent đều đã tung ra mini-console chạy Android của mình, cung cấp người dùng đủ thể loại giải trí. Những sản phẩm này tương tự như Apple TV hay Fire TV của Mỹ nhưng chú trọng vào tính năng chơi game nhiều hơn. Chẳng hạn, MiniStation [cái tên nghe quen nhỉ?] của Tencent hiện cho phép người chơi sử dụng smartphone điều khiển trò chơi đồng thời có thể truyền hình ảnh lên PC hay TV. Một điểm cộng khác có thể giúp console chạy Android sinh sôi như nấm tại Trung Quốc là... giá thành cực kỳ rẻ, có thể chạm đáy 50 USD/chiếc.
Các nhà sản xuất game đã trở thành đối tác của Fuze
Trở lại với Fuze Entertainment và máy Tomahawk F1 của họ, CEO Wang Feng một lần nữa nhấn mạnh tham vọng chiến thắng Sony lẫn Microsoft ngay trên sân nhà. Với hơn 60 triệu USD tiền tài trợ từ các quỹ đầu tư gồm IDG Capital, Northern Light Venture Capital, Bosun Ventures và LineKong, theo đại diện của Fuze, console của hãng sở hữu các lợi thế: bản địa hóa, khóa vùng (region lock) và dễ dàng làm giá nhờ phân phối ngay trên thị trường nội địa.
Tạm xa rời những tham vọng của Fuze trên thị trường game, mời bạn đọc đến với cấu hình của máy Tomahawk F1...
... và những tựa game đã hoàn thành dành cho máy:
Tuy nhiên, công ty không mong đợi Tomahawk F1 sẽ sinh lời trong năm 2016, ít nhất phải thêm 3 năm nữa, mặc dù giá thành của sản phẩm rẻ hơn PS4. Chiến lược này của công ty giúp thu hút người tiêu dùng bị hấp dẫn bởi giá rẻ. Thêm một lần nữa, đại diện Fuze bày tỏ dự định cạnh tranh luôn cả Sony lẫn Microsoft ngay trên đất Mỹ trong tương lai gần nhờ mối quan hệ trong ngành công nghiệp game Trung Quốc giúp hãng tung ra các game AAA (game bom tấn) sớm hơn các đối thủ.
Fuze Entertainment và Tomahawk F1 chắc chắn gây nhiều tranh cãi. Về phía độc giả kiêm gamer, bạn nhận định ra sao trước vấn đề này?
Ảnh chụp cận máy
Trailer giới thiệu máy chơi game và clip demo tại sự kiện
Trên và dưới đây là những hình ảnh mô tả máy chơi game được công bố tại sự kiện. Rất dễ đoán ra, thân máy của Tomahawk F1 nhìn hao hao PS4 trong khi tay cầm thì lại chịu ảnh hưởng nặng từ thiết kế của Xbox One. Chưa dừng lại ở đó, giao diện đăng nhập cũng gợi một cảm giác thân quen.
Theo lời CEO Wang Feng, máy được bán với giá 899 RMB (tương đương 138 USD), dự kiến có hàng vào mùa hè năm nay. Chưa dừng lại ở đó, đại diện của Fuze còn tuyên bố muốn vượt mặt 3 ông lớn của thị trường máy chơi game: PlayStation, Xbox và Nintendo. Xin nói thêm, Tomahawk F1 chạy hệ điều hành... Android.
Được biết, trước khi dấn thân vào thị trường console, Fuze đã có một vài động thái đáng kể. Cụ thể, Fuze Entertainment là đơn vị từng chu cấp tài chính để đưa tựa game 'Red Ash: The Indelible Legend' lên PC, PS4 và Xbox One.
Game được sáng tạo bởi Keiji Inafune (họa sĩ tạo hình của 'Mega Man' kiêm cha đẻ của nhân vật Zero) ngay tại công ty tư nhân Comcept sau khi ông nói lời chia tay đầy cay đắng với Capcom. Bên cạnh đó, 'Mighty No 9' một tựa game đi dòng hao hao 'Mega Man' cũng đang được thai nghén tại Comcept, dự kiến trở thành 1 trong nhiều tựa game tiên phong của máy Tomahawk F1.
Keiji Inafune cũng hùn hạp làm ăn với Fuze
Có lẽ vì muốn hướng đến thị trường có sức tiêu thụ khổng lồ như Trung Quốc nên hội đồng sáng lập của Fuze Entertainment gồm rất nhiều nhân lực từ Huawei, TCL, Nvidia và Tencent. Thị trường gameconsole tại Trung Quốc hiện đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ kể từ khi chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm máy console nước ngoài tìm đường vào nội địa từ giữa năm ngoái.
Sự vụ này thu hút khá nhiều công ty di động, ví dụ như Tencent, ZTE và Lenovo mặc dù họ biết rằng 'di động' vẫn là tương lai của Trung Quốc nhưng vẫn không thể khước từ sự cám dỗ của 'TV gaming' (chơi game qua màn hình TV).
Hiện tại, những công ty như Huawei hay Tencent đều đã tung ra mini-console chạy Android của mình, cung cấp người dùng đủ thể loại giải trí. Những sản phẩm này tương tự như Apple TV hay Fire TV của Mỹ nhưng chú trọng vào tính năng chơi game nhiều hơn. Chẳng hạn, MiniStation [cái tên nghe quen nhỉ?] của Tencent hiện cho phép người chơi sử dụng smartphone điều khiển trò chơi đồng thời có thể truyền hình ảnh lên PC hay TV. Một điểm cộng khác có thể giúp console chạy Android sinh sôi như nấm tại Trung Quốc là... giá thành cực kỳ rẻ, có thể chạm đáy 50 USD/chiếc.
Các nhà sản xuất game đã trở thành đối tác của Fuze
Trở lại với Fuze Entertainment và máy Tomahawk F1 của họ, CEO Wang Feng một lần nữa nhấn mạnh tham vọng chiến thắng Sony lẫn Microsoft ngay trên sân nhà. Với hơn 60 triệu USD tiền tài trợ từ các quỹ đầu tư gồm IDG Capital, Northern Light Venture Capital, Bosun Ventures và LineKong, theo đại diện của Fuze, console của hãng sở hữu các lợi thế: bản địa hóa, khóa vùng (region lock) và dễ dàng làm giá nhờ phân phối ngay trên thị trường nội địa.
Tạm xa rời những tham vọng của Fuze trên thị trường game, mời bạn đọc đến với cấu hình của máy Tomahawk F1...
... và những tựa game đã hoàn thành dành cho máy:
- Dynasty Warriors 8 with Xtreme Legends
- Assault Android Cactus
- Mighty No 9
- Red Ash: The Indelible Legend
- Grid Autosport
- Hawken
- ZHeros
- Teslagrad
- Ziggurat
- Anima: Gate of Memories
- One Upon Light
- Heart & Slash
Tuy nhiên, công ty không mong đợi Tomahawk F1 sẽ sinh lời trong năm 2016, ít nhất phải thêm 3 năm nữa, mặc dù giá thành của sản phẩm rẻ hơn PS4. Chiến lược này của công ty giúp thu hút người tiêu dùng bị hấp dẫn bởi giá rẻ. Thêm một lần nữa, đại diện Fuze bày tỏ dự định cạnh tranh luôn cả Sony lẫn Microsoft ngay trên đất Mỹ trong tương lai gần nhờ mối quan hệ trong ngành công nghiệp game Trung Quốc giúp hãng tung ra các game AAA (game bom tấn) sớm hơn các đối thủ.
Fuze Entertainment và Tomahawk F1 chắc chắn gây nhiều tranh cãi. Về phía độc giả kiêm gamer, bạn nhận định ra sao trước vấn đề này?
Ảnh chụp cận máy
Trailer giới thiệu máy chơi game và clip demo tại sự kiện
[video=youtube;8bNCybFdsV8]https://www.youtube.com/watch?v=8bNCybFdsV8[/video]
[video=youtube;C9U0RX04Rd0]https://www.youtube.com/watch?v=C9U0RX04Rd0[/video]
[video=youtube;C9U0RX04Rd0]https://www.youtube.com/watch?v=C9U0RX04Rd0[/video]
Theo Kotaku, ZhugeEx[/just]