Các điều luật mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6 tới. Sau đó, bất kỳ trang blog, trang web, diễn đàn, bộ máy tìm kiếm, ứng dụng nhắn tin tức thời hay nền tảng phân phối tin tức tương tự đều phải có một nhân viên làm nhiệm vụ kiểm duyệt từ đảng đưa xuống, hãng thông tấn Reuters cho biết. Mỗi nhân viên biên tập này phải được huấn luyện bài bản và lấy chứng chỉ từ chính quyền trung ương. Các nhà cung cấp dịch vụ internet đồng thời phải tuân thủ các quy tắc này. Chưa hết, một điều luật mới yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải cân nhắc trước các mối quan hệ hợp tác với các đơn vị nước ngoài hoặc việc chấp nhận tài trợ gây quỹ từ bên ngoài cũng phải nhận được thông qua bởi Văn phòng thông tin Internet chính phủ.
Có thể thấy những quy định mới nhất này đến từ người đứng đầu chính phủ Trung Quốc là một nỗ lực rõ ràng nhằm mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát của đảng đối với lĩnh vực internet theo sau việc kiểm soát công dân của quốc gia này. Được biết hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ Trung Quốc cũng đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt về an ninh trên không gian mạng và đưa việc sử dụng các mạng riêng ảo (VPN) trở thành bất hợp pháp kể từ hồi đầu năm nay. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc vừa rồi cũng công bố dự án tạo bộ tự điển Wikipedia nhuốm màu sắc Trung Quốc để phát hành vào năm 2018, và dự án này có vẻ như sẽ chỉ cung cấp cho người đọc những nội dung đã được đảng phê duyệt.
Nguồn Engadget