Tỷ phú TQ: 'Ai cân bằng công việc và gia đình, tôi gọi bằng cụ'

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Tham gia tranh luận về trào lưu "996", tỷ phú công nghệ Trung Quốc, nhà sáng lập Qihoo 360, nói rằng không thể vừa có cuộc sống hạnh phúc, vừa có công việc thành đạt.

Sau những phát ngôn dậy sóng của Jack Ma về văn hóa làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần (được gọi là lịch 996), đến lượt một nhà tài phiệt công nghệ khác lên tiếng về vấn đề này.

Ông Zhou Hongyi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty bảo mật Qihoo 360, cho biết sự cân bằng là nhiệm vụ bất khả thi.

"Bất kỳ ai ngồi đây khẳng định rằng mình có thể cân bằng được gia đình và công việc, tôi sẽ gọi người đó là lão đại", tỷ phú 49 tuổi nói. Trong ngôn ngữ Trung Quốc, lão đại (big uncle) được dùng để thể hiện sự tôn kính.

eb930252640f11e9b74517e2afcf325c_image_hires_065538.jpg

Zhou Hongyi cho rằng không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: SCMP.

Theo ông Zhou Hongyi, các công ty công nghệ cao có thể khiến nhân viên cống hiến nhiệt tình bằng cách biến họ trở thành cổ đông. "Để họ cảm thấy như đang làm việc cho chính mình. Từ đó họ sẽ không bận tâm về lịch làm việc 996", Chủ tịch Qihoo 360 phát biểu trên website Phoenix TV.

Trước đó, ông chủ Jack Ma của tập đoàn Alibaba đã đưa ra quan điểm ủng hộ văn hóa làm việc hết mình theo lịch 996. Ông cho rằng đó là vinh dự lớn mà nhân viên ở nhiều công ty khác không có cơ hội được tham gia.

Trong khi giới chủ bày tỏ ủng hộ và dùng những mỹ từ "có cánh" về 996, người dùng mạng xã hội Trung Quốc lại có suy nghĩ khác.

"Sự cống hiến trong công việc không phải lúc nào cũng là làm việc nhiều giờ", một thành viên Weibo nêu ý kiến. "Thật khó có được tương lai tốt đẹp cho công ty với văn hóa 996 bởi nó không có sự bền vững về mặt tinh thần hay thể chất. Các công ty như vậy chỉ hưởng lợi từ một nhóm nhân viên trẻ".

Thảo luận về lịch làm việc 996 nổi lên sau khi một nhóm nhà phát triển phần mềm phàn nàn vấn đề này trên Github, một nền tảng lưu trữ mã nguồn mở.

Nhiều người nói rằng làm việc nhiều giờ trong thời gian dài đã khiến họ bị tổn hại sức khỏe và bày tỏ ý định nghỉ việc do áp lực quá lớn.

Trong khi đó, giới chủ tại Trung Quốc, điển hình là tỷ phú Jack Ma lại cho rằng nhân viên trẻ nên cố gắng tận lực cho công việc và 996 chính là cơ hội phát triển, chìa khóa để đi đến thành công.

Ông Zhou Hongyi cũng phất lên nhờ sự phát triển của Internet. Theo ước tính của Forbes, hiện tại Zhou sở hữu khối tài sản trị giá 5,4 tỷ USD.

Năm 1998, Zhou tạo ra công cụ tìm kiếm 3721.com, sau đó bán lại cho Yahoo! với giá 120 triệu USD vào năm 2003. Hiện tại Qihoo 360 là một hãng bảo mật có tiếng ở Trung Quốc, sản phẩm chính gồm phần mềm diệt virus, trình duyệt web và cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Theo Zing​
 

hunterval

Active Member
rõ ràng rồi, "giới chủ" ủng hộ 996.
Tuy nhiên chia sẻ với ae thì mình là loại người thích dành tgian cho gdinh. Nên thu nhập nói thật là vừa đủ sống, ngẫm lại mấy ông nhà giàu nói ko hẳn là sai hoàn toàn
 

duongthisinh

New Member
Tiền nhiều để làm gì các bác nhỉ. Sau đến già rồi cũng k được có ngày yên ổn mà hưởng thụ cuộc sống bình yên. p/s: Đấy là em nghĩ 1 phút thế thôi, chứ thực ra em cũng như bao người, ham tiền nhiều :)))
 

Shangri-La

Well-Known Member
Thượng đế chẳng cho ai tất cả, được cái này thì mất cái kia. Ông Adam muốn "sướng" thì phải mất đi cái xương sườn là vậy.
 
Bên trên