YouTube không còn được hỗ trợ trên smart tv đời 2012 trở về trước

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
oldyoutubeui-2.jpg

Google vừa rồi cho biết họ bắt đầu ngừng hỗ trợ ứng dụng chơi video dạng Flash và điều này đồng nghĩa với việc ứng dụng YouTube sẽ không còn hoạt động được trên các đời tivi thông minh từ năm 2012 trở về trước nữa.

Chuyển dịch từ Flash sang HTML5

YouTube vào năm 2012 đã giới thiệu một ứng dụng chơi video dựa trên nền tảng HTML5 để thay thế cho trình chơi video Flash. Việc chuyển dịch này đã được thực hiện từng bước trong nhiều năm và dẫn đến việc buộc Sony cũng như các nhà sản xuất tivi khác phải gỡ bỏ ứng dụng.

Và giờ đây, quá trình chuyển dịch đã hoàn tất, thông tin từ công ty Google cho biết. Ứng dụng chơi video Flash của YouTube đã chấm dứt vòng đời của nó, nhưng chắc chắn sẽ để lại di chứng cho một số thiết bị.

"Trong năm 2012, YouTube và các đối tác thiết bị đã từng bước phân phối phiên bản chạy HTML5 của ứng dụng YouTube dành cho các dòng tivi thông minh. Phiên bản ứng dụng mới này sở hữu nhiều tính năng mới kèm theo các cải tiến vốn không có được trên nền tảng ứng dụng Flash đã quá già nua. Và giờ đây, chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần chấm dứt hoàn toàn ứng dụng Flash cũ vì trong khi chúng tôi tiếp tục tung ra các tính năng mới dành cho ứng dụng xem YouTube hiện tại thì các thiết bị vẫn sử dụng ứng dụng Flash cũ sẽ không thể có được," công bố của công ty Google cho biết.

Công ty Google đồng thời cho biết thêm rằng "Trong trường hợp mẫu tivi nhà của các bạn là đời từ 2012 trở về trước thì các bạn đang sử dụng ứng dụng chơi YouTube phiên bản cũ và sẽ không còn nhận được hỗ trợ nữa”. Ngoài các dòng tivi thông minh thì động thái nói trên của Google đồng thời ảnh hưởng đến cả các thiết bị khác cũng sử dụng Flash player.

Các giải pháp thay thế được Google đề xuất

Công ty Google cho biết ứng dụng chơi YouTube sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trên các dòng tivi thông minh đời 2013 về sau cũng như trên các thiết bị PlayStation 3 và 4, Xbox 360 và One, và Wii U.

Trong trường hợp người dùng nào không đang sở hữu bất kỳ thiết bị nào được đề cập bên trên thì Google đề xuất họ mua một thiết bị Chromecast hoặc một media player cho Android TV. Người tiêu dùng tất nhiên cũng có thể sử dụng các thiết bị không phải của Google, chẳng hạn như Apple TV, Roku hay Amazon Fire TV.

Nguồn Flatpanel
 
úi chà, em đang định post bài hỏi vấn đề này.
có con smart mua từ 2012 mấy hôm nay để ý ko còn youtube nữa.
giờ làm thế nào các bác nhỉ
 

ndchieu22

Well-Known Member
Khách em đang kêu gặp lỗi này đây bác ah! ghi rõ không hỗ trợ
 

renhat

Well-Known Member
úi chà, em đang định post bài hỏi vấn đề này.
có con smart mua từ 2012 mấy hôm nay để ý ko còn youtube nữa.
giờ làm thế nào các bác nhỉ
cái này các bác phải liên hệ với kĩ thuật của hãng để hãng xem xét giải quyết ạ!
 

vkc

Well-Known Member
úi chà, em đang định post bài hỏi vấn đề này.
có con smart mua từ 2012 mấy hôm nay để ý ko còn youtube nữa.
giờ làm thế nào các bác nhỉ

Thì mua "Chromecast hoặc một media player cho Android TV. Người tiêu dùng tất nhiên cũng có thể sử dụng các thiết bị không phải của Google, chẳng hạn như Apple TV, Roku hay Amazon Fire TV."
 

chebistorm

Member
úi chà, em đang định post bài hỏi vấn đề này.
có con smart mua từ 2012 mấy hôm nay để ý ko còn youtube nữa.
giờ làm thế nào các bác nhỉ
mua đầu android box đi bác. TV nhà em là dòng LM6600 của LG, mới bị cắt cuối tháng 6, ông ba nhà em than mấy ngày nay vì chỉ có dùng duy nhất Youtube để nghe nhạc mà giờ k dùng đc phải đi mua cái android box cho ổng
 
Bên trên