Đánh bom dọc đường hiện là nỗi ám ảnh lớn nhất của lính Mỹ.
Khoảng 60% số tử vong của lính Mỹ tại Iraq và Afghanistan là do các thiết bị gây nổ (IED) được đặt ven đường đi gây ra. Bởi vì những quả bom này thường được cài ở các khu vực công cộng nên việc phát hiện chúng một cách an toàn cho thường dân cũng như không ảnh hưởng cơ sở hạ tầng là rất khó khăn. Tuy nhiên một phương pháp mới dựa trên hệ thống laser được các nhà nghiên cứu trường đại học Michigan phát triển hứa hẹn sẽ giải quyết được vấn đề nan giải trên.
Hệ thống của đại học Michigan hoạt động khá đơn giản, một hệ thống laser có khả năng phát ra các xung sáng dài lẫn xung sáng ngắn kết hợp với một chiếc camera ghi lại các hoạt động. Các xung sáng ngắn sẽ gây ra rung động trong các phân tử của chất nổ, trong khi đó các xung sáng dài sẽ được sử dụng để đọc những rung động đó.
Một trong những thách thức của lĩnh vực phát hiện chất nổ đó là trong thực tế có rất nhiều hợp chất hóa học có tính chất tương tự ở trong môi trường, chúng có thể che khuất các phân tử cần tìm và gây khó khăn cho công việc. Tuy nhiên sử dụng tia laser có khả năng phát hiện được 1 phần tỷ gram thuốc nổ.
Hiện công nghệ của Michigan đang được hãng BioPhotonic Solutions phát triển. Một hệ thống tương tự cũng đang được đại học Princeton nghiên cứu.
Theo Gizmag