terabyte
Banned
Cả nước Mỹ lại tiếp tục chao đảo khi phát hiện ra một công ty Trung Quốc đã lén bán hàng loạt thiết bị máy tính được liệt vào hàng cấm xuất khẩu cho Iran. Và theo các chứng cứ gần đây, Huawei, cái tên khiến cả giới công nghệ phải rùng mình, chính là nghi phạm lớn nhất.
Theo tài liệu được tìm thấy bởi Reuter, một "công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn của Trung Quốc" đã chào hàng Iran hàng loạt linh kiện máy tính thuộc danh mục sản phẩm cấm xuất khẩu mang thương hiệu Hewlett-Packard (HP) với giá 1,3 triệu euro (1,7 triệu USD) vào năm 2010. Cả Huawei và đối tác tư nhân của họ là Skycom đều phủ nhận có liên quan đến việc cung cấp thiết bị cho Mobile Telecommunication Co of Iran, còn được biết đến cái tên là MCI.
Tuy nhiên, sau khi điều tra của Reuter thì lời mời này tập trung vào việc mở rộng hệ thống đăng ký gói cước của MCI, bao gồm ít nhất là 13 trang được đánh dấu "Huawei confidential" (thông tin mật của Huawei) và mang logo của hãng viễn thông Trung Quốc này. Những tài liệu liên quan liệt kê giá thiết bị mới của HP bao gồm 1 server, 20 disk arrays và 22 switches cũng như các phần mềm.
Huawei vẫn tiếp tục phủ nhận và tuyên bố những tài liệu chào hàng này là do đối tác Skycom của họ gửi , đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của hãng tại Iran tuân thủ theo luật của Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Châu Âu. Công ty này cũng nhấn mạnh rằng họ yêu cầu các đối tác cũng phải tuân thủ các luật lệ này.
Nhưng Reuter lại tiếp tục phát hiện ra nghi vấn khi nhận thấy sự liên kết rất đáng ngờ giữa Huawei và Skycom. Cả 2 công ty đều chia sẻ trụ sở chính tại Trung Quốc và đặc biệt là nhân viên Skycom tại Tehran đeo băng của Huawei.
Mặc dù Huawei liên tục phủ nhận, Reuter lại phát hiện ra rất nhiều chứng cứ rằng công ty này có liên quan đến vụ mua bán hàng cấm cho Iran. Để trốn tránh trách nhiệm, có vẻ như Huawei đang muốn đổ hết tội lỗi lên Skycom nhưng nếu các cuộc điều tra chứng tỏ được đây chỉ là đối tác trên danh nghĩa (thực tế là do Huawei điều hành) thì công ty trung Quốc này sẽ khó thoát tội.
|
Theo tài liệu được tìm thấy bởi Reuter, một "công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn của Trung Quốc" đã chào hàng Iran hàng loạt linh kiện máy tính thuộc danh mục sản phẩm cấm xuất khẩu mang thương hiệu Hewlett-Packard (HP) với giá 1,3 triệu euro (1,7 triệu USD) vào năm 2010. Cả Huawei và đối tác tư nhân của họ là Skycom đều phủ nhận có liên quan đến việc cung cấp thiết bị cho Mobile Telecommunication Co of Iran, còn được biết đến cái tên là MCI.
Tuy nhiên, sau khi điều tra của Reuter thì lời mời này tập trung vào việc mở rộng hệ thống đăng ký gói cước của MCI, bao gồm ít nhất là 13 trang được đánh dấu "Huawei confidential" (thông tin mật của Huawei) và mang logo của hãng viễn thông Trung Quốc này. Những tài liệu liên quan liệt kê giá thiết bị mới của HP bao gồm 1 server, 20 disk arrays và 22 switches cũng như các phần mềm.
Huawei vẫn tiếp tục phủ nhận và tuyên bố những tài liệu chào hàng này là do đối tác Skycom của họ gửi , đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của hãng tại Iran tuân thủ theo luật của Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Châu Âu. Công ty này cũng nhấn mạnh rằng họ yêu cầu các đối tác cũng phải tuân thủ các luật lệ này.
Nhưng Reuter lại tiếp tục phát hiện ra nghi vấn khi nhận thấy sự liên kết rất đáng ngờ giữa Huawei và Skycom. Cả 2 công ty đều chia sẻ trụ sở chính tại Trung Quốc và đặc biệt là nhân viên Skycom tại Tehran đeo băng của Huawei.
Mặc dù Huawei liên tục phủ nhận, Reuter lại phát hiện ra rất nhiều chứng cứ rằng công ty này có liên quan đến vụ mua bán hàng cấm cho Iran. Để trốn tránh trách nhiệm, có vẻ như Huawei đang muốn đổ hết tội lỗi lên Skycom nhưng nếu các cuộc điều tra chứng tỏ được đây chỉ là đối tác trên danh nghĩa (thực tế là do Huawei điều hành) thì công ty trung Quốc này sẽ khó thoát tội.
Theo Cnet