17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

hellomoto

Active Member
Người sử dụng máy ảnh số thường có xu hướng chụp trực diện nhân vật và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc nhiếp ảnh. Tuy nhiên, nếu phá lệ, họ có thể có được những bức chân dung đầy cuốn hút.

A1.jpg

A2.jpg

Thay vì để ống kính ngang tầm mắt người mẫu, nhiếp ảnh gia có thể đổi vị trí như chụp từ trên cao.
A3.jpg

A4.jpg

Không nhất thiết phải nhìn thẳng vào máy ảnh.
A5.jpg

Phá vỡ quan niệm rằng nhân vật phải ở giữa hoặc ở vị trí 1/3 của bức ảnh.
A7.jpg

A6.jpg

Khám phá hiệu quả của ánh sáng.

A8.jpg

Đổi tư thế để tránh những bức ảnh chỉ có đầu và vai đầy nhàm chán.
A9.jpg

Tạo sự sinh động cho bức ảnh hơn là nhìn vào ống kính và cười.
A11.jpg

Có thể tập trung vào phần thân thay vì khuôn mặt.
A12.jpg

Dùng các "phụ kiện" để hướng sự chú ý vào một phần khuôn mặt.
A13.jpg

cái này dành cho lão Dương nè
Chụp liên tiếp rồi ghép chung vào một bức ảnh để thể hiện sự chuyển động (nhất là khi chụp trẻ con).
A14.jpg

Tạo khung (frame) cho ảnh.
A15.jpg

Chụp chân dung bằng ống góc rộng cũng giúp có những bức ảnh lạ mắt.
A16.jpg

Tận dụng hình nền, hậu cảnh.
A17.jpg

Xoay ngang hoặc dọc máy ảnh.
A18.jpg

Hoặc thử nghiệm việc nghiêng máy.
A19.jpg

A20.jpg

Một bức ảnh đẹp cần phải nét, nhưng không lấy nét vào bất cứ điểm nào cũng có hiệu quả nhất định.
A21.jpg

A22.jpg

Tạo cảm giác chuyển động.
A23.jpg

A24.jpg

Chú ý đến sự biểu cảm của nét mặt
hy vọng sẽ giúp ích cho các hiếp ảnh gia của HD góp phần có những tấm hình xuất thần =))
theo http://www.vnexpress.net
 

locnp

Well-Known Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

Em bò còn chưa xong chứ nói chi chạy, em có lời khen lão Hô lần này post khá nhiều hình minh họa, tiếc là không phải tác phẩm của lão :))
 

hellomoto

Active Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

ha ha nếu trình em mà được như thế thì em...
lão lộc cộc nhá ...đâm em nhá :D
 

[IVAN]

New Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

Hehehe, em thì có cãm nhận thế này, không phải khi không lão Hello post bài này lên đâu, lão í cố tình đá điểu cái team q7 đó, hehehe....em dzọt!!!
 

hellomoto

Active Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

[IVAN];633699 đã viết:
Hehehe, em thì có cãm nhận thế này, không phải khi không lão Hello post bài này lên đâu, lão í cố tình đá điểu cái team q7 đó, hehehe....em dzọt!!!
hơ hơ ^#(^lão này cố tình chia rẽ mất đoàn kết nội bộ nhá, hí hí:-j
 

hieprebel

Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

Người sử dụng máy ảnh số thường có xu hướng chụp trực diện nhân vật và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc nhiếp ảnh. Tuy nhiên, nếu phá lệ, họ có thể có được những bức chân dung đầy cuốn hút.


Phá vỡ quan niệm rằng nhân vật phải ở giữa hoặc ở vị trí 1/3 của bức ảnh.
A7.jpg

A6.jpg

Cám ơn bài sưu tầm thú vị của bác.
Xin bàn luận thêm về bố cục của ảnh trên: tác giả không tuân thủ theo bố cục chuẩn vì đã có backround phụ vào. Điểm hút của ảnh vì thế vẫn là nhân vật chính. chủ thể ngay giữa ảnh cũng thường được xử dụng trong những ảnh dạng frame in frame.
Em cũng có thử qua, hình minh họa (không có ý khoe ạh hiihi)

3961647187_438781f59e_b.jpg
 

[IVAN]

New Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

Cám ơn bài sưu tầm thú vị của bác.
Xin bàn luận thêm về bố cục của ảnh trên: tác giả không tuân thủ theo bố cục chuẩn vì đã có backround phụ vào. Điểm hút của ảnh vì thế vẫn là nhân vật chính. chủ thể ngay giữa ảnh cũng thường được xử dụng trong những ảnh dạng frame in frame.
Em cũng có thử qua, hình minh họa (không có ý khoe ạh hiihi)

Em thấy mấy tay nhiếp ảnh gia nước ngoài ít chú trọng tới lý thuyết trong nhiếp ảnh lắm, nhìn mấy tấm hình thấy rõ ràng họ chụp sai nguyên tắc nhưng khổ cái là nhìn rất đẹp, chắc họ thích phá cách/phách như BLV IVAN thì phải, hehehe
 

hieprebel

Member
Bạn dám phá luật không?

Bài này của bác Haphoto - vnphoto.net hay lắm, em xin post lên đây để các cùng xem và thảo luận.


Nhiếp ảnh gia Freeman Patterson trong cuốn "Photography And The Art Of Seeing" có tóm lược 10 điều mà chúng ta thường tuân theo để có một tấm ảnh đẹp ("true photography" - từ của tác giả):

1. Focus on the center of interest (tập trung tối đa vào chủ đề hay cái mà mình muốn chụp).

2. Fill in the frame with the subject (Cho chủ thể chiếm phần lớn diện tích của khung ảnh).

3. Do not shoot between 10 AM and 3 PM (the light is too harsh) (Không nên chụp trong khoãnh 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều vì đây là lúc ánh sáng gắt nhất.

4. Do not shoot against the light (không nên chụp ngược chiều với nguồn sáng).

5. Hold the camera steady (giữ máy vững vàng khi chụp).

6. Follow the "rule of thirds": e.g., 1/3 sky and 2/3 land or 2/3 sky and 1/3 land (tuân theo luật một phần ba: bầu trời chiếm 1 đất 2, hay đất chiếm 2 bầu trời 1).

7. Obey the light meter (tuân theo dụng cụ đo sáng).

8. Photograph children (and pets) at their own eye level (khi chụp trẻ em hay thú nuôi, vị trí máy nên ngang tầm mắt của chúng).

9. Avoid lens flare when shooting against the sun (Khi chụp ngược sáng với mặt trời nên tránh tia lóe sáng).

10. Keep the camera level with the horizon (Cho dù chụp ngang hay dọc nên giữ máy vuông vức không lệch lạc).

Tuy nhiên tác giả cho rằng tuân theo những luật trên chỉ tạo nên một tấm ảnh đẹp đúng cách, chưa có wow. Để vượt quá cái nhìn thông thường và hưởng thụ nhiếp ảnh hơn, tác giả khuyên chúng ta nên thử 10 điều sau:

1. Keep the center of interest out of focus; play with the balance of forms (để chủ đề mất nét; thử nghiệm với sự cân bằng của hình khối).

2. Allow space around the subject; look for interaction with enviroment (tạo không gian chung quanh chủ đề; gây sự liên hệ giữa chủ đề với khung cảnh chung quanh).

3. Shot on any day, at any time (chụp mọi lúc bất kể thời gian).

4. Photograph only against the light for a month (thử bỏ ra một tháng chỉ chụp ngược với nguồn sáng) (dám hông he he).

5. Shoot while jumping up and down or spinning around (vừa nhảy cà tưng vừa chụp hay vừa quay lòng vòng vừa chụp) (dám hông ha ha).

6. Vary your composition. Respond emotionally (bố cục linh động, cho phép mình phản ứng theo cảm xúc tự nhiên).

7. Disobey. Mess up the zone system. Overexpose and underexpose by three, even four f/stop (Đừng tuân theo dụng cụ đo sáng. Quậy với hệ đo sáng. Chụp dư sáng hay thiếu sáng từ 3 tới 4 f/stop) (dám hông hi hi).

8. Move up, down, on the side, all over (di chuyển lên cao xuống thấp qua phải qua trái khi chụp).

9. Use lens flare to enhance composition (tận dụng tia lóe sáng để tạo bố cục).

10. Create your own horizon (tự tạo cho mình phương đặt máy khi chụp).
 

dino

Active Member
Ðề: 17 cách sáng tạo để chụp ảnh chân dung đẹp

cảm ơn bác, trong nhiếp ảnh thì em vẫn thích chụp chân dung nhất :) cái này đọc rầu nhưng đọc lại vẫn thấy hay. thank 4 share
 
Bên trên