các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

vokycaca

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Không nhớ rõ cuốn nào nhưng em nhớ chú Ngạn có nói, đại ý thế này:

"Thưa quý vị, quý vị đã biết là Trung tâm Thúy Nga phục vụ quý vị bằng những Chương trình Đại nhạc hội được tổ chức ở nhiều nơi, ở Mỹ, Châu âu, châu Úc và châu Á... Vân vân và vân vân.... Tuy nhiên, còn có rất nhiều bà con không thể có điều kiện tới tham dự trực tiếp xem biểu diễn. Thành thử ra Trung tâm Thúy nga buộc phải tổ chức Đại nhạc hội có ghi hình trực tiếp, để phát hành ra những cuốn Đi Vi Đi, những mong được phục vụ hết thảy mọi quý khán thính giả gần xa, có cơ hội được thưởng thức những chương trình của chúng tôi...."

Đến đây, chị Kỳ Duyên nói leo: "Bán Đi Vi Đi thực ra là lãi lắm đấy quý vị ạ....Hihi!"

Chú Ngạn gạt đi:

"Cái cô này, để yên cho người lớn nói chuyện.!...
....Thưa quý vị, vì lẽ đó, để những Chương trình Đi Vi Đi có chất lượng tốt nhất nên đa phần các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ thường sử dụng hát ...nhép. Cũng mong quý khán giả gần xa không thấy thế mà phiền lòng và thông cảm cho anh em nghệ sĩ chúng tôi....
Nhân đây, tôi cũng xin thưa với quý vị, thực ra thì hát nhép cũng là cả một nghệ thuật. Đó là sự kết hợp tài tình giữa tài năng biểu diễn của người nghệ sĩ và công nghệ kỹ thuật âm thanh tân tiến..... Sự kết hợp đó đã đưa nghệ thuật biểu diễn lên những đỉnh cao, cũng là để phục vụ quý vị ngày một tốt hơn.....
Thật đáng tiếc là ở trong nước, hát nhép lại không được coi trọng....Cũng là do còn nhiều hạn chế về nhận thức, công nghệ ....Nhà nước lại còn cấm đoán hay không khuyến khích....Thành thử ra anh chị em ca nghệ sĩ trong nước phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với anh chị em ca nghệ sĩ ở hải ngoại...."

Em nhớ láng máng đại loại như vậy, có gì nhẫm lẫn bác nào vào sửa hộ em mấy! :D
em nghĩ bác nói sao sao í, bác nhớ không rõ mà trích ra được vậy thì ác chiến quá. Với lại cái đoạn "thật đáng tiếc....nghệ sĩ ở hải ngoại" em thấy không hợp lí lắm, bác Ngạn mà nói vậy thì potay, hát nhép từ lâu và chưa bao giờ được khán giả hay nơi nào ủng hộ cả tất nhiên là nếu ở Thúy Nga làm vậy là do lý do riêng đặc thù của chương trình này như vậy. Còn bảo anh chị em nghệ sĩ trong nước phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với chị em ca nghệ sĩ hải ngoại theo em với lí do ko được ...hát nhép như ở hải ngoại là....tầm bậy. Nếu như vậy thì các ca sĩ chỉ việc vô phòng thu có xử lí được phối khí hòa âm okie và ra đứng nhép miệng thì lấy đâu ra ca sĩ thực thụ, ca sĩ phải luyện tập vừa tốt vũ đạo và hát một lúc như vậy thì mới có thể nâng tầm ca sĩ đó lên được (cái nì như cá ca sĩ nước ngoài đó), nên việc phản đối hát nhép là vừa khuyến khích ca sĩ luyện tập tốt hơn,lại tránh tình trạng ca sĩ không có thực lực tràn lan xuất hiện. Nếu mà ai cũng chấp nhận hát nhép vì hiểu biết công nghệ rồi đó là nghệ thuật nữa thì thiên hạ đại loạn 8-} . Có thể lời nói đó chỉ là bao biện một cách hài hước cho thực trạng hát nhép(được chấp nhận) ở chương trình Paris by Night thôi.
 

vokycaca

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Với lại em nhận thấy cái đoạn trích đoạn nói chuyện của bác Ngạn sao không tự nhiên lắm. Có lẽ các bác cũng thấy là chương trình bác Ngạn dẫn đó thì thỉnh thoảng hay pha trò làm vui nhộn không khí, gây tiếng cười dí dỏm, nhưng không phải lúc nào bác Ngạn và cô kì Duyên cũng pha trò đâu, những lúc nói chuyện mang tính nghiêm túc và vấn đề nhạy cảm hay quan trọng thì ta cũng thấy được sự nghiệm túc này tuyệt đối không có chút nào gây cười từ người dẫn chương trình. Với câu chuyện trên bác Ngạn đang nói về việc trung tâm Thúy Nga phát hành DVD...rồi không phục vụ được khán giả ở xa....mong mọi người thông cảm việc hát nhép hjx theo em chuyện này thì nghiêm túc và cần sự tôn trọng, vậy mà cô kì duyên thì chen vào pha trò bán DVD có lãi...rùi cười nữa hjx. Em cảm thấy ko ổn lém
 

billtruc

Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

pà kon bên Cali hok phải tới coi TN hay VS , đặt biệt là Asia diễn là muốn tìm lại quê hương, gặp gỡ đồng hương, người Việt với nhau dễ nói chuyện, chửi lộn cũng được..hehe

Tiêu chí mỗi TrungTâm bác nào để ý sẽ thấy, VS chuyên hài, nghệ sĩ, sân khấu làm hơi qua loa tý, nhưng hok phải tệ đâu à, còn TN thì quá tuyệt roài, âm thanh, ánh sáng, trang phục rất đúng tông, còn Asia ...hok dám nói ra..ai cũng hiểu,

thành ra chuyện hát nhép của mấy TT lớn, pà kon cũng dễ bỏ qua :(|)
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

QUOTE]

Bài em toàn dấu chấm....Nhớ cái gì viết cái đó.
Hình như cuốn 90-91 gì đó. Nếu không phải thì là 92 hoặc 93.
Bác xem hộ em cái. Đĩa nhà em lẫn đâu rồi ý.:cool:
 

Dai Minh Kim

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Chán, ca sĩ mà hát nhép nhìn chả ra thể thống gì hết. Mình ít coi ca nhạc cũng vì cái vụ này, mình bị dị ứng với nó, cái cảm giác bị lường gạt sao thấy nó kho chịu ghê, máu nó cứ sôi ùng ục ấy, chiu không nổi. Thôi thì ở nhà cho nó xong chuyện, yên thân. Tóm lại cuối cùng cứ thấy ca si nào mà cầm micro lên hát thì chắc 50% là không hát nhép ( đâu chắc được 100%, lỡ họ xài chiêu jì thì sao ), còn không cầm thì đích thị là ả thị nở rồi
 

rose

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Hát nhép thì sure 99,99% gòi. Cho dù là Khánh Ly, Tuấn Ngọc or anybody else cũng thía thoai muh. Nhưng còn zấn đề nữa là e nghe đồn ( nghe đồn đấy nhé, e ko chịu trách nhiệm về thông tin e nghe đồn đầu đấy) những chương trình Thúy Nga là đều làm trong studio hết. Mấy cảnh khán giả vỗ tay ì xèo thực ra là quay sẵn từ trước gòi ghép zô. Vì cả năm trời nhóm Thúy Nga mới có đủ tiền tổ chức 1 buổi đại nhạc hội thui. Phần lớn khán giả là những người trung niên, chứ đa số nam thanh nữ tú đã lớn lên ở nước ngoài cũng chẳng còn mấy ai quan tâm tới nhạc nhẽo kỉu này nữa. Bởi zị 1 năm ra đc 4 5 chương trình thì chỉ có 1 chương trình là thật thui, những chương trình còn lại đều quay studio rùi ghép khán giả zô ah.

Nhấn mạnh lần nữa: e nghe tin đồn là thía. Níu ai là fan của ThuyNga thì đừng chửi đổng em nghen ^^
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Hát nhép thì sure 99,99% gòi. Cho dù là Khánh Ly, Tuấn Ngọc or anybody else cũng thía thoai muh. Nhưng còn zấn đề nữa là e nghe đồn ( nghe đồn đấy nhé, e ko chịu trách nhiệm về thông tin e nghe đồn đầu đấy) những chương trình Thúy Nga là đều làm trong studio hết. Mấy cảnh khán giả vỗ tay ì xèo thực ra là quay sẵn từ trước gòi ghép zô. Vì cả năm trời nhóm Thúy Nga mới có đủ tiền tổ chức 1 buổi đại nhạc hội thui. Phần lớn khán giả là những người trung niên, chứ đa số nam thanh nữ tú đã lớn lên ở nước ngoài cũng chẳng còn mấy ai quan tâm tới nhạc nhẽo kỉu này nữa. Bởi zị 1 năm ra đc 4 5 chương trình thì chỉ có 1 chương trình là thật thui, những chương trình còn lại đều quay studio rùi ghép khán giả zô ah.

Nhấn mạnh lần nữa: e nghe tin đồn là thía. Níu ai là fan của ThuyNga thì đừng chửi đổng em nghen ^^

Đúng òy, mình cũng nghe đùn thía!

Thúy Nga khó khăn đến zị mà còn cố gắng biểu diễn phục vụ pà kon thì pà kon cũng phải hết lòng ủng hộ Thúy nga chứ!
Pà kon đến để vỗ tay muốn ngồi chỗ đẹp còn phải ủng hộ Thúy Nga 200 đồng, pà kon nào đến sau ngồi chỗ xa thì chỉ phải ủng hộ có 60 đồng thui.
Đến vỗ vỗ tay mí cái cho Thúy Nga thâu hình rồi đi về, mặt mày hớn hở, lòng tràn đầy hân hoan mong đến ngày phát hành ra đĩa DVD để mua về thưởng thức! :">:D

TICKETS FOR PBN 96 & PBN 97
ON SALE NOW!!

Because of the change of taping date, some audience members have been confused about important information regarding the next 2 Paris By Night tapings. Below you will find the precise dates for PBN 96 and PBN 97. Tickets are NOW ON SALE exclusively at our retail store. Ticket prices range from $60 - $200, depending on seating location. We urge you to purchase tickets in a timely manner to guarantee good seats.

Those of you who will be visiting the Orange County area this coming April should not let up the chance the experience a Paris By Night taping. You can buy your tickets over the phone and we will send the tickets to your home or you can pick them up at our retail store. We accept Visa and Mastercard.

You will also find below a general seating chart for the Charles M. Schulz Theater. Please contact 714-894-5811 for specifics on prices, seating locations, and remaining availability. I know you guys are anxiously awaiting the singer line-up for these shows. I assure you guys will be very excited when you see this list!! We are still finalizing the line-up and I hope to have that list up for you guys soon - so please stay tuned!! If there are any questions, please post them here or you can directly email me. We look forward to seeing many of you at the tapings for PBN 96 and PBN 97 in April.

Thanks,
Thuy Nga Admin

Trung Tâm Thúy Nga
9295 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683
Phone: 714-894-5811
______________________



Paris By Night 96 - Nhạc Yêu Cầu 2
Saturday, April 18, 2009 - 7:30pm
Sunday, April 19, 2009 - 2:00pm
Charles M. Schulz Theater (Knott's Berry Farm, California)

Paris By Night 97 - Celebrity Dancing 2
Wednesday, April 22, 2009 - 7:30pm
Charles M. Schulz Theater (Knott's Berry Farm, California)​

Popup_2.jpg
 

sudoku

Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

tin đồn cũng chỉ là tin đồn, thấy mới tin :-@ :-@
 

jackle

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Trong các chương trình nhạc nhẻo của VN thì Thúy Nga vẩn vô địch. Cái gì ra cái đó. So sánh chương trình Thúy Nga với chương trình trong nước như hoa lài cắm bải ...
 

rose

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

A tieuthieugia trùm cd, vcd, dvd Thúy Nga lậu ( lậu vì bị nhà nước cấm) lên tiếng về vụ này cái nào :p
 

kepin

Well-Known Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

có liên quan nhưng hơi lạc đề...
nhiều khi em nghĩ lại... đang hát ầm ầm, rối vào PV thì phải có cái mic... vậy hát bằng cái j?

chắc là nhép quá, 99%

Tớ vote cho bạn thêm 1% nữa nhá, số ca sỹ hát live rất hiếm, đôi khi ca sỹ muốn hát live mà bên tài trợ không cho cơ
__________________
 

vokycaca

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

A tieuthieugia trùm cd, vcd, dvd Thúy Nga lậu ( lậu vì bị nhà nước cấm) lên tiếng về vụ này cái nào :p

;)) bác nói vậy thì sao bác tieuthieugia dám lên tiếng được, lỡ C14 vào cuộc thì khổ bác í ;)).
 

levinh

Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

em cũng thắc mắc vụ này lâu rồi!đã đi hỏi có người giải thích tại thiết kế rạp giống trong nhà thờ cộng hưởng sóng âm tốt nhưng em chưa tin lắm!bj thì hiểu rồi
thanks!
 

tumlum

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Các bố cứ xem thử 1 live hát bằng mic chính hiệu và 1 live hát nhép của cùng 1 ca sĩ là biết ngay chứ gì.
Phân biệt dễ ẹc, ko nhép thì thường hát dở hơn hẳn, có khi còn thua mình hát karaoke vì ca sỹ phải nhảy nhót hoặc là chạy sô..., còn hát nhép thì nghe hay như đĩa.
Cái đó là đa số hoặc đại đa số.
Chứ còn mấy VIP như Tuấn Ngọc, Khánh Ly... thì đôi khi tớ nghe live thấy còn hay hơn nghe đĩa. Mịa ông Tuấn Ngọc hát liền 1 hơi hơn mười bài mà giọng vẫn chuẩn như mới, bái phục bái phục.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

A tieuthieugia trùm cd, vcd, dvd Thúy Nga lậu ( lậu vì bị nhà nước cấm) lên tiếng về vụ này cái nào :p

;)) bác nói vậy thì sao bác tieuthieugia dám lên tiếng được, lỡ C14 vào cuộc thì khổ bác í ;)).
bản ấy là thím chứ hem phải bác...đính chính chút

@all: em hem phải trùm vụ kia như bé rose nói...oan lắm
chỉ k biết thì hỏi thui ạh..em nào biết...em nào có hay..
 

lananh17

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Các bác cũng phải thông cảm cho mấy em ca sĩ thôi! Chuyện như thế này, có cô ca sĩ tên MD, năm đó hát giao thừa ở 1 quảng trường lớn. Chương trình ca nhạc này đc Truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Ca sĩ MD này lúc đó cũng không nhiều người biết đến, đã yêu cầu bầu sô đc cầm míc hát bình thường nhưng bầu sô gạt phắt đi và nói: Chương trình này rất quan trọng, có ông A, ông B, ông C... ngồi dưới tham dự, để đảm bảo suôn sẻ cô phải hát nhép.
Lúc sau ông đài truyền hình gọi điện cho bầu sô: Cho cô ta cầm mic không tin hiệu nhé, không cẩn thận nói gì linh tinh trên truyền hình thì chết:D

Xem ra tình huống này cũng khó cho cô ca sĩ MD kia
Có những ca sĩ người ta cũng không hát nhép vì ca sĩ đó chủ yếu hát theo dòng nhạc nhẽ, trữ tình không cần sử dụng đến vũ đạo nhiều. Mấy ca sĩ nhạc trẻ hiện nay, mỗi sô hát hai bài, nhảy nhót gào thét, hết sô chạy sô khác. Ca sĩ muốn hát thật thì bầu sô nó cũng bắt hát nhép để đảm bảo chât lượng của chương trình.
Ví dụ nữa thế này, một live show của em công chúa Britney Spear dài khoảng 90 phút! Trong 90 phút ấy, em ý phải nhẩy nhót, hết thằng này ôm đến thằng kia ôm, hết thằng này bế đến thằng kia bế, mặt mũi phải biểu lộ tâm trạng bài hát (hỷ, nộ, ái, ố...). Người chú có phải Trâu đâu mà khỏe thế.
 

buihung

Administrator
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

Em nhớ mãi cách đây gần 10 khi nghe ca nhạc tại 1 phòng trà ở Hải Phòng, có ca sỹ trẻ QH ở HN xuống hát, lúc đầu bạn ấy cứ hỏi khán giả xem hát bài gì, khán giả đề nghị bài nào bạn ấy cũng lắc, bảo bài này mới quá nên chưa thuộc lời (toàn bài quen chứ mới gì mà mới), khán giả chán quá nên bảo muốn hát cái gì thì hát. Dĩ nhiên là bác ấy hát bài tủ, nhẩy loi choi dữ lắm. Giữa chương trình thì có 1 khán giải có tý hơi men thì phải nhẩy lên sân khấu giành mic, bác QH kia chạy dài nhưng giọng hát vẫn vút cao, làm cho khán giả một phen cười vỡ bụng. Sau này bạn QH này vào miền Nam, cũng thấy nổi tiếng ra phết.
 

Reno

Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

hehe e xem cái liveshow của bọn linkinpark ở texas,bọn nó hát thiệt mà rống như điên,mồ hôi chảy đầm đìa, chơi liền hơn chục bài...E ngồi coi mà còn thấy mệt dùm tụi nó nữa là haha, siêu thật...
Nhạc vn thì e thấy mấy ông Chế Linh, Tuấn Ngọc,...lên hát live vẫn ngon lành như thường, thậm chí nge thế có khi còn sung hơn là nge nhép....Có lẽ phần lớn là tại thằng bầu sô :))
 
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

em xin mạn phép có vài í kiến. Thật ra em cũng nghĩ như mấy bác, rất khó tin được khi họ hát thật mà lại ko mic rùi vào PV mới cầm mic mới nói đc, nhưng nếu hát lipsync mà như các bác nói là khán giả vẫn chấp nhận nghe như vậy thì em nghĩ không đúng lắm. Hắn các bác cũng thấy trong các DVD Paris by Night đó, khán giả ngồi dưới kín chỗ í chứ, theo em được biết thì giá vé rồi cả giá mỗi DVD nữa thì không phải là rẻ đâu ạ thậm chí bên đó có người còn kêu ca giá của Thúy Nga đưa ra là đắt nữa cơ, vậy tại sao khán giả lại chấp nhận đi nghe ca sĩ hát nhép dù biết rõ, tiền họ bỏ ra để tới đó rồi nghe cái CD đã được thu sẵn và bật lên ư? Với việc ở bên đó vấn đề về biểu diễn nghệ thuật được tôn trọng lắm, các bác cũng biết rồi mỗi khi bị phát hiện ra có sự giả dối trong nghệ thuật ở đây là hát nhép í, thì nghệ sĩ đó lập tức bị tẩy chay một cách dữ dội ngay và rất khó đứng tiếp trong làng nghệ thuật nữa.

Em thì thấy mâu thuẫn hay sao í, nhưng mà đúng là khó tin khi bảo rằng họ hát thực sự, tại mắt thấy rõ mồn một mà.

Thực sự là Paris by Night có cho phép tất cả các ca sỹ đuợc quyền hát nhép
nhưng đấy là do ý đồ bắt buộc của đạo diễn 1 bài hát nào đó

nhưng hát nhép thì chỉ đuợc phép khi đó là 1 đoạn nhạc kich,hay ca vũ đạo ,có nhiều dàn vũ công nhảy phụ ,và ca sỹ cũng phải nhảy khi hát

VD như các tiết mục của NGUYỄN HƯNG ,hay BẢO HÂN,Vv..vv hay các tiết mục nhạc trẻ có vũ đạo và vũ công

còn với các tiết mục hát song ca ,hoặc những bài hát đơn ca thì bắt buộc ca sỹ phải cầm mic hát truợc tiếp ,hoặc mic đuợc cài ở ve áo

mình cũng là 1 nguời đam mê nhạc hải ngoại từ những năm 89..90 trở về ,cũng đã từng đuợc nói chuyện và trao đổi với 1 nguời đã từng cộng tác tại Paris by Night

thực sự mà nói thì 20 năm nữa thì ở VN cũng khó có thể dàn dựng đuợc những chuơng trình ca vũ nhạc như trung tâm THUÝ NGA đang làm hiện nay..công phu về dàn dựng ,cũng như dàn vũ công ,về chất luợng âm nhạc

và cũng tin thêm cho các bác biết là case 1 bài hát của những ca sỹ thành danh trên thuý nga cao lắm ;tầm 7000$ 1 bài hát là chuyện thuờng ..nhưng 1 chuơng trình cùng lắm cũng chỉ đuợc 2 bài thôi
và không phải chuơng trình nào cũng đuợc có mặt,còn phải tuỳ thuộc vào đạo diễn nữa
và những ca sỹ trên thuý nga ,không phải là vớ vẩn như mấy cái thằng trẻ ranh ở VN ,hát nhạc thị truờng hoặc VN Idod đâu
cực khổ luyện cả 10 năm trời ,có đuợc học hành đàng hoàng cả đấy..
không phải dễ dàng mà đuợc đứng trên sân khấu thuý nga biểu diễn đâu
VN như quang lê học thanh nhạc mất 10 năm ,3 năm trời thu âm để gửi cho thúy nga ,mới đuợc hát đấy

thực sự thì trong âm nhạc hải ngoại thì chỉ có mỗi thuý nga là trung tâm âm nhạc lớn ,chỉ mang âm nhạc biểu diễn cho công chúng ,ít nói đến chính trị ,chứ còn như ASIAN thì sặc mùi phản động
thôi ,âu cũng là tình cảnh của những nguời VN ở sài gòn truớc năm 75 ,chịu cảnh ly tan ,mất nuớc,còn vấn vuơng về lòng hận thù dân tộc
VD như trong đĩa LÁ THƯ TỪ CHIẾN TRUỜNG ,(cấm phát hành tại VN)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vokycaca

New Member
Ðề: các chương trình nhạc hải ngoại có hát nhép không?

ờ, sau một time tìm hiểu thì em cũng đồng tình với các bác,các DVD THÚY NGA có hiện tượng hát nhép cả. :D
 
Bên trên