binhbeer
Member
Chiếu sáng lấy con người làm trung tâm (Human Centric Lighting, gọi tắt là HCL) là phương pháp tái tạo ánh sáng tự nhiên, bằng việc thay đổi phổ ánh sáng nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho hoạt động của đồng hồ sinh học cơ thể con người đồng bộ với nhịp thay đổi của ánh sáng ban ngày theo chu kỳ 24 giờ.
- Tác dụng của HCL: giúp người dùng trải nghiệm nguồn sáng tự nhiên ngay trong không gian khép kín, kích thích sự tỉnh táo, nâng cao hiệu suất hoạt động về ban ngày và có giấc ngủ tốt về ban đêm, phòng ngừa việc mắc một số bệnh mãn tính do sự đồng bộ của đồng hồ sinh học trong cơ thể với nhịp thay đổi của điều kiện ánh sáng tự nhiên bên ngoài bị phá vỡ. Điều này càng trở nên cấp thiết trong thời đại công nghệ tiên tiến, con người ngày càng hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và thiếu đi sự liên kết với các cá thể tự nhiên.
Thấu hiểu nhu cầu ánh sáng của con người, các nhà khoa học và chuyên gia chiếu sáng tại Tập đoàn Phenikaa đã nghiên cứu một cách tổng thể và hệ thống về quang phổ mặt trời - phổ ánh sáng trên thảm thực vật ở các môi trường khác nhau (trên đồng cỏ, bìa rừng, dưới tán cây…) theo chu kỳ sinh học của con người, phát triển thành công và sở hữu độc quyền công nghệ chiếu sáng tự nhiên “Phenikaa Natural TrueCircadian” với cách tiếp cận “Lấy con người làm trung tâm” (Human Centric Lighting - HCL).
Điểm đột phá trong công nghệ chiếu sáng tự nhiên Phenikaa là việc thiết kế, chế tạo thành công chip LED xanh lục lam (Cyan LED) phát xạ trong vùng bước sóng 460-500 nm, cho phép tạo ra được các đèn LED có chỉ số hoàn màu cao hơn, khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu linh hoạt hơn, chỉ số màu sắc R9 cao và đặc biệt phổ ánh sáng phù hợp với nhịp sinh học (có chỉ số ánh sáng sinh học M/P cao), giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, tối ưu cho cảm nhận thị giác và phi thị giác.
Công nghệ Phenikaa Natural TrueCircadiant với cách tiếp cận “Lấy con người làm trung tâm” đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành chiếu sáng LED hiện nay.
Công nghệ của Phenikaa được nghiên cứu và phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học được giải Nobel năm 2014 và Nobel Y Sinh học năm 2017 với những phát hiện về đèn LED ánh sáng trắng và các tế bào gen hoạt động giống với cách tế bào cảm quang trong mắt phản ứng với ánh sáng xanh, từ đó đưa ra những điều chỉnh nhất định, giúp cơ thể dự đoán và thích nghi với nhịp sinh học bình thường.
Cho đến thời điểm hiện tại, Phenikaa là nhà sản xuất đầu tiên trong nước công bố các chỉ số gắn liền với chất lượng nguồn sáng và tiêu chuẩn đèn LED vì sức khỏe con người.
- Tác dụng của HCL: giúp người dùng trải nghiệm nguồn sáng tự nhiên ngay trong không gian khép kín, kích thích sự tỉnh táo, nâng cao hiệu suất hoạt động về ban ngày và có giấc ngủ tốt về ban đêm, phòng ngừa việc mắc một số bệnh mãn tính do sự đồng bộ của đồng hồ sinh học trong cơ thể với nhịp thay đổi của điều kiện ánh sáng tự nhiên bên ngoài bị phá vỡ. Điều này càng trở nên cấp thiết trong thời đại công nghệ tiên tiến, con người ngày càng hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và thiếu đi sự liên kết với các cá thể tự nhiên.
Thấu hiểu nhu cầu ánh sáng của con người, các nhà khoa học và chuyên gia chiếu sáng tại Tập đoàn Phenikaa đã nghiên cứu một cách tổng thể và hệ thống về quang phổ mặt trời - phổ ánh sáng trên thảm thực vật ở các môi trường khác nhau (trên đồng cỏ, bìa rừng, dưới tán cây…) theo chu kỳ sinh học của con người, phát triển thành công và sở hữu độc quyền công nghệ chiếu sáng tự nhiên “Phenikaa Natural TrueCircadian” với cách tiếp cận “Lấy con người làm trung tâm” (Human Centric Lighting - HCL).
Điểm đột phá trong công nghệ chiếu sáng tự nhiên Phenikaa là việc thiết kế, chế tạo thành công chip LED xanh lục lam (Cyan LED) phát xạ trong vùng bước sóng 460-500 nm, cho phép tạo ra được các đèn LED có chỉ số hoàn màu cao hơn, khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu linh hoạt hơn, chỉ số màu sắc R9 cao và đặc biệt phổ ánh sáng phù hợp với nhịp sinh học (có chỉ số ánh sáng sinh học M/P cao), giúp duy trì cơ thể khỏe mạnh, tối ưu cho cảm nhận thị giác và phi thị giác.
Công nghệ Phenikaa Natural TrueCircadiant với cách tiếp cận “Lấy con người làm trung tâm” đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành chiếu sáng LED hiện nay.
Công nghệ của Phenikaa được nghiên cứu và phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học được giải Nobel năm 2014 và Nobel Y Sinh học năm 2017 với những phát hiện về đèn LED ánh sáng trắng và các tế bào gen hoạt động giống với cách tế bào cảm quang trong mắt phản ứng với ánh sáng xanh, từ đó đưa ra những điều chỉnh nhất định, giúp cơ thể dự đoán và thích nghi với nhịp sinh học bình thường.
Cho đến thời điểm hiện tại, Phenikaa là nhà sản xuất đầu tiên trong nước công bố các chỉ số gắn liền với chất lượng nguồn sáng và tiêu chuẩn đèn LED vì sức khỏe con người.