Nghe bạn nói mà cảm tưởng như 1 cuộc chiến cạnh tranh vậy, cũng không biết là có lành mạnh hay không, hay lại theo kiểu con gà tức nhau tiếng gáy đây.
Mình nói qua thế này, bộ dàn của bạn chỉ xếp vào loại "thùng rỗng kêu to" lấy thông số, con số dọa người là chính, hát hò thì được, chứ nghe chỉ là ở mức giải trí dân dụng, phổ thông.
Nếu thực sự chơi, thì người chơi sẽ tập trung hơn vào chất lượng chứ không phải con số. Bên cạnh đó là khi chơi thực sự, đam mê thì người chơi sẽ có xu hướng thích chia sẻ niềm vui. Cũng có thể người được chia sẻ ấm ức vì thua thiệt, nhưng 2 bên trao đổi cùng nhau để hướng tới cái gọi là Hi-end.
Sơ sơ vậy thôi để lên tinh thần, vì tầm đó tiền nếu bạn tập trung vào chất lượng âm thanh chứ không phải âm lượng thì còn nhiều dàn hay lắm cho dòng nhạc vàng của bạn. Còn nếu mục đích để hát KOK thì dàn này OK.
Bit-perfect? Bạn hiểu đơn giản thế này có nghĩa là "hoàn hảo đến từng bit" đầu vào sao, đầu ra vậy. Bit-perfect dùng để mô tả khả năng của trình phát (phần mềm phát) âm nhạc, trình phát âm nhạc nào đọc chính xác nội dung file đưa ra đầu ra không có thay đổi nào thì nó là bit-perfect.
Nguồn nhạc của bạn 14/44100 xuất ra đến DAC mà đúng chính xác nội dung nguồn thì nó đạt bit-perfect, còn lại cái cái DAC nó nâng lên 32 thì không còn gọi là bit-perfect nữa. Nó giống như bạn điều chỉnh âm sắc, nó đã thay đổi nội dung của âm thanh, không còn giữ thuần túy nữa. Bạn không cần quan trọng hóa vấn đề này, cứ thưởng thức lọt tai là xong. Còn tín hiệu nó rơi rớt trên đường đến loa còn nhiều lắm, nên có bit-perfect hay không không quan trọng.