Đánh giá bút S-Pen trên Samsung Galaxy Note8: Công cụ không thể tốt hơn để làm việc

pegasus3390

Well-Known Member
IMG_0163-2.jpg


Không giống với bất kỳ mẫu điện thoại nào trên thị trường, dòng điện thoại Galaxy Note của Samsung không chỉ hướng đến những đối tượng không đơn giản chỉ cần một thiết bị mạnh mẽ mà hơn nữa là khả năng tận dụng được thiết bị để phục vụ cho cả giải trí và công việc. Và chính vì điều đó cũng không lạ khi chiếc Note8 năm nay trở lại được sự chờ đợi từ rất nhiều người, và yếu tố tạo nên điều này không gì khác đó là chiếc bút S-Pen.

Thứ tốt nhất chúng ta có thể tìm được – vẫn luôn là thế

IMG_0181.jpg


Mặc dù gần như mọi năm chúng ta đều được nghe về chiếc Samsung Note với một thứ cũng có tên gọi không đổi đó là bút S-Pen. Thực tế thì gần như ở mọi phiên bản chúng ta cũng chẳng thấy nhiều sự khác biệt về thiết kế bên ngoài. Tuy vậy tất cả đều là những thay đổi rất nhỏ bên trong và nó mang lại hiệu quả sử dụng rất lớn.

IMG_0173.jpg


Đầu tiên là phần thân bút, mặc dù được thiết kế nhỏ gọn nhưng nó vẫn có được trọng lượng vừa đủ để chúng ta có thể hoàn toàn cảm nhận được việc cầm bút chứ không quá hụt hẫn. Phần đầu bút vẫn đúng như những gì chúng ta có thể kỳ vọng ở bút S-Pen, chúng ta vẫn được cung cấp hai loại đầu bút với cảm giác tiếp xúc với mặt kính khác nhau. Nếu như với loại ngòi được gắn sẵn trên bút, chúng ta có thể cảm nhận được độ bám bề khi được viết lên màn hình, tương tự như cảm giác viết bút chì lên giấy, thì Samsung còn kèm thêm 1 loại ngòi cứng hơn dành cho những người thích cảm giác viết bút stylus cũ.

IMG_0202.jpg


Theo như Samsung công bố thì chiếc bút mới có thể cảm nhận lực nhấn lên đến 4096 mức độ lực nhấn, nói một cách dễ hiểu thì bút vẽ cao cấp của Wacom dành cho họa sĩ chuyên nghiệp cũng chỉ có khả năng nhận trung bình 2048 mức độ lực nhấn. Thực tế thì khả năng của chiếc bút có phần hơi dư thừa so với chiếc Note8 vì cứ cho một mức độ lực tương ứng với 1 pixel thì chúng ta cũng không có đủ pixel trên màn hình Note8 để thể hiện (độ phân giải chỉ 1440 x 2960). Dù sao đi nữa nó vẫn là thứ tốt nhất chúng ta có được trên thị trường.

Phần mềm nâng tầm giá trị chiếc bút

IMG_0159.jpg


Tất nhiên dù chiếc bút S-Pen có tốt đến đâu nhưng nếu Samsung không hỗ trợ tốt thì cũng chỉ là món đồ xa xỉ được bán kèm với chiếc điện thoại. Sự thực không phải thế, tất cả các phần mềm hữu dụng trước đây như ghi chú, chụp một phần/toàn bộ màn hình, phóng to nôi dung,…đều được đem trọn vẹn lên chiếc Note8. Năm nay Samsung bổ sung thêm một số tính năng mới, mặc dù không quá đặc biệt, tuy nhiên nó làm cho chúng ta cảm thấy chiếc bút trở nên hữu dụng hơn.

IMG_0211-2.jpg


Với Live Message chúng ta giờ đây có thể gửi đến bạn bè lời nhắn, biểu tượng, hình vẽ do chính mình tạo ra dưới dạng hình GIF. Nó thực sự tạo ra sự khác biệt giữa những dòng chữ đồng đều vô hồn hay các icon/sticker giống hệt nhau với nét vẽ/viết tay độc đáo và mang nhiều cảm xúc. Chúng ta cũng có thể lưu lại các hình vẽ đẹp của riêng mình để sử dụng lâu dài như một nhận diện cá nhân. Tính năng dịch khi quét vào một dòng chữ nước ngoài cũng rất hữu dụng từ thời Note7 nhưng đáng tiếc là có ít người có thể tận hưởng được. Ứng dụng “Tô màu” được tích hợp ngay trên Air Command theo mình là rất hữu ích. Đây chắc chắn là ứng dụng dành cho những người không thường chơi game Samsung mang cả một bộ sưu tập tranh tô màu lên chiếc Note8 cho chúng ta lựa chọn và thỏa thích sáng tạo. Đây thực sự là một cách giết thời gian thú vị hơn nhiều so với việc dán mắt vào mạng xã hội.

IMG_0228.jpg


Một tính năng nữa được đưa vào mà mình thấy cực kỳ hữu dụng đó là khả năng thu nhỏ ứng dụng. Khi kích hoạt tính năng này, phần mềm đang chạy sẽ thu nhỏ lại ở một góc, tương tự như chế độ picture in picture khi xem video và nó cho phép chúng ta hoạt động đa nhiệm nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Mặc dù cơ chế của nó khá giống với khi làm việc đa nhiệm nhưng khác biệt nằm ở thao tác. Khi sử dụng đa nhiệm chúng ta sẽ phải copy 1 đoạn văn bản, nhấn vào nút đa nhiệm, chọn phần mềm muốn chuyển tới và paste vào. Thay vào đó với tính năng mới chúng ta chỉ cần thu nhỏ ứng dụng sử dụng để copy nội dung như trình duyệt chẳng hạn thì chỉ cần đưa bút đến vị trí thu nhỏ thì phần mềm sẽ tự bung ra để chúng ta có thể copy/paste hoặc tìm thêm thông tin. Khác biệt về thao tác và trải nghiệm là cực kỳ rõ ràng.

Trải nghiệm sử dụng cực kỳ thuyết phục


IMG_0158.jpg


Một trong những lợi ích có thể thấy rõ nhất khi dùng bút S-Pen là màn hình của chiếc Galaxy Note8 sạch hơn hẳn so với việc dùng hoàn toàn cảm ứng như S8/S8+ do giảm bớt việc chạm trực tiếp ngón tay lên màn hình cảm ứng. Việc ghi chú lại nội dung cũng nhanh chóng hơn, đơn giản là rút bút S-Pen ra, viết nhanh những gì cần ghi lại ngay trên màn hình và có thể yên tâm xem lại sau.

IMG_0242.jpg


Với việc được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 7.0 Nougat thì việc sử dụng tính năng chia đôi màn hình trên chiếc Note8 cũng linh hoạt hơn nhiều so với việc giới hạn chỉ vài ứng dụng của riêng Samsung và nó hiệu quả hơn rất nhiều so với việc sử dụng tính năng đa nhiệm truyền thống. Và chính nhờ chiếc S-Pen mà chúng ta có thể tận dụng được khả năng làm việc đa nhiệm tốt hơn so với các điện thoại hoàn toàn cảm ứng bằng tay trên diện tích hạn chế như màn hình điện thoại. Các tính năng truyền thống vẫn đáp ứng rất tốt những gì mà dòng Note của Samsung hứa hẹn. Chúng ta có thể đơn giản chỉ cần chụp lại màn hình nội dung báo cáo hoặc email chẳng hạn, đánh dấu những điểm cần lưu ý và gửi lại nhanh chóng chỉ trong vài giây thay vì ngán ngẫm với hàng tá thao tác và ước gì chiếc laptop ở ngay trước mặt mình để làm cho nhanh.

IMG_0170-001.jpg


Chiếc bút S-Pen trên chiếc Note8 chắc chắn là một trong những ưu điểm đáng quan tâm nhất khi lựa chọn mẫu máy này. Nếu với bạn giải trí là trên hết, có lẽ những chiếc S8/S8+ là một sự lựa chọn tốt hơn về mức giá, nhưng nếu chúng ta cần một thứ gì đó khiến cho công việc hằng ngày trôi chảy thì chắc chắn bút S-Pen trên Galaxy Note8 sẽ là một công cụ đắc lực. Thực sự nó không quá hào nhoáng, nhưng với những ai đã quen với việc xử lý mọi thứ bằng điện thoại thì khó có lựa chọn nào tốt hơn bút S-Pen trên chiếc Note8.
 
Bên trên