Đây là lý do tại sao iPhone 7 có camera kép và cách mà chúng sẽ làm cho hình ảnh đẹp hơn (Updated)

pegasus3390

Well-Known Member
2016-09-07-image-023.jpg


Trong gần một thập kỷ nay, những chiếc iPhone dần trở thành tiêu chuẩn vàng cho nhiếp ảnh di động. Không có bất kỳ công ty nào có thể tạo ra một chiếc camera điện thoại có được sự ổn định (mặc dù đôi khi không mấy vượt trội) như những chiếc iPhone. Và đến hôm nay, một lần nữa những chiếc iPhone 7 tiếp tục tạo ra xu hướng mới.

Camera trên những chiếc iPhone 7 giờ đây có thể chụp được những bức ảnh chất lượng tương đương (phần nào) như những chiếc DSLR nhờ có những thành phần mới kết hợp bên trong chiếc điện thoại. Những chiếc iPhone 7 mới sẽ có khả năng chống rung quang học cho phép phơi sáng lâu hơn 3 lần so với những mẫu iPhone trước đây. Khẩu độ cũng được mở rộng lên f/1.8 với khả năng cho thêm 50% lượng ánh sáng đi vào. Cuối cùng là hệ thống 4 đèn LED True Tone mới với khả năng tạo độ sáng cao hơn 50% so với đèn flash trước đây. Sự cải tiến mới được ứng dụng trên hầu hết các thành phần.

“Bộ não” bên trong chiếc camera, chính là vi xử lý tín hiệu hình ảnh, cũng được cập nhật với khả năng xử lý hình ảnh chất lượng cao hơn dù là với người chụp thông thường. Cảm biến mới sẽ đọc màn hình và sử dụng thuật toán machine learning để tìm kiếm chủ thể và nhân vật trong bức ảnh. Sau đó bộ xử lý sẽ điều chỉnh lấy nét, phơi sáng, cân bằng trắng, xử lý tone màu và các thuật toán giảm nhiễu, thậm chí là chụp nhiều tấm ảnh và kết hợp vào một bức hình (HDR). Về cơ bản là sẽ hỗ trợ tối đa cho việc tạo ra những bức ảnh đẹp tùy theo từng điều kiện môi trường

2016-09-07-image-23.jpg


Tuy nhiên tất cả đều không thể sánh được với camera trên những chiếc iPhone 7 Plus với 2 ống kính, một ống kính góc rộng tiêu cự 28mm và một ống kính tầm xa (tele) tiêu cự tương đương 56mm. Điều này cho khả năng zoom lên đến 2x mà không mất đi chất lượng ảnh chụp, thậm chí là rung phản hồi khi chúng ta muốn mở rộng ra zoom kỹ thuật số. Không chỉ có thế, hai chiếc camera này sẽ phối hợp với nhau tương tự như đôi mắt của chúng ta với khả năng đánh giá được chiều sâu của bối cảnh mà nó cần chụp nhờ đó việc tạo ra trường ảnh mỏng “thật” hơn và tương đương với những mẫu camera đắt tiền (tính năng này tương tự như cách mà những mẫu camera của HTC M8 đã làm)

Ngoài ra cảm biến mới cũng được cải tiến nhiều với việc trang bị khả năng chup RAW, mở rộng dãy màu và đặc biệt là cảm biến có thể giảm được các vấn đề của màn trập rolling shutter (có lẽ chúng ta sẽ sớm có tính năng global shutter trên camera điện thoại trong thời gian gần tới).

Đó là tất cả những gì Apple đã làm. Tất cả đều có vẻ rất thú vị, tuy nhiên chúng phải chờ xem những ảnh chụp thực tế từ chiếc điện thoại mới sẽ thực sự đạt hiệu quả hay chỉ “nói suông” như Huawei P9

Nói thêm:

Tại sao iPhone 7 cần phải giả lập độ sâu trường ảnh (DOF)?
Câu trả lời nằm ở Vật lý

Hầu hết những nhiếp ảnh gia đều hiểu rằng để tạo ra trường ảnh mỏng thì thường cần phải dùng ống kính có khẩu độ lớn (và tiêu cự dài). Thậm chí ống kính ống kính 35mm trên hệ máy FullFrame (FF) với khẩu độ f/1.4 vẫn có thể cho trường ảnh cực mỏng khi chụp cận cảnh.

Việc Apple công bố chiếc iPhone với khẩu độ f/1.8 cũng có thể nói rằng có khả năng tạo ra DOF tương đối nhỏ. Nhưng thay vào đó những chiếc iPhone 7 Plus lại phải dùng 2 ống kính cùng với phần mềm để tạo ra bokeh. Tại sao?

Độ sâu trường ảnh tất nhiên sẽ phụ thuộc vào tiêu cự, khẩu độ, độ lớn cảm biến và khoảng cách đối với vật thể. Mặc dù những camera điện thoại có khẩu độ khá lớn nhưng chúng lại có tiêu cự khá ngắn và cảm biến quá nhỏ.

Với chiếc iPhone 7 có khẩu độ f/1.8 mặc dù khẩu độ lớn nhưng nếu bất kỳ vật thể nào chụp ở khoảng cách hơn 2m đều sẽ nét toàn bộ. Do đó hình ảnh tạo ra sẽ không có độ “mịt mờ” như chúng ta tưởng. Tuy nhiên điều này lại được cải thiện nhiều hơn với cụm camera kép trên 7 Plus với việc tích hợp thêm một ống kính 56mm f/2.8. Nhờ đó mà nếu chủ thể cách xa chúng ta khoảng 3m thì chúng ta vẫn có được DOF dày khoảng 5m, đủ để có thể “xóa phông” một chút và không thể nào so sánh được với độ mỏng chỉ 0.4m nếu sử dụng một ống kính FF (chưa kể đến các nhà sản xuất ống kính còn tạo ra các ống kính có khẩu độ f/1.4 hoặc lớn hơn nữa)

Các nhà sản xuất điện thoại hiện lại quá đặt nặng vấn đề về kích thước, do đó tất cả những gì họ có là các cụm camera máy ảnh rất nhỏ và ngắn điều này hạn chế rất nhiều khả năng thu nhỏ DOF. Mặc dù Apple đã đăng ký bằng sáng chế về các ống kính có thể cuộn lại được hứa hẹn sẽ cải thiện hơn vấn đề này tuy nhiên hãng vẫn phải tìm cách để không đánh đổi giữa công nghệ, chất lượng ảnh và kích thước sản phẩm trong tương lai.

Nếu chúng ta muốn tạo ra được DOF mỏng như của máy FF khi chụp trên iPhone 7 thì sao. Dễ thôi, cho đến khi nào các nhà sản xuất được ống kính khẩu độ f/0.2 trên tiêu cự 4.15mm (tương đương 28mm trên FF). Đó là chưa nói tới các vấn đề về độ dày, trọng lượng, chi phí sản xuất, chúng ta đều biết ống kính 50mm f/0.95 khác biệt cỡ nào so với ống kính 50 f/1.8 thông thường mà.

iphone7.jpg


Do đó trừ khi bạn không cần một chiếc iPhone thời trang và sẵn sàng mua một chiếc điện thoại như hình trên, nếu không thì chúng ta vẫn sẽ cần phần mềm để tạo ra trường ảnh mỏng như mong muốn trong thời gian tới.

Theo gizmodotechcrunch
 
Chỉnh sửa lần cuối:

duytruong

Member
Cải tiến rất hấp dẫn nhưng mình chọn mirrorless, cũng gọn mà chất ảnh tốt hơn nhiều.
 

kanazuki

Member
nói túm lại ,sài ip 6 cũ và kiếm thêm cái DSLR tầm trung vẫn tuyệt nhất
 
Bên trên