Để tìm được trỏ chuột nhanh chóng trên Windows và Mac OS X
Trong quá trình làm việc, hẳn là có những lúc các bạn căng mắt ra mà vẫn không thể tìm thấy con trỏ chuột đâu vì nó bị lẫn vào mớ bòng bong ký tự, màu nền của hình ảnh v.v. Nếu bấm loạn cả lên để tìm thì rất có thể các bạn sẽ gây ra vài lỗi lầm nào đó, chẳng hạn như xóa nhầm một đoạn văn bản nào đó, nhưng hầu hết các hệ điều hành đều đã tính đến trường hợp này và có tính năng giúp người dùng nhanh chóng tìm lại con trỏ chuột.
Với người dùng hệ điều hành Windows: Truy cập vô Mouse trong Control Panel, chuyển tiếp qua thẻ Pointer Options. Ở phần dưới đáy, đánh dấu chọn vô mục Show the location of the pointer when I press the Ctrl key. Vậy là từ giờ trở đi, bất cứ khi nào không tìm ra trỏ chuột, các bạn cứ nhấn phím Ctrl và sẽ thấy một vòng tròn nháy lên báo chỗ con trỏ chuột đang hiện diện.
Đối với người dùng hệ điều hành Mac OS X El Capitan: Apple đã trang bị tính năng tích hợp giúp người dùng máy Mac nhanh chóng tìm thấy con trỏ chuột của họ bằng cách lắc ngón tay trên trackpad (hoặc di chuột) tới và lui, để khi ấy con trỏ chuột sẽ được phóng to hơn trong chốc lát giúp người dùng có thể nhận ra vị trí của nó dễ dàng hơn. Một khi đã tìm thấy vị trí của trỏ chuột, các bạn chỉ cần ngừng hành động di chuột thì kích thước của trỏ chuột sẽ hoàn lại như cũ.
Trong quá trình làm việc, hẳn là có những lúc các bạn căng mắt ra mà vẫn không thể tìm thấy con trỏ chuột đâu vì nó bị lẫn vào mớ bòng bong ký tự, màu nền của hình ảnh v.v. Nếu bấm loạn cả lên để tìm thì rất có thể các bạn sẽ gây ra vài lỗi lầm nào đó, chẳng hạn như xóa nhầm một đoạn văn bản nào đó, nhưng hầu hết các hệ điều hành đều đã tính đến trường hợp này và có tính năng giúp người dùng nhanh chóng tìm lại con trỏ chuột.
Với người dùng hệ điều hành Windows: Truy cập vô Mouse trong Control Panel, chuyển tiếp qua thẻ Pointer Options. Ở phần dưới đáy, đánh dấu chọn vô mục Show the location of the pointer when I press the Ctrl key. Vậy là từ giờ trở đi, bất cứ khi nào không tìm ra trỏ chuột, các bạn cứ nhấn phím Ctrl và sẽ thấy một vòng tròn nháy lên báo chỗ con trỏ chuột đang hiện diện.
[video=youtube;WcC6eNfXjDI]https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WcC6eNfXjDI[/video]
Đối với người dùng hệ điều hành Mac OS X El Capitan: Apple đã trang bị tính năng tích hợp giúp người dùng máy Mac nhanh chóng tìm thấy con trỏ chuột của họ bằng cách lắc ngón tay trên trackpad (hoặc di chuột) tới và lui, để khi ấy con trỏ chuột sẽ được phóng to hơn trong chốc lát giúp người dùng có thể nhận ra vị trí của nó dễ dàng hơn. Một khi đã tìm thấy vị trí của trỏ chuột, các bạn chỉ cần ngừng hành động di chuột thì kích thước của trỏ chuột sẽ hoàn lại như cũ.
[video=youtube;9G69RVNI4eQ]https://www.youtube.com/watch?v=9G69RVNI4eQ[/video]
Nguồn Make Use Of
Chỉnh sửa lần cuối: