Đến lượt Huawei tính chuyện ly khai của Android

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Đến lượt Huawei tính chuyện ly khai Android

attachment.php

Mới đây chúng ta có tin rằng ông lớn công nghệ Hàn Quốc Samsung đang tính chuyện cắt dần ảnh hưởng của hệ điều hành Android để chuyển sang hệ điều hành Tizen do họ tự phát triển, nhưng không phải chỉ riêng Samsung là có suy nghĩ "ly khai" ấy mà vừa rồi, các nguồn tin nội bộ của công ty Huawei đã tiết lộ rằng công ty này cũng đang có kế hoạch thoát khỏi vòng ảnh hưởng của hệ điều hành Android và Google, và để thực hiện điều này thì không gì khác hơn là phát triển lấy một hệ điều hành riêng. Sở dĩ nhà sản xuất Huawei tính đến nước đi này là vì trong các cuộc họp gần đây thì phía công ty Google cho biết trong tương lai, họ muốn nắm quyền kiểm soát nhiều hơn nữa không chỉ với các thiết bị Nexus mà còn cả các thiết bị của các nhà sản xuất OEM.

Nỗi sợ sẽ bị kiểm soát ngặt nghèo là điều có thể hiểu được khi đứng ở góc độ của nhà sản xuất Huawei, nhưng chúng ta cũng cần biết rằng bản thân công ty Google đi đến quyết định nói trên cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ấy là bởi Google đã xây dựng nên hệ sinh thái Android trên tiêu chí một hệ điều hành mở và tự do, mà nhờ vậy sẽ cho phép các nhà sản xuất OEM có thể thoải mái tùy biến Android cho hợp khẩu vị và mục đích riêng. Ý tưởng về một hệ điều hành hết sức cởi mở của Google rằng hay thì thật là hay nhưng cũng ẩn chứa nhiều bất cập tiềm tàng, đó chính là sự phân mảnh, thiếu nhất quán do mỗi nhà sản xuất OEM sẽ có chính sách riêng, chẳng hạn như việc dễ thấy nhất là phát hành các bản cập nhật cho người sử dụng. Đứng trước các chỉ trích về vấn nạn bảo mật lỏng lẻo và chậm phát hành các bản cập nhật từ phía người dùng, nên công ty Google đã quyết định siết chặt kỷ cương hơn, hoặc ít nhất là nắm được quyền chủ động phát hành các gói cập nhật.

Quay trở lại dự định thoát ly của Huawei và cả Samsung thì liệu quyết định của hai tập đoàn lớn này có phải là lựa chọn tốt nhất cho cả chính họ lẫn các khách hàng của họ. Việc tự xây dựng một hệ điều hành khác không có bất cứ mối dây liên hệ nào với Android tất yếu sẽ khiến bị cắt đứt khỏi nguồn cung ứng dụng khổng lồ đang có trên cửa hàng ứng dụng Google Play Store, đặc biệt là các ứng dụng có tính phổ biến nhất. Đó là chưa kể đến việc người dùng sẽ phải mất thời gian làm quen với cách thức hoạt động của hệ điều hành mới, rồi giao diện của nó. Hãy lấy chính hệ điều hành Tizen của Samsung làm ví dụ cụ thể nhất, mặc dù hệ điều hành này đã được tung ra thị trường, đã có các thiết bị hỗ trợ thế nhưng bản thân nó vẫn còn chật vật lắm trong việc tìm chỗ đứng.

Thêm một ví dụ nữa cho thấy việc cự tuyệt Google hoàn toàn là một lựa chọn nông nỗi mà ngay cả các công ty chuyên trị tùy biến ROM như Cyanogen Inc. cũng không dại dột mắc phải - bản thân công ty này tuy tìm cách gỡ bỏ phần nào sự kiểm soát của Google nhưng vẫn không phải là bỏ tất tần tật những gì liên quan đến Android.

Hiện chưa rõ nhà sản xuất Huawei sẽ chọn hướng đi nào, nguồn tin cho biết thêm. Nhưng trước mắt thì họ đã thuê nguyên trưởng bộ phận thiết kế giao diện người dùng của công ty Apple là Abigail Brody về giữ chức vụ Phó chủ tịch bộ phận thiết kế để mang đến những trải nghiệm người dùng tốt hơn đối với giao diện EMUI của họ.

Nguồn Slash Gear
 
Từ ngày mua Tivi Samsung có Tizen và có Wifi + DVB-T2 đến nay, tôi ráng cố gắng dùng Tizen để giải trí, cuối cùng chán quá phải chửi đồ stupid như bò, rồi cũng phải dùng Android Box hàng ngày lâu dài đến ngày hôm nay.
 
Bên trên