Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu nhất kể từ khủng hoảng FTX, xuống dưới mốc 58K USD

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Giá Bitcoin đã điều chỉnh giảm 14% trong tháng 4 vừa qua, mức thiệt hại cao nhất kể từ tháng 11/2022, thời điểm diễn ra vụ khoảng hoảng FTX của Sam Bankman-Fried.

720896_70849781293666_2354939158331392

Giá Bitcoin đã giảm hơn 14% trong tháng 4. Ảnh: CoinMarketCap


Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá Bitcoin bất ngờ lao dốc mạnh vào ngày 1/5 và hiện được giao dịch quanh mốc 60.200 USD/BTC. Có thời điểm, thị giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới thủng mốc 60.000 USD và lui về sát 57.000 USD/BTC.

Với nhịp điều chỉnh này, vốn hóa của Bitcoin bị thu hẹp xuống còn 1.185 tỷ USD, giảm 17% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào giữa tháng 3.

Theo Bloomberg, với mức giảm 14%, Bitcoin đã ghi nhận tháng giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi “đế chế” FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ vào tháng 11/2022. Nguyên nhân một phần đến từ sự hưng phấn xung quanh các quỹ ETF giao ngay tại thị trường Mỹ với tài sản số đang giảm dần.

Con sốt ETF giao ngay đã đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục gần 74.000 USD vào tháng 3. Song, tình trạng suy giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất của Fed đã khiến dòng vốn chảy vào các sản phẩm đầu tư giảm đáng kể.

Tính đến ngày 29/4, khoảng 182 triệu USD đã chảy ra khỏi 11 quỹ ETF giao ngay tại Mỹ. Trong khi vào các tháng trước đó, các quỹ ETF đã đón dòng vốn trị giá hàng tỷ USD chảy vào, cao điểm nhất là tháng 2 với 6 tỷ USD.

Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu nhất kể từ khủng hoảng FTX, xuống dưới mốc 58K USD

Giá Bitcoin thủng mốc 60.000 USD

Sự kiện halving Bitcoin, diễn ra 4 năm/lần, đánh dấu sự cắt giảm nguồn cung Bitcoin mới trên thị trường cũng chưa đem lại quá nhiều tác động kể từ khi bắt đầu vào ngày 19/4.

Mặt khác, giới đầu tư đang tìm kiếm một luồng gió mới ở châu Á và dồn mọi sự chú ý vào danh sách các quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ether ở Hong Kong. Tuy vậy, đợt ra mắt hôm 30/4 đã không tạo được quá nhiều niềm tin cho nhà đầu tư.

Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy 6 quỹ ETF mới chỉ có tổng khối lượng giao dịch là 11 triệu USD trong phiên đầu tiên. Con số này khác xa so với tổng khối lượng 4,6 tỷ USD mà 10 sản phẩm Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận khi ra mắt.

“Thị trường đã dựng lên một số kỳ vọng phi lý trước khi các quỹ ETF Hong Kong ra mắt”, Vetle Lunde, nhà phân tích tại K33 Research, cho biết.

Theo Genk
 
Bên trên