Đất nước hoa Tuy-líp vừa vượt qua một loạt các cường quốc về công nghệ để trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu một con đường có khả năng thu năng lượng mặt trời.
Một tổ chức khoa học của nước này đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong việc thi công một con đường đặc biệt, có khả năng thu năng lượng mặt trời để sử dụng cho những mục đích công cộng khác. Tổ chức có tên Hiệp hội Khoa Học Ứng Dụng Hà Lan đang gấp rút chuẩn bị cho lễ khánh thành cho con đường dài khoảng 300m với nền tảng là những tấm pin mặt trời được chế tạo đặc biệt.
Con đường này nối giữa 2 công viên và hàng ngày có khoảng 2300 lượt người đạp xe qua đây. Mặt đường được lắp ghép bởi những tấm pin mặt trời vuông trên nền bê-tông. Những tấm pin mặt trời này được phủ một lớp kính dày tới 1 cm đặc biệt nhằm giảm độ lóa cho người đi đường mà vẫn đảm bảo thu được lượng năng lượng tối đa từ ánh sáng. Kết cấu này cũng có độ cứng rất lớn khi mà chúng có thể chịu được tải trọng của cả một chiếc xe tải chứ không chỉ đơn thuần là người đi bộ và xe đạp.
Con đường dài 300m này khi hoàn thành sẽ có khả năng cung cấp năng lượng cho 3 căn nhà hoặc toàn bộ số đèn báo giao thông, tín hiệu lắp bên cạnh nó. SolaRoad (tên gọi khác của cong đường này) không thể thu được lượng năng lượng nhiều như các tấm pin mặt trời khác vì chúng được đặt cố định và không có khả năng từ điều chỉnh phương hướng để đón ánh nắng. Tuy vậy thì với độ dài như vậy thì những nhà thiết kế cho biết nó hoàn toàn có khả năng thu được lượng ánh năng cần thiết để hoạt động.
Các nhà thiết kế cho biết kinh phí cho đoạn đường này rơi vào khoảng 3.74 triệu đô-la. Sau thời gian thửu nghiệm, nếu hiệu quả thì mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng và có thể thay thế tới 20% các con đường hiện tại ở Hà Lan.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: